Cận cảnh khám nhà ông Nguyễn Đức Chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKSND đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại số 88 phố Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) để tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám nhà.
Ngày 28-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khoảng 19 giờ 30 phút tối 28-8, 2 xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKS đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung
Khoảng 19 giờ 30 phút tối 28-8, 2 xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKS đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung

Xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKS trước nhà ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKS trước nhà ông Nguyễn Đức Chung tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Xe biển xanh 80A
Xe biển xanh 80A
Khoảng 19 giờ 30 phút tối cùng ngày, 2 xe biển xanh đưa nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKSND đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung địa chỉ số 88 phố Trung Liệt (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP Hà Nội). 
Khi tới nhà ông Nguyễn Đức Chung, lực lượng chức năng bấm chuông, có người trong số nhà 88 phố Trung Liệt ra mở cửa rồi cảnh sát cùng kiểm sát viên nhanh chóng đi vào trong nhà. 
Tại đây cũng có rất nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí cùng người dân có mặt để theo dõi vụ việc.

Cảnh sát nhanh chóng đi vào trong ngôi nhà
Cảnh sát nhanh chóng đi vào trong ngôi nhà
Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.