Tháng 1-2023: Cả nước xuất siêu đạt mức 3,6 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tháng 1-2023, ước tính Việt Nam xuất siêu 3,6 tỉ USD.

Cụ thể, theo công bố của Tổng cục Thống kê vào ngày 29-1-2023, mặc dù xuất khẩu hàng hóa tháng 1-2023 giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn nên cán cân thương mại đã thặng dư trong tháng đầu năm, ước tính lên tới 3,6 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,04 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,64 tỷ USD.

Xếp dỡ hàng hóa Container tại Tân cảng Sài Gòn. Ảnh tư liệu/TTXVN

Xếp dỡ hàng hóa Container tại Tân cảng Sài Gòn. Ảnh tư liệu/TTXVN

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1-2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,08 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 1-2023 ước đạt 21,48 tỉ USD, giảm 21,3% so với tháng trước và giảm 28,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến xuất khẩu chiếm 89%. Trong khi đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất nhập khẩu chiếm 93%.

Trong tháng 1-2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 7,6 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 8,1 tỉ USD.

HUỲNH LÊ (baotintuc.vn; laodong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước