(GLO)- Trở thành xã phát triển khá là định hướng phát triển quan trọng được xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) xác định tại Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phỏng vấn đồng chí Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, xung quanh định hướng này.
* Nhiệm kỳ 2020 - 2025 khép lại với nhiều kết quả đáng phấn khởi, đâu là điểm nhấn quan trọng nhất, thưa đồng chí?
Đồng chí HUỲNH THỊ THANH NGUYỆT
- Trong nhiệm kỳ qua, xã Tuy Phước Bắc - sáp nhập từ các xã Phước Hiệp, Phước Hưng, Phước Quang, đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả khá toàn diện.
Điểm nhấn nổi bật nhất là Phước Quang, Phước Hưng đã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phước Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Những thành quả đó đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, ngày 9.8.2025, Chính phủ đã có quyết định tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã
Phước Hưng (huyện Tuy Phước) - nay là xã Tuy Phước Bắc, về thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.
* Từ thực tiễn đó, Đảng bộ xã đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì?
- Trước hết, phải cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước sát hợp với tình hình thực tiễn. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh làm điều kiện then chốt để lãnh đạo toàn diện. Quan trọng nữa là khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội.
* Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã đặt mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển như thế nào cho Tuy Phước Bắc?
- Một trong những mục tiêu quan trọng là phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 10,3%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 - 85 triệu đồng…
Chúng tôi tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.
Trong đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí tự lực, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.
Xã tận dụng hiệu quả nội lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tốt ngoại lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy kinh tế tư nhân và tăng trưởng xanh.
Xã Tuy Phước Bắc tập trung phát triển vùng lúa giống, cánh đồng mẫu lớn. Ảnh: ĐVCC
* Những tiềm năng và thế mạnh nào sẽ được xã tập trung khai thác để tạo bước đột phá?
- Trên lĩnh vực nông nghiệp, xã sẽ phát triển vùng lúa giống, cánh đồng mẫu lớn, vùng rau sạch VietGAP, làng hoa Tú Thủy; mở rộng chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, gắn với liên kết tiêu thụ; hình thành các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ số, nông nghiệp thông minh.
Xã khai thác tiềm năng du lịch tâm linh - trải nghiệm văn hóa - lịch sử với các điểm đến như: Chùa Bà Nước Mặn, Tổ đình Thiên Đức, Tháp Bánh Ít, làng hoa Tú Thủy, di tích chữ Quốc ngữ, di tích vụ thảm sát Nho Lâm, mộ các danh nhân Lê Công Miễn, Lê Đại Cang, Đào Phan Duân...
Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đầu tư xây dựng chợ và khu thương mại dịch vụ Quảng Nghiệp, trung tâm dịch vụ dọc tuyến ĐT 636B; phát triển dịch vụ lưu trú, ăn uống, logistics phục vụ sản xuất nông nghiệp, du lịch; định hướng hình thành cụm công nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới.
* Để đạt mục tiêu trên, địa phương sẽ triển khai những giải pháp gì, thưa đồng chí?
- Chúng tôi xây dựng 6 giải pháp trọng tâm, phấn đấu đưa Tuy Phước Bắc trở thành xã nông thôn mới hiện đại, phát triển khá của tỉnh.
Trong đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số; luôn đặt lợi ích, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc và phát triển KT-XH theo hướng bền vững.
Đồng thời, quy hoạch tổng thể xã tạo không gian phát triển mới gắn với phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị hóa. Phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển KT-XH; xây dựng hình ảnh quê hương Tuy Phước Bắc thân thiện, năng động, giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
(GLO)- Sáng 30-6, tại phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP. Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
(GLO)- Chiều 29-6, Đảng ủy phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các tổ dân phố trên địa bàn phường.
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 7 xã biên giới đất liền với 49 thôn, làng. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số.
(GLO)- Sáng 30-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi.
(GLO)- Chiều 26-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết và các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các thôn, làng trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 25-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định về tổ chức và nhân sự các khu phố mới sau sắp xếp, kiện toàn theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
(GLO)- Sáng 24-6, HĐND phường Quy Nhơn và phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.
(GLO)- Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND đánh dấu bước đổi mới trong chính sách hỗ trợ khoa học - công nghệ khi tập trung tháo gỡ những khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhất là hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(GLO)- Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và UBND xã Ia Hrú tổ chức kết nghĩa với làng Tnung, xã Ia Hrú.
(GLO)- Chiều 6-6, tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào (tỉnh Gia Lai) và Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Kiến tổ chức chương trình kết nghĩa giữa 2 địa phương.
(GLO)- Ngày 5-6, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lơ Pang tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt với làng kết nghĩa Ar Trớ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
(GLO)- Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đã từng bước khẳng định hiệu quả của chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 28-5-2026 về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
(GLO)- Những chính sách “vì dân, gần dân” giàu tính nhân văn như hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
(GLO)- Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại nhiều địa phương còn trở thành diễn đàn sinh động để đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với đời sống.
(GLO)- Ngày 26-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 135 điểm cầu xã, phường trong tỉnh để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
(GLO)- Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Các cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ kỳ vọng nhiều chính sách mới về lương, phụ cấp và tuyển dụng.
(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.
(GLO)- Ngày 22-5, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Sáng 21-5, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Cửu An (tỉnh Gia Lai) nhằm đánh giá công tác tuyên giáo và dân vận sau gần 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.