Tặng gần 800 suất quà cho người dân, học sinh Chư Sê và Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Từ ngày 3 đến 5-6, các đơn vị trong tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tổ chức từ thiện trao, tặng quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Chư Sê và Chư Păh. 

Sáng 5-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Păh phối hợp với Câu lạc bộ Những người tình nguyện (phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) và UBND xã Chư Đang Ya tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tặng quà cho đồng bào nghèo và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Chư Đang Ya.

Theo đó, đoàn đã tặng 200 suất quà (600.000 đồng/suất) cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người già neo đơn; đồng thời tặng 200 suất quà (250.000 đồng/suất) cho 200 em học sinh nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học và THCS xã Chư Đang Ya. Tổng trị giá quà tặng là 170 triệu đồng do Câu Lạc bộ những người tình nguyện vận động các nhà hảo tâm tại TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đoàn công tác tặng quà cho người dân xã Chư Pơng, huyện Chư Sê. Ảnh: Hoàng Viên

Đoàn công tác tặng quà cho người dân xã Chư Pơng, huyện Chư Sê. Ảnh: Hoàng Viên

*Ngày 3 và 4-6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Chư Sê phối hợp với UBND xã Chư Pơng; đoàn Thiện nguyện TP. Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị Na (tỉnh Đồng Nai) tổ chức tặng 391 suất quà cho các hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó ngày 3-6, đoàn thiện nguyện TP. Hồ chí Minh đã đến thăm và tặng 91 suất quà (trị giá 2,75 triệu đồng) cho hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làng Hố Lang (250.000 đồng/suất); tặng 300 suất quà (trị giá 35 triệu đồng); trong đó 100 suất quà cho hộ nghèo và 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làng Kênh Siêu. Tổng giá trị các phần quà 57,75 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, qua đó thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”; “lá lành đùm lá rách” của cộng đồng, giúp cho người nghèo có thêm điều kiện trong cuộc sống, đặc biệt, cùng chung tay thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, quan tâm trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa.

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.