Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung xây dựng cấp xã trước ngày 30-10-2025. Việc triển khai quy hoạch chung xây dựng cấp xã được thực hiện theo Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 9-8-2025 của UBND tỉnh về tổ chức lập quy hoạch chung đô thị, nông thôn và các khu chức năng; Công văn số 4619/UBND-XDCT ngày 7-10-2025 về việc khẩn trương hoàn thành công tác này.

“Bản đồ phát triển” sau sắp xếp địa giới hành chính

Quy hoạch chung cấp xã được xác định gắn với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, hướng đến liên kết vùng, liên vùng. Việc này đòi hỏi phải rà soát, thẩm định chặt chẽ để đảm bảo quy hoạch không gian, hạ tầng và phát triển vùng kết nối ăn khớp, không để “mảnh ghép” địa phương phát triển trái nhịp với định hướng vùng.

phat-trien-ben-vung.jpg
Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Ngày 14-10, nhiệm vụ quy hoạch chung xã Tuy Phước Bắc (sáp nhập từ các xã Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Quang) đã được UBND tỉnh thông qua.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hùng Tân, trên quy mô hơn 37 km², Tuy Phước Bắc phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”.

Quy hoạch chú trọng khai thác giá trị văn hóa (tháp Bánh Ít, chùa Bà Nước Mặn, nơi phôi thai Chữ Quốc ngữ…) kết hợp phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là trụ cột, song song với chỉnh trang hạ tầng, nâng cao chất lượng sống; phấn đấu đạt chuẩn phường giai đoạn 2026-2030.

“Trên 5 trụ cột phát triển, Tuy Phước Bắc quy hoạch phát triển không gian của xã khai thác tối đa hiệu ứng lan tỏa từ động lực phát triển của vùng Đông Nam tỉnh, đặc biệt gắn với hệ thống giao thông kết nối đồng bộ, hiện đại và chuỗi dịch vụ cung ứng”-ông Tân cho hay.

Tương tự, nhiều địa phương cũng được định vị rõ chức năng. Đơn cử như quy hoạch chung xã Tuy Phước (sáp nhập từ thị trấn Tuy Phước, thị trấn Diêu Trì, xã Phước Lộc, xã Phước Thuận và xã Phước Nghĩa) là đầu mối giao thông chiến lược phía Đông Nam, định hướng phát triển đô thị chất lượng cao gắn với kinh tế đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái đầm Thị Nại và dịch vụ logistics.

quy-hoach-xa.jpg
Quy hoạch xã An Lương trở thành vùng kinh tế tổng hợp ven biển, phát triển đô thị gắn với kinh tế biển, du lịch, cảng biển và dịch vụ siêu du thuyền… Ảnh: Dũng Nhân

Trong khi đó, xã An Lương (sáp nhập từ xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Cát) cũng đã được duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, được xác định trở thành vùng kinh tế tổng hợp ven biển, phát triển đô thị gắn với kinh tế biển, du lịch, cảng biển và dịch vụ siêu du thuyền, cùng nông nghiệp hạn chế phát thải.

Quy hoạch cũng xác định rõ các vùng phát triển: Khu du lịch Đề Gi, khu đô thị trung tâm, vùng nông nghiệp sinh thái và khu dân cư chỉnh trang, tạo sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và văn hóa…

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Đăng Tuấn cho hay: Hiện toàn tỉnh có 135 quy hoạch chung xã, phường đang được triển khai. Trong đó, 24 quy hoạch chung phường thuộc các đô thị lớn là thành phố và thị xã trước đây (Quy Nhơn, Hoài Nhơn, An Nhơn, Pleiku, An Khê…) đang chờ hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng. 7 xã biên giới đã hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung.

104 quy hoạch chung xã còn lại đang thực hiện theo tiến độ. Trong số này, 97% (102/104 xã) đã trình thẩm định hoặc lấy ý kiến Sở Xây dựng về nhiệm vụ quy hoạch chung; 37 xã đã hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ, 39 xã đang trình cấp thẩm quyền xem xét.

Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành trước ngày 30-10-2025

Dù quyết tâm cao, việc hoàn thành quy hoạch chung cấp xã trong thời gian ngắn còn gặp trở ngại bởi yếu tố liên quan pháp lý, nguồn lực và năng lực chuyên môn.

Hiện hệ thống pháp lý chưa hoàn chỉnh, thiếu quy định rõ về phân loại đô thị, tiêu chí đánh giá trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chưa xác định cụ thể cơ quan lập, loại hình quy hoạch, trình tự thủ tục và thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đối với các phường thuộc hệ thống đô thị trước đây.

Nguồn lực con người và tài chính cũng là thách thức lớn. Chỉ khoảng 45% xã, phường có công chức từng làm công tác xây dựng cấp huyện; đội ngũ chuyên viên quy hoạch của Sở Xây dựng hiện chỉ có 11 người, phải xử lý khối lượng hồ sơ rất lớn.

Nhiều xã chưa được phân bổ đủ kinh phí lập quy hoạch; một số địa phương đề nghị gia hạn thời gian do thiếu nguồn lực và vướng thủ tục lấy ý kiến…

Ông Tuấn cho hay, Sở Xây dựng đã tổ chức 21/28 cuộc họp thẩm định quy hoạch chung cấp xã theo cụm, tương ứng 98/135 xã, phường và đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ thẩm định trước ngày 20-10-2025.

Sở đã phân công cán bộ hướng dẫn, ban hành văn bản chỉ đạo, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí, giúp nhiều địa phương cải thiện tiến độ và chất lượng hồ sơ.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì rà soát, phân loại tiến độ từng địa phương và thiết lập lộ trình hoàn thành 100% quy hoạch chung cấp xã trong năm 2025. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ cung cấp dữ liệu, bản đồ, quy hoạch chuyên ngành để bảo đảm tính đồng bộ.

Vấn đề quan trọng là UBND xã, phường phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và trình thẩm định; mọi nội dung quy hoạch cần tuân thủ 5 nguyên tắc: “Tuân thủ-kế thừa-loại bỏ - bổ sung-kết nối”, song song với việc lồng ghép ý kiến của tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng dân cư và chuyên gia. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung trước ngày 30-10-2025.

Đối với các phường thuộc hệ thống các đô thị là thành phố, thị xã trước đây, tiếp tục nghiên cứu phương án, ý tưởng lập quy hoạch đối với các phường cho đến khi ban hành cơ sở pháp lý chính thức là Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (sửa đổi), tiêu chí phân loại đô thị và quy chuẩn quy hoạch đô thị, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giao Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành thẩm định và tham mưu triển khai chi tiết các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành liên quan, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống.

Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, phường trong công tác khảo sát, thu thập thông tin phải toàn diện và sâu sát, phản ánh đúng hiện trạng và tiềm năng từng khu vực; quy hoạch xã phải có tầm nhìn dài hạn, “đi trước một bước và là kim chỉ nam cho phát triển”, xác định rõ định hướng phát triển không gian, ngành nghề, quỹ đất cho các giai đoạn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng cư dân

Khu di dãn dân Huỳnh Giản: Hơn 7 năm vẫn vắng bóng dân cư

(GLO)- Sau hơn 7 năm đưa vào sử dụng, khu di dãn dân Huỳnh Giản rộng gần 4 ha tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) chỉ có 3 hộ dân vào ở, cây cối mọc um tùm, lãng phí đất đai và kinh phí đầu tư. Câu hỏi đặt ra là bao giờ khu di dãn dân mới được khai thác hiệu quả?

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

Gia Lai lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh

(GLO)- Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và tinh thần đồng thuận của người dân, phong trào “Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh” đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo diện mạo đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai xanh - sạch - đẹp, hiện đại, giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh.

Gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng dự án đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Dự án đường Nguyễn Văn Linh (thuộc dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh) nằm trên địa bàn các phường Hội Phú và Diên Hồng là công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, tiến độ thi công dự án đang bị chậm do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

null