Sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung khi bị bắt "vẫn bình thường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho Lao Động biết chiều 29.8, khi cơ quan chức năng trách tống đạt các quyết định tố tụng, sức khỏe ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình thường.

Tối 28.8, lực lượng chức năng gồm cán bộ điều tra, đại diện Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt. Ảnh: V.Dũng.
Tối 28.8, lực lượng chức năng gồm cán bộ điều tra, đại diện Viện KSND Tối cao đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt. Ảnh: V.Dũng.



Như Lao Động đưa tin, chiều tối 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Lúc 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng trong đó có cán bộ điều tra, đại diện Viện KSND Tối cao khoảng gần 10 người xuất hiện tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung trên phố Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cùng thời điểm, một tổ công tác cũng thực hiện lệnh khám xét tại nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung ở trụ sở UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung không có mặt ở hai địa điểm này.

Trước các thông tin về việc ông Chung có vấn đề về sức khoẻ, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, Bộ Công an cho Lao Động biết chiều 29.8, khi cơ quan chức năng trách tống đạt các quyết định tố tụng, ông Nguyễn Đức Chung "sức khỏe vẫn bình thường".

Ông Nguyễn Đức Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.

Theo thông tin của Lao Động, từ hôm 11.8, sau khi bị Thủ tướng tạm đình chỉ chức vụ 90 ngày để phục vụ công tác điều tra, ông Nguyễn Đức Chung vẫn thường xuyên có mặt tại trụ sở UBND TP Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại.

Ngoài ra, thời gian này, ông Nguyễn Đức Chung vẫn làm việc với cơ quan điều tra liên quan đến 3 vụ án.

Trong đó, vụ án ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, tạm giam vì liên quan đến hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Động thái bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung được thực hiện sau khi Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố, tạm giam với 3 người về cùng tội danh. Trong số này có hai người vốn là thuộc cấp của ông Nguyễn Đức Chung, người còn lại là nguyên cán bộ công an.

Ngoài tội danh trên, ông Nguyễn Đức Chung còn đang bị điều tra làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan; Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.

 

https://laodong.vn/phap-luat/suc-khoe-ong-nguyen-duc-chung-khi-bi-bat-van-binh-thuong-831949.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null