Tàu chiến Mỹ hoạt động gần Hoàng Sa, Trung Quốc nói 'đã trục xuất'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Trung Quốc nói đã “theo dõi, cảnh báo và trục xuất” một tàu khu trục tên lửa Mỹ khỏi vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa.

Quân đội Trung Quốc nói họ đã “trục xuất” một tàu khu trục tên lửa của Mỹ khỏi vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) hôm 10/5. Newsweek cho biết ngay sau đó, hải quân Hoa Kỳ xác nhận một trong các tàu của họ đã thách thức “các yêu sách hàng hải sâu rộng” của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Trung Quốc nói tàu USS Halsey “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc”, gọi Mỹ là “kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất” trong khu vực.

Tàu USS Halsey. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Tàu USS Halsey. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Hạm đội 7 Mỹ bác bỏ: “Tuyên bố của Trung Quốc về hoạt động này là sai sự thật”. Người này khẳng định tàu Halsey đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải “phù hợp với luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục các hoạt động bình thường ở vùng biển ngoài khu vực".

Người phát ngôn nói thêm: “Hoa Kỳ đang bảo vệ quyền bay, đi lại và hoạt động của mọi quốc gia ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, như USS Halsey đã làm ở đây. Không có gì mà Trung Quốc nói khác đi có thể ngăn cản chúng tôi”.

Trước đó Halsey, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke, đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 8/5 và vấp phải sự phản đối từ Trung Quốc.

Động thái vừa rồi của Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại Biển Đông tiếp tục lên cao. Cùng hôm 10/5, Cố vấn an ninh quốc gia Philippines Eduardo Ano kêu gọi trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc, cáo buộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã xây dựng “nhiều hành động lôi kéo và phổ biến thông tin sai lệch".

Liên quan căng thẳng gần đây ở Biển Đông, Việt Nam nhiều lần kêu gọi các bên liên quan hết sức kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.

Mọi yêu sách và hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS, không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null