Xã Tây Giang:

Tăng cường hướng dẫn hoạt động của tổ an ninh nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Tây Giang, Tây Sơn là một trong những địa bàn phức tạp về ANTT. Vì vậy, cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, CA xã đã và đang tăng cường phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng hướng dẫn các tổ an ninh nhân dân tích cực hoạt động, góp phần giữ gìn ANTT từ cơ sở.

Xã Tây Giang có 6 thôn với 25 xóm, có gần 14.000 nhân khẩu. Nhân dân xã Tây Giang chủ yếu sống bằng nghề nông, một số ít hộ kinh doanh, dịch vụ và sản xuất gạch ngói. Hiện nay, đời sống vật chất, tinh thần của bà con có bước phát triển đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên thời gian gần đây hiện tượng thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí, điều khiển mô tô lạng lách trên QL19 gây rối trật tự công cộng, tình trạng trộm cắp tài sản, nạn say rượu quậy phá, thậm chí có hành vi vi phạm pháp luật đã và đang gây tâm lý lo lắng trong nhân dân.

CA xã Tây Giang giải quyết thủ tục hành chính về ANTT cho người dân. Ảnh: HỒ HOÀNG TUẤN
CA xã Tây Giang giải quyết thủ tục hành chính về ANTT cho người dân.  Ảnh: HỒ HOÀNG TUẤN

Anh Tạ Hoài Phương, Trưởng CA xã Tây Giang cho biết, từ tháng 10.2012 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ án mạng do nguyên nhân xã hội gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Từ đầu năm 2013 đến nay, tình trạng thanh thiếu niên đánh nhau bằng hung khí tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là từ khi đường giao thông từ thôn Nam Giang (xã Tây Giang) nối với thôn Hòa Hiệp (xã Bình Tường) thông tuyến vào cuối tháng 7.2013, thanh niên 2 địa phương trên nhiều lần mang theo dao, mã tấu hẹn nhau đến đây giải quyết mâu thuẫn (trong đó có 3 vụ gây thương tích) gây bất bình, lo lắng trong nhân dân… Hiện nay, CA xã Tây Giang đang thụ lý điều tra ban đầu 8 vụ cố ý gây thương tích, liên quan đến 17 đối tượng. Ngoài ra, qua phản ánh của nhân dân, còn có nhiều vụ đánh nhau gây thương tích khác nhưng hai bên tự dàn xếp, giải quyết, không báo cáo CA. Tình trạng trộm cắp tài sản cũng đang là hiện tượng đáng quan ngại, nhất là đối tượng từ nơi khác đến địa phương hoạt động phạm pháp. Đầu tháng 8 vừa qua, Trần Văn Vương (SN 1986, ở huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) cùng  Phạm Văn Hòa (SN 1984, ở huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận) giả làm người mua hàng vào tiệm bán đồ điện của các ông, bà Nguyễn Bá Sơn, Trần Thị Thu Thủy và Đường Hữu Khoa cùng ở thôn Thượng Giang trộm cắp 7 cuộn dây điện lõi đồng, trị giá gần 10 triệu đồng... Những vụ phạm pháp trên, nhờ có nhân dân phát hiện, hỗ trợ nên lực lượng CA đã bắt được đối tượng trong thời gian ngắn. Qua đó, chính quyền địa phương cũng đã biểu dương những quần chúng tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, là các anh: Đường Hữu Khoa (SN 1979, ở xóm 3), Nguyễn Văn Nhựt (SN 1973, ở xóm 1) thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang…

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của nhân dân trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, từ đầu năm 2013 đến nay, bằng nhiều hình thức, CA xã Tây Giang đã củng cố 25 tổ an ninh nhân dân (gắn với 25 xóm), qua đó hướng dẫn, động viên bà con tích cực thực hiện các quy định về đăng ký quản lý nhân khẩu tạm trú, tạm vắng; quản lý, giáo dục đối tượng hình sự, theo dõi, giúp đỡ trên 30 thanh thiếu niên chậm tiến; cảnh giác phát hiện đối tượng nghi vấn. 6 CA viên phụ trách 6 thôn cũng thường xuyên sinh hoạt cùng bà con, thông báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nhắc nhở, hướng dẫn bà con cảnh giác.

MAI LINH GIANG 

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null