Tây Sơn nỗ lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm 2022, phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã kêu gọi, huy động người dân chung tay, triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.
Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, đầu tháng 5-2022, người dân tổ 5 và 7 đã đóng góp hơn 37 triệu đồng (400 ngàn đồng/hộ) mua 106 cây mai trồng dọc 2 bên đường. Sau hơn 3 tháng trồng, chăm sóc kỹ lưỡng, cây mai đã bén rễ, phát triển xanh tốt. Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, mỗi khi bón phân, phun thuốc phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng, ông Phan Ngọc Thành (tổ 5) đều chia sẻ với bà con hàng xóm. Ông cho hay: “Cây mai khó trồng, đòi hỏi kỹ thuật, công chăm sóc nhiều hơn so với cây đường phố khác. Nhưng nhờ mọi người đồng lòng chăm nom, tưới nước, bón phân đúng quy trình nên cây sinh trưởng, phát triển xanh tốt”.
Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ 5 Nguyễn Tránh Tín cho biết: “Sau khi có kế hoạch trồng mai trên tuyến đường Nguyễn Thiếp, tổ dân phố đã đến từng nhà vận động người dân đóng góp kinh phí. Thấy việc làm thiết thực nên hầu hết bà con đồng tình, ủng hộ. Đoạn đường Nguyễn Thiếp thuộc phạm vi của tổ quản lý hiện đã trồng được 65 cây mai, trong đó có 5 gia đình tự trồng 5 cây. Ngoài ra, tổ dân phố cũng phân công các hội, đoàn thể phối hợp với người dân chăm sóc, chung tay bảo vệ cảnh quan môi trường, đường phố sạch sẽ”.
Người dân tổ 5 và 7 phường Tây Sơn, thị xã An Khê chung tay xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Người dân tổ 5 và 7 phường Tây Sơn, thị xã An Khê chung tay xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Còn ông Võ Thành Kính-Tổ trưởng tổ 7 thì chia sẻ: “Phần lớn các tuyến đường chính được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Các gia đình đều thực hiện nghiêm việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia mô hình xây dựng tuyến phố văn minh, tổ dân phố không rác, góp phần xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
Được thị xã quan tâm và người dân chung tay đóng góp xây dựng, đến nay, 100% tuyến đường chính trên địa bàn phường đã được đầu tư thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, lắp điện chiếu sáng; hơn 80% tuyến đường được đầu tư hệ thống thoát nước, lát gạch block vỉa hè; hơn 60 tuyến hẻm lắp điện chiếu sáng và 11 tuyến đường được trồng cây xanh đô thị. Địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND thị xã lựa chọn nhà thầu để triển khai ký hợp đồng thi công trồng cây bằng lăng trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo) và cây kèn hồng ở đường Nguyễn Lữ (đoạn từ đường Ngô Thì Nhậm đến đường Võ Thị Sáu).
Ông Trình Ngọc Hiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Sơn-cho biết: Để cuộc vận động xây dựng đô thị văn minh diễn ra sâu rộng và hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. 
Bên cạnh đó, phường thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp cùng với lực lượng Công an và bảo vệ dân phố phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; tăng cường kiểm tra và xử lý tháo dỡ các biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định; xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo rao vặt, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; kiên quyết không để tồn tại tình trạng kinh doanh, bán hàng trái phép, đổ vật liệu xây dựng trên vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông đô thị. 6 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 17 trường hợp với tổng số tiền 28 triệu đồng, nhắc nhở 65 lượt phương tiện giao thông dừng, đỗ không đúng nơi quy định; kiểm tra 15 lượt đối với các hộ chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Phường Tây Sơn (thị xã An Khê) phấn đấu được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” vào cuối năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Phường Tây Sơn (thị xã An Khê) phấn đấu đạt chuẩn văn minh đô thị vào cuối năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh
Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng tình ủng hộ của người dân, đến nay, phường Tây Sơn đã hoàn thành 40/52 tiêu chí đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Lữ Văn Tâm-Chủ tịch UBND phường Tây Sơn-thông tin: “Từ nay tới cuối năm, song song với duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, phường tiếp tục rà soát, xem xét những tiêu chí chưa đạt. Với những tiêu chí trong khả năng, phường sẽ nỗ lực hoàn thành, còn lại sẽ trình các cấp, các ngành, UBND thị xã hỗ trợ, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra và chung tay xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III”.
NGỌC MINH

 

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null