Từ khóa: Tết trồng cây

Tết trồng cây

Tết trồng cây

Do đặc thù địa lý, khí hậu, nên Tết trồng cây ở tỉnh ta được lồng ghép tổ chức cùng các hoạt động trong Ngày môi trường thế giới 5/6.
Tin tức sáng 3-8: Pleiku và Ia Pa rút kinh nghiệm qua diễn tập khu vực phòng thủ

Tin tức sáng 3-8: Pleiku và Ia Pa rút kinh nghiệm qua diễn tập khu vực phòng thủ

(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Pleiku và Ia Pa rút kinh nghiệm qua diễn tập khu vực phòng thủ; Đề nghị xử lý các trường hợp thiếu nghiêm túc trong tham gia bồi dưỡng về công tác đối ngoại; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 220 người có uy tín; Gia Lai: Mưa lớn nhiều địa phương ngập nặng; Kông Chro: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Ra mắt mô hình "Làng phụ nữ kiểu mẫu" tại xã Ia Krai.
Chung tay vì một Đắk Nông xanh

Chung tay vì một Đắk Nông xanh

“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân“ - lời phát động trồng cây vào năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó đã và đang lan tỏa rộng rãi ở tỉnh Đắk Nông. Chỉ tính riêng mùa trồng cây, gây rừng năm 2022, tỉnh Đắk Nông lên kế hoạch trồng gần 2,8 triệu cây xanh bám rễ vào lòng đất, tạo nên sức sống, sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, từng bước xây dựng một Đắk Nông xanh.
Vì màu xanh tương lai

Vì màu xanh tương lai

(GLO)- Hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, mới đây, tại Lâm viên Biển Hồ (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Báo Tiền Phong, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam tổ chức lễ phát động trồng cây “Vì một Việt Nam xanh“.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ“ năm 2021 do Công an tỉnh tổ chức tại khu vực tượng đài Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Võ Thị Sáu trong khuôn viên Nhà khách Công an tỉnh.
Vì màu xanh đất nước

Vì màu xanh đất nước

(GLO)- “Mùa xuân là Tết trồng cây“, truyền thống tốt đẹp ấy đã được nhân lên khi mỗi người dân chúng ta nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác luôn dành những gì tốt đẹp nhất để làm, để nghĩ về mùa xuân với tất cả niềm mơ ước, lạc quan về một tương lai tươi sáng của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam.