Hút thuốc lá điện tử 4 năm, chàng trai bị xẹp phổi 4 lần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mới hút thuốc lá điện tử trong 4 năm nhưng chàng trai 19 tuổi Draven Hatfield đã bị xẹp phổi đến 4 lần. Đến lần thứ 4, bác sĩ buộc phải phẫu thuật để cắt bỏ các túi khí trong phổi phải Hatfield.

Chàng trai Draven Hatfield sống ở bang West Virginia (Mỹ). Hatfield bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ khi 13 tuổi. Lúc đầu, anh không hút thường xuyên mà chỉ dùng vào cuối tuần, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Thuốc lá điện tử hay thuốc lá thường đều có hại cho sức khỏe. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Thuốc lá điện tử hay thuốc lá thường đều có hại cho sức khỏe. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tuy nhiên, mọi chuyện đã không dừng ở đó. Qua thời gian, chàng trai bắt đầu nghiện thuốc lá điện tử và hút mỗi ngày. Cứ 2 ngày, anh lại châm đầy ống đựng dung dịch trong thiết bị thuốc lá điện tử một lần.

Trước đây, có quan niệm cho rằng thuốc lá điện tử là lựa chọn thay thế an toàn cho thuốc lá điếu truyền thống. Nhưng trên thực tế, thuốc lá điện tử còn nguy hại hơn cả thuốc lá điếu. Dù thuốc lá điện tử không chứa nhiều chất gây ung thư như thuốc lá điếu nhưng các hóa chất trong nó vẫn rất độc hại.

Trong trường hợp của chàng trai Hatfield, dù chỉ mới hút thuốc lá điện tử 4 năm nhưng anh đã bị đến 4 lần xẹp phổi. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện phổi của anh Hatfield đã bị tổn thương tương đương với việc hút thuốc lá điếu 3 gói/ngày, liên tục trong 30 năm.

Lần đầu tiên anh Hatfield bị xẹp phổi là vào năm 2021, khi mới 17 tuổi. Triệu chứng lúc đó là đau ngực dữ dội và chuột rút cơ bắp. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện nhịp tim của anh chỉ còn 40 nhịp/phút, trong khi nhịp tim bình thường của người trưởng thành trong trạng thái nghỉ là 60 đến 100 nhịp/phút. Anh Hatfield cũng bị tràn khí màng phổi tự phát, khiến không khí mắc kẹt giữa phổi và thành ngực.

Sau vài tuần điều trị, anh Hatfield được xuất viện về nhà. Nhưng chỉ trong 4 tháng, anh đã bị xẹp phổi thêm 3 lần. Ở lần xẹp phổi thứ 4, bác sĩ đã phải can thiệp bằng phẫu thuật để cắt bỏ các túi khí trong phổi phải anh Hatfield.

Hút thuốc lá điện tử trong thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như ho, nhức đầu, hụt hơi, tăng huyết áp, lão hóa sớm, khô miệng, cổ họng, hẹp động mạch, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và ung thư, theo Daily Mail.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null