Trồng hơn 100.000 cây xanh tại Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để hưởng ứng Tết trồng cây, đoàn viên, thanh niên cùng người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng hơn 100.000 cây xanh.

Ngày 5.6, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với sự tham dự của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn H.Tu Mơ Rông.

Hưởng ứng Tết trồng cây, đoàn viên, thanh niên cùng người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng hơn 100.000 cây xanh. Ảnh: Đức Nhật

Hưởng ứng Tết trồng cây, đoàn viên, thanh niên cùng người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng hơn 100.000 cây xanh. Ảnh: Đức Nhật

Sau buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện tổ chức ra quân trồng 20 cây bàng Đài Loan tại Trường tiểu học xã Đăk Hà và 2.000 cây thông ba lá dọc hai bên đèo Văn Rơi (H.Tu Mơ Rông).

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Kon Tum đã chỉ đạo 100% các huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai ra quân đồng loạt trồng hơn 12.000 cây xanh các loại như: sao xanh, bằng lăng, cây giáng hương, cây dầu rái, cây thông... với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng 12.000 cây xanh các loại. Ảnh: Đức Nhật

Các huyện, thành đoàn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã trồng 12.000 cây xanh các loại. Ảnh: Đức Nhật

Ngoài ra, để hưởng ứng Tết trồng cây, UBND H.Tu Mơ Rông đã tổ chức trồng thêm 100.000 cây thông 2 năm tuổi. Số cây thông do Học viện Âm nhạc TP.HCM trao tặng.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông, rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan và môi trường lý tưởng để trồng cây sâm Ngọc Linh. Vì vậy, H.Tu Mơ Rông xác định việc quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trồng dược liệu, chăn nuôi dưới tán rừng gắn với du lịch là con đường sinh kế giúp người dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null