(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký văn bản đồng ý trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) xem xét, đưa “Võ cổ truyền Bình Định” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
(GLO)- Sáng 14-3, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng các di tích cấp tỉnh đối với di tích miếu An Xuyên và đình Tân Tạo.
Đồng Đăng - một thị trấn nhỏ nằm giáp biên giới Việt - Trung, luôn là địa đầu bảo vệ cương vực, lãnh thổ. Lịch sử đã ghi nhận, quân và dân nơi đây là lá chắn thép, sẵn sàng chiến đấu, giữ nước, giữ làng.
(GLO)- Sáng 23-1, Đảng bộ phường Tây Sơn (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 65, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng (đợt 3-2-2025) cho 12 đảng viên.
Ngày 9-9, ông Đinh Hoang Bình - Chủ tịch UBND xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn, Bình Định) - cho biết gió lốc đã làm sập một ngôi nhà, khiến 3 người trong gia đình bị thương.
(GLO)- Khi nhắc đến Tây Sơn Tam kiệt, hầu hết những người quan tâm đến lịch sử đều biết rằng những nhân vật và triều đại lẫy lừng ấy gắn liền với mảnh đất Tây Sơn Thượng đạo. Và, Nguyễn Nhạc là người có vai trò quan trọng ở giai đoạn đầu của phong trào Tây Sơn cuối thế kỷ XVIII.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới; Krông Pa: Cháy 3 căn nhà sàn của người dân buôn Suối Cẩm; Dạy bơi miễn phí cho 11 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tây Sơn; Tặng học bổng tiếng Anh trị giá 90 triệu đồng cho em Hồ Vĩnh Đan
(GLO)- Ngày 1-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Khoa (SN 2002; trú tại tổ 7) và Trần Đăng Khoa (SN 2004; trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
(GLO)- Sáng 1-8, tại trụ sở UBND phường Thống Nhất, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai do ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường: Thống Nhất, Đống Đa và Tây Sơn.
(GLO)- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai vừa có thông báo tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của người lao động nghề hàn đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dự sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố 1, phường Tây Sơn; Gia Lai: 64 thiếu nhi tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an”; Văn phòng Luật sư Vinh Phú tư vấn pháp lý miễn phí cho bạn đọc Báo Gia Lai; Các cơ quan, đơn vị gửi kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng-chống thiên tai trước ngày 15-6…
(GLO)- Sáng 19-5, Trung tâm Học tập cộng đồng và các đoàn thể phường Tây Sơn (TP. Pleiku) phối hợp với Trường Liên cấp Sao Việt tổ chức tập huấn trang bị kỹ năng “Phòng-chống đuối nước và tai nạn thương tích, hướng dẫn thoát hiểm, phòng-chống cháy nổ cho trẻ em” năm học 2022-2023.
(GLO)- Nhằm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị“ vào cuối năm 2022, phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã kêu gọi, huy động người dân chung tay, triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
(GLO)- Tân Tạo là tên thật của Đại võ sư Năm Tạo (1933-2021), nguyên quán xã Bình An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ông học võ cổ truyền từ năm lên 12 tuổi, bái các danh sư người cùng thôn Háo Nghĩa quê ông như quý thầy Xã Nung, Tám Thự, Hương Kiểm Đào, Hồ Ngạnh.
Theo ông Đặng Bảo Toàn, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tây Sơn, Bình Định, hai di tích cấp quốc gia đặc biệt là tiềm năng lớn để huyện phát triển du lịch theo hướng di tích lịch sử, văn hóa.
Sau khi Nguyễn Huệ lãnh đạo quân Tây Sơn đánh thắng thù trong, giặc ngoài, triều đại Tây Sơn tập trung ngay vào việc xây dựng đất nước. Và đúc tiền là việc làm được triều đại Tây Sơn rất quan tâm.
(GLO)- Tôi trở lại vùng muối truyền thống Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) giữa mùa nông nhàn, nghe chuyện những diêm dân đang bàn phương án để xây dựng thương hiệu “Muối Đề Gi“ khi Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
(GLO)- Có những món ăn đặc trưng của nó không phụ thuộc vào thực phẩm mà lại được tạo nên từ một gia vị. Dé bò Tây Sơn (tỉnh Bình Định) là một trong những món như thế. Công thức chế biến bắt buộc phải có loại “gia vị“ đặc biệt: nước dé.
(GLO)- Ngày 11-6, Đảng bộ phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự có mặt của 135 đại biểu đại diện cho gần 450 đảng viên của 10 chi bộ trực thuộc. Tham dự đại hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân; ông Võ phúc Ánh-Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Pleiku .
(GLO)- Tôi đã từng có dịp lội dọc đôi bờ sông Côn từ thượng đến hạ nguồn, từ nơi phát nguyên đến cửa lạch cuối cùng đổ về biển cả của dòng sông quê lớn nhất xứ Nẫu.
(GLO)- Mọc nhiều ở những vùng đồi núi thuộc vành đai phía Đông Bắc thị xã An Khê, lá chè dung (thường được người dân nơi đây gọi là chè dum) cho hương vị đậm đà, ngọt thanh, nước ánh vàng hơn các vùng khác. Không chỉ làm thức uống giải nhiệt hàng ngày, chè dum còn có công dụng chữa một số bệnh nên được người dân vùng Tây Sơn Thượng đạo xem như một đặc sản.
(GLO)- Như đã thành thông lệ, ngày 28-1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý), cán bộ và nhân dân trong tỉnh lại cùng tề tựu về khu vực An Khê Trường (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê, Gia Lai) để cùng tham dự lễ kỷ niệm 249 năm cuộc Khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn, 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa và khai hội Cầu Huê của người Việt vùng An Khê xưa.
Trên đường đi học thêm về nhà, nữ sinh học lớp 10 ở huyện Tây Sơn, Bình Định bị một thanh niên đi xe máy áp sát và đánh ngất xỉu rồi sau đó giở trò đồi bại.