Khi trời mưa lạnh, cháo, súp, canh hay lẩu nóng thường được nhiều người ‘ưu ái’ vì mang lại cảm giác dễ chịu, ngon miệng. Tuy nhiên, lượng dịch và muối trong các món ăn này là điều nên lưu ý.
Trứng là một trong những loại thực phẩm có nhiều cholesterol nhưng lecithin trong trứng điều hòa chuyển hóa cholesterol, có tác dụng bài xuất cholesterol ra khỏi cơ thể.
Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức đóng phí bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 5,1% từ tháng 7.2027 (hiện là 4,5% lương cơ bản), sau đó tăng lên 5,4% và dự kiến 6% vào 2030.
(GLO)- Sáng 6-8, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân D.L. (SN 1993, quốc tịch Mỹ) trong tình trạng bất tỉnh. Sau cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2025, các bệnh mạn tính điều trị ổn định trong danh mục 252 bệnh mạn tính được quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT của Bộ Y tế có thể được cấp thuốc đến 3 tháng/lần, thay vì tối đa 30 ngày như trước đây.
Ngoài việc dùng thuốc, giảm muối và tập thể dục đều đặn thì người bị huyết áp cao còn cần lưu ý một số thói quen hằng ngày, đặc biệt là sau bữa ăn. Chúng tưởng như nhỏ nhặt nhưng có thể ảnh hưởng đến huyết áp.
Huyết áp cao được coi là nguy hiểm khi chỉ số huyết áp tâm thu từ 180 mmHg, hoặc huyết áp tâm trương từ 120 mmHg trở lên, cần có sự can thiệp y tế khẩn cấp, nhằm tránh các biến chứng nghiêm trọng.
(GLO)- Hàng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận và thăm khám cho trên 1.000 trường hợp. Hai phần ba trong số này là bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch…
Viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia lưu ý một số loại thuốc hay dùng khi điều trị triệu chứng của cúm có thể làm nặng lên triệu chứng suy tim, tăng huyết áp…
Duy trì thận khỏe mạnh là cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Những món chúng ta ăn sẽ ảnh hưởng đáng kể với thận. Bằng cách tránh một số món, chúng ta có thể giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.
Tăng huyết áp, hay còn gọi là cao huyết áp, là một tình trạng mà áp lực máu trong động mạch cao hơn mức bình thường. Ở trẻ em, bệnh này ít được nhận biết hơn so với người lớn nhưng không kém phần nguy hiểm. Vậy bố mẹ làm thế nào để phát hiện con mình có dấu hiệu của một bệnh nhân cao huyết áp?
Về lâu dài, huyết áp cao ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe mắt và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh về mắt. Do đó, người bệnh cần nhận thức được nguy cơ này và sớm có biện pháp để bảo vệ sức khỏe mắt.
Mặc dù có nhiều biện pháp và chương trình hành động nhưng tỷ lệ bệnh tăng huyết áp tại Việt Nam vẫn chưa được khống chế và có xu hướng ngày càng trẻ hóa.
Theo các chuyên gia, bão mặt trời thông thường không ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra với cường độ cao, nó có thể gây ra một số vấn đề về nhịp tim, chức năng nhận thức, tăng huyết áp...
Muối là một trong những khoáng chất cần thiết đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, nếu bổ sung quá nhiều muối có thể gây ra nhiều tác hại nguy hiểm đối với sức khỏe.
(GLO)- Trong 2 ngày (13 và 14-11), tại TP. Pleiku, Ban quản lý Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”- Bộ Y tế tập huấn về phòng-chống tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) cho tuyến y tế cơ sở tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Tăng huyết áp là nguy cơ hàng đầu gây ra biến cố và tử vong do các bệnh tim mạch. Tại Gia Lai, số người mắc bệnh tăng huyết áp qua sàng lọc cộng đồng hàng năm chiếm khoảng 18%/tổng số đối tượng được sàng lọc. Tuy nhiên, số bệnh nhân tiềm ẩn trong cộng đồng còn nhiều, phần lớn do ý thức chủ quan của người dân trong tầm soát bệnh dẫn đến nhiều trường hợp khi phát bệnh đã biến chứng, nguy hiểm đến sức khỏe.
(GLO)- Sáng 5-7, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia mô hình lồng ghép tiêm chủng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm.
(GLO)- Chiều 18-5, tại TP. Pleiku, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai dự án hỗ trợ chuyên môn về y tế năm 2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức hội nghị triển khai mô hình lồng ghép tiêm chủng mở rộng và quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Sáng 9-5, tại TP. Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn chuyên môn triển khai các hoạt động về phòng-chống bệnh tăng huyết áp năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có 55 cán bộ y tế chuyên trách của 55 xã, phường, thị trấn đã được chọn khám điều tra phát hiện sớm bệnh tăng huyết áp trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Mới hút thuốc lá điện tử trong 4 năm nhưng chàng trai 19 tuổi Draven Hatfield đã bị xẹp phổi đến 4 lần. Đến lần thứ 4, bác sĩ buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ các túi khí trong phổi phải Hatfield.