(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung: Nhà điêu khắc Gia Lai tạc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân; Em Nguyễn Minh Hiếu đạt giải khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 30; HAGL ký hợp đồng với tiền vệ trung tâm người Brazil…
(GLO)- Một sáng lất phất mưa cao nguyên, nhà điêu khắc Lê Sỹ Soái-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã hoàn thiện bức tượng chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng chất liệu thạch cao với thần thái như lúc sinh thời: điềm tĩnh, trí tuệ, gần gũi.
(GLO)- Với mong muốn đóng góp công sức của mình trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, nhiều bạn trẻ ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) vẫn ngày đêm cần mẫn dệt vải, đan gùi, tạc tượng, đồng thời tích cực tham gia các phong trào văn hóa tại địa phương.
(GLO)- Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
(GLO)- Sáng 20-5, tại Công viên Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc thiểu số và Hội chợ kết nối nông sản huyện Krông Pa lần thứ I năm 2023.
(GLO)- Sáng 14-4, một số hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ II-2023 đã diễn ra sôi nổi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), thu hút hơn 700 nghệ nhân toàn tỉnh tham gia.
(GLO)- Chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên“ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25/11/2005-25/11/2020) thêm một lần nữa khẳng định giá trị của di sản văn hóa thế giới trong dòng chảy văn hóa chung của dân tộc.
(GLO)- Trước thềm Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, sáng nay, 29-11, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai, gần 100 nghệ nhân của các tỉnh: Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng, Kon Tum và 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã bắt đầu bước vào phần trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm.
Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển UAE diễn ra vào 20h tối 14-11 trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
(GLO)- Chỉ còn hơn chục ngày nữa, lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya 2018 sẽ chính thức diễn ra. Đó cũng là thời điểm hoa dã quỳ vào độ nở rộ, vàng rực, đẹp miên man làm say lòng người. Ngoài việc tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết của loài hoa dung dị này, lễ hội còn gắn liền với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho du khách những khám phá và trải nghiệm thú vị.
(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 27-10), huyện Kông Chro tổ chức Liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng năm 2022 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Liên hoan trở thành nơi để các nghệ nhân thể hiện tài hoa cũng như khơi dậy tình yêu văn hóa dân tộc trong cộng đồng.
(GLO)- Sáng 17-6, tại Quảng trường 19-3, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi Văn hóa cồng chiêng các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II năm 2022. Tham dự đại diện Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo UBND, các ban, ngành thị xã.
(GLO)- Tôi biết nghệ nhân Ksor Krôh (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào năm 2014. Lúc ấy, ông còn rất khỏe và thường cùng nhóm nghệ nhân trong xã tạc tượng cho các khu du lịch sinh thái, văn hóa, nhà hàng, quán ăn ở Kon Tum, Lâm Đồng, Đak Lak. Ông là người tạc tượng gỗ giỏi nhất ở Chư Păh và có công truyền nghề cho thanh niên. Năm 2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
(GLO)- Sáng 14-4, 25 nghệ nhân Jrai làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) lên đường ra Hà Nội tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) năm 2021. Đây là lần đầu tiên Gia Lai chọn một đội nghệ nhân trẻ tuổi góp mặt trong chương trình thường niên này. Dù vậy, sức trẻ và kỹ năng đã khẳng định rằng họ đủ sức kế thừa, gìn giữ văn hóa truyền thống.
(GLO)- Tượng gỗ Bahnar, Jrai có quá trình phát triển lâu dài và đến nay đã trải qua một số thay đổi về chức năng, từ phục vụ tín ngưỡng (tang ma) đến trang trí để làm không gian sống thêm vui, thêm đẹp.
(GLO)- Sinh ra và lớn lên ở làng Chuét 2 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), 2 anh em Ksor Khoa (24 tuổi) và Ksor Trọng (22 tuổi) đều đam mê và dành tâm huyết theo đuổi nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian.