Tạo động lực để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 13.563 người khuyết tật, trong đó có 8.017 người khuyết tật nặng, 2.667 người khuyết tật đặc biệt nặng và 2.879 người khuyết tật nhẹ. Phần lớn người khuyết tật ít có khả năng tự phục vụ, tự lao động nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, công tác chăm lo các đối tượng khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp chính quyền quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Thưởng-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh-cho biết: Việc chăm lo các đối tượng khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp chính quyền quan tâm triển khai bằng nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng quà; rà soát, lập danh sách người khuyết tật vận động, khuyết tật nhìn, khuyết tật tim và các khuyết tật khác để phối hợp tổ chức phẫu thuật miễn phí, trợ cấp xã hội hàng tháng.

Đồng thời, Hội vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ phương tiện đi lại, thăm hỏi, tặng quà để động viên người khuyết tật phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao bò giống cho người khuyết tật phát triển chăn nuôi. Ảnh: Hà Phương

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao bò giống cho người khuyết tật phát triển chăn nuôi. Ảnh: Hà Phương

Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4), Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa và huyện Phú Thiện thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, tại mỗi địa phương, Hội đã trao 100 suất quà (trị giá 300 ngàn đồng/suất) cho các gia đình người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

Dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi thị xã Ayun Pa cũng đã trao 200 suất quà với tổng trị giá trên 78 triệu đồng cho các gia đình người khuyết tật, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Số quà trên do Hội vận động các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trên địa bàn thị xã Ayun Pa hỗ trợ và 40 suất quà (300 ngàn đồng/suất) do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh hỗ trợ.

Chị Siu H'Chiên (buôn Sô Ma Hang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) cho hay: “Tôi có con trai bị khuyết tật bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Được Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cùng chính quyền địa phương quan tâm tặng nhu yếu phẩm và tiền, tôi rất vui mừng và biết ơn”.

Còn chị La O Thị Chi (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) thì bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhất là Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Cách đây 2 năm, gia đình cũng được tặng 1 con bò giống để làm sinh kế. Đến nay, bò mẹ đã đẻ được 2 bê con. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn bò thật tốt để nhanh chóng thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Phú-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa-cho biết: Toàn thị xã có 429 người khuyết tật và trẻ mồ côi, trong đó có 205 phụ nữ khuyết tật. Hàng năm, Hội huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi. Đồng thời, Hội cũng rà soát từng đối tượng người khuyết tật trên địa bàn để có hướng trợ giúp thông qua việc làm cầu nối giúp các đối tượng có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Pa. Ảnh: Hà Phương

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng quà cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Pa. Ảnh: Hà Phương

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, đa phần người khuyết tật gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Nhằm giúp người khuyết tật vượt qua những mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, Hội thường xuyên phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người khuyết tật, người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về người khuyết tật để các đối tượng nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội đối với người khuyết tật. Điều đó không chỉ khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng đối với người khuyết tật mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương thân tương ái của dân tộc. Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

Nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái: Cầu nối gắn kết yêu thương

(GLO)- Thành lập vào tháng 9-2024, nhóm thiện nguyện Trái tim nhân ái (huyện Mang Yang) đã thực hiện được nhiều hoạt động nhân đạo, đặc biệt là giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm đã trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn.

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

Gia Lai: Hơn 9,1 tỷ đồng hỗ trợ trong “Tháng Nhân đạo” năm 2025

(GLO)- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo-lan tỏa yêu thương”, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hơn 35.000 lượt người với tổng trị giá hơn 9,1 tỷ đồng, vượt 40% so với chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

Tặng 200 suất quà cho người nghèo, khó khăn xã Sró

(GLO)- Ngày 4-6, Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện Đạo Tràng Tín Tâm Củ Chi (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh) cùng UBND xã Sró, tổ chức chương trình tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn tại địa phương.

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

Ấm áp "Phiên chợ 0 đồng"

(GLO)- “Phiên chợ 0 đồng-Liên Tâm cho em” do nhóm thiện nguyện Liên Tâm từ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Giáo xứ Hà Bầu (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) ngày 31-5 thu hút đông người dân, các em nhỏ. Hoạt động này không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn tạo không gian ấm áp.

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

Lan tỏa yêu thương từ những giọt máu hồng

(GLO)- Trung tâm chính trị huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở nên ấm áp và đầy sẻ chia khi hàng trăm người cùng tham gia lễ phát động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2025 và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2024.

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

Tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” tại xã Ia Tiêm

(GLO)- Chiều 30-5, tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Nú (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Care (KE) tại Việt nam và Công ty Thực phẩm PepsiCo tổ chức chương trình “Gắn kết-yêu thương” với chủ đề: “Nông nghiệp bền vững-Tái sinh-Bình đẳng giới”.

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

Nhân văn mô hình Tủ áo ấm tình thương

(GLO)- Với khẩu hiệu “Ai cần đến lấy, ai có đem cho”, mô hình Tủ áo ấm tình thương của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Ia Grai) không chỉ trao tặng quần áo, đồ dùng thiết yếu cho người nghèo mà còn giáo dục tinh thần nhân văn cho các em học sinh.

null