Tây Ban Nha triển khai quân đội lớn nhất thời bình để ứng phó với lũ lụt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa ra lệnh triển khai quân đội lớn nhất thời bình để ứng phó với đợt lũ lụt lịch sử khiến ít nhất 214 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn mất tích sau 4 ngày mưa lớn hoành hành vùng Valencia, miền Đông Tây Ban Nha.

Để ứng phó với hậu quả của trận bão lũ kinh hoàng này, Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh huy động 10.000 binh lính và cảnh sát. “Đây là chiến dịch lớn nhất của lực lượng vũ trang Tây Ban Nha trong thời bình”-Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh.

Cho đến nay, các lực lượng thực hiện 4.800 cuộc giải cứu và giúp đỡ hơn 30.000 người tại nhà, trên đường và trong các khu công nghiệp bị ngập lụt. Tuy nhiên, lực lượng đã mất quá nhiều thời gian để tiếp cận những ngôi nhà, nhà để xe bị chặn và ngập lụt cũng như những ngôi làng bị cô lập.

Ngoài ra, Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết thêm, 5.000 cảnh sát quốc gia và cảnh sát dân sự cũng được điều động đến khu vực ảnh hưởng. Hiện đã có 2.500 binh lính và 5.000 cảnh sát tham gia nhiệm vụ ứng phó.

luc-luong-quan-doi-va-canh-sat-tay-ban-nha-duoc-trien-khai-de-ung-pho-voi-tran-lu-lut-nghiem-trong-anh-epa.png
Lực lượng quân đội và cảnh sát Tây Ban Nha được triển khai để ứng phó với trận lũ lụt nghiêm trọng. Ảnh: EPA

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, Chính phủ đang huy động mọi nguồn lực để có thể giải quyết “thảm kịch khủng khiếp” này. Trong đó, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là phía Đông Valencia.

Đồng thời, ông thừa nhận rằng phần lớn viện trợ vẫn chưa được chuyển đến và kêu gọi đoàn kết giữa các bên, chấm dứt tranh cãi chính trị và hành động đổ lỗi lẫn nhau.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null