Tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng cho dự án nâng cấp quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ban Quản lý dự án 2-đơn vị chủ đầu tư Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên đoạn qua huyện Đak Pơ đang tích cực triển khai các giải pháp để sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng thi công trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và chủ đầu tư.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19) đoạn Km90-Km108 trên địa bàn huyện Đak Pơ do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng chiều dài tuyến 18 km và 5 cầu, tổng mức đầu tư hơn 522 tỷ đồng, được khởi công ngày 30-6-2023 và dự kiến hoàn thành vào 31-12-2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (đoạn qua huyện Đak Pơ) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hà Duy
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 (đoạn qua huyện Đak Pơ) đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hà Duy

Ông Lê Ngọc Nam-Giám đốc Ban quản lý Dự án 2-cho biết: Cho đến thời điểm này, huyện Đak Pơ đã bàn giao mặt bằng thi công được khoảng 17,865 km (đạt 99%), đồng thời đã di dời toàn bộ vị trí các trụ điện bị ảnh hưởng. Đến nay, một số hạng mục chính như: nền đường đã đào được 98.151 m3, đạt 73% khối lượng; đào đá các loại được 7.590 m3, đạt 72,79%; cấp phối đá dăm loại II K98 được 33.288 m3, đạt 80,36%; cấp phối đá dăm loại 1 được 47.170 m3, đạt 75,78%; lắp đặt 765 cống thoát nước các loại, đạt 97,86% khối lượng... Đối với công trình cầu, đã triển khai khoan nhồi 52 cọc, đạt 100% khối lượng; đúc 58 phiến, đạt 92%; đổ bê tông 10/10 mố, 5/6 trụ cầu, đã hoàn thiện 3/5 bản mặt cầu, lao lắp dầm 4/5 cầu. Khối lượng thực hiện đạt gần 230 tỷ đồng, tương đương 62,32% tổng mức đầu tư.

“Hiện chỉ còn 3 hộ chưa đồng ý di dời để bàn giao mặt bằng, gồm: một phần nhà ở bà Phạm Thị Nhâm thuộc phạm vi đất hành lang an toàn đường quốc lộ 19 (cũ) tại vị trí Km102+010-Km102+030, dài 20 m; và 2 hộ tại vị trí Km102+680-Km103+160. Tổng chiều dài mặt bằng chưa bàn giao khoảng 135 m”-ông Nam cho hay.

Theo bà Đào Thị Hồng Quy-đại diện cho hộ bà Phạm Thị Nhâm (thôn 4, xã Hà Tam) cho biết: "Gia đình tôi có 3 thửa ruộng đã canh tác hơn 30 năm, nhưng khi thi công Quốc lộ 19, gia đình tôi chưa nhận được đền bù thỏa đáng. Gia đình tôi ủng hộ việc thi công tuyến đường, nhưng phải có sự đền bù, hỗ trợ thỏa đáng cho diện tích đất trên". Được biết, ngoài khu vực ruộng đang canh tác, việc thi công Quốc lộ 19 cũng sẽ “lẹm” vào khoảng nửa sân trước thuộc khu vực nhà ở của bà Phạm Thị Nhâm.

Còn đối với 2 hộ thuộc phạm vi tại Km102+680 đến Km103+160, tiền đến bù cho dự án đã chuyển từ đầu năm, nhưng vì phía huyện Đăk Pơ chưa phê duyệt được phương án đền bù nên vẫn chưa thể giải ngân.

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 qua địa bàn huyện Đak Pơ đang vướng mặt bằng tại nhà bà Phạm Thị Nhâm (thôn 4, xã Hà Tam). Ảnh: Hà Duy

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 qua địa bàn huyện Đak Pơ đang vướng mặt bằng tại nhà bà Phạm Thị Nhâm (thôn 4, xã Hà Tam). Ảnh: Hà Duy

Tại buổi kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108 qua địa bàn huyện Đak Pơ (chiều 18-6), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã yêu cầu UBND huyện Đak Pơ sớm phê duyệt phương án đền bù và chi trả cho các hộ dân để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. “Riêng đối với nhà ở bà Phạm Thị Nhâm, đề nghị Ban Quản lý dự án 2 phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và chính quyền địa phương rà soát, điều chỉnh lại phương án thiết kế để làm sao ảnh hưởng ít nhất đến quyền lợi của người dân, nhằm tạo sự đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trước 30-12-2024 theo kế hoạch”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên có tổng chiều dài 143,6 km, trong đó, tỉnh Bình Định 17 km, tỉnh Gia Lai 126,34 km. Dự án có tổng mức đầu tư 3.654,4 tỷ đồng (gồm: vốn vay WB là 3.518,39 tỷ đồng; vốn đối ứng 86,79 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia cho công tác thiết kế kỹ thuật là 49,26 tỷ đồng); trong đó, đoạn qua Gia Lai có tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Nói về vấn đề này, ông Lê Ngọc Nam-Giám đốc quản lý Dự án-thông tin thêm: “Thời gian tới, Ban Quản lý dự án 2 sẽ tiếp tục phối hợp với hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao mặt bằng còn lại trước ngày 30-6-2024. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công bám sát mốc tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục chính của dự án trước 30-9-2024, tức vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch tổng thể”.

Giám đốc quản lý Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên cũng cho biết sẽ làm tốt công tác phối hợp, chỉ đạo các đơn vị thi công triển khai thi công cấp phối đá dăm loại I tại vị trí Đền tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài chiến thắng Đak Pơ, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi, hạn chế tối đa ảnh hưởng trong ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ.

Có thể bạn quan tâm

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.