Sử dụng hiệu quả nguồn lực huy động phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành giám sát việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 và thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh, thị xã An Khê, Sở Y tế và Sở Tài chính. Kết quả giám sát cho thấy: Công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng như hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả phòng-chống và kiểm soát dịch bệnh.

Theo ông Đinh Hà Nam-Phó Giám đốc Sở Y tế: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh. Toàn tỉnh có 17 trung tâm y tế. Nhân lực y tế tuyến huyện có 1.343 người, trong đó có 407 bác sĩ, 88 y sĩ, 398 điều dưỡng viên, 42 dược sĩ, 135 kỹ thuật viên và 273 người thuộc đối tượng khác. Các trung tâm y tế tuyến cấp huyện được xây dựng với quy mô từ 80 đến 180 giường bệnh và trang bị các phương tiện cơ bản phục vụ cho công tác khám-chữa bệnh, phòng-chống dịch.

 Đoàn giám sát về công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 làm việc tại thị xã An Khê. Ảnh: Hà Phương
Đoàn giám sát về công tác huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phòng-chống dịch Covid-19 làm việc tại thị xã An Khê. Ảnh: Hà Phương


Giai đoạn 2020-2022, UBND tỉnh tạm cấp cho ngành Y tế hơn 257 tỷ đồng để triển khai công tác phòng-chống dịch. Các sở, ban, ngành, địa phương đều được huy động tham gia phòng-chống dịch, đặc biệt là lực lượng Công an và Quân đội trong điều tra, truy vết, cách ly y tế. Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện chương trình quân-dân y kết hợp trong hỗ trợ nước bạn Campuchia phòng-chống dịch Covid-19; thiết lập 14 bệnh viện điều trị Covid-19, trong đó có 3 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. Kích hoạt và vận hành 78 cơ sở cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. Công an tỉnh lập 134 chốt kiểm tra, kiểm soát với 437 cán bộ, chiến sĩ; huy động 553 cán bộ, chiến sĩ làm công tác truy vết. Lực lượng của Quân khu 5, Quân đoàn 3 hỗ trợ tỉnh phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại các ổ dịch và các khu vực phong tỏa, triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Ông Hồ Khắc Nhẫn-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-cho biết: Từ năm 2020 đến ngày 31-10-2022, nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã là 15,76 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương hơn 4,92 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 10,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 685 triệu đồng. Nguồn nhân lực trong ngành Y tế, Quân đội, Công an trực tiếp tham gia phòng-chống dịch là 730 người. Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao từng nhiệm vụ mua vắc xin, thuốc, sinh phẩm, trang-thiết bị y tế là hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại huyện Chư Pưh, từ năm 2020 đến tháng 10-2022, nguồn ngân sách nhà nước phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 hơn 14,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hơn 9,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm và trang-thiết bị y tế phục vụ phòng-chống dịch. Nguồn nhân lực trong ngành Y tế, Quân đội, Công an trực tiếp tham gia phòng-chống dịch tại địa bàn 9 xã, thị trấn. Tổng dự toán ngân sách nhà nước giao từng nhiệm vụ mua vắc xin, thuốc, sinh phẩm, trang-thiết bị y tế là hơn 14,8 tỷ đồng.

Ảnh: Hà Phương
Lực lượng Y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Hà Phương


Theo ông Nguyễn Anh Dũng-Giám đốc Sở Tài chính, tổng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện phòng-chống dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020-2022 là hơn 882,8 tỷ đồng; trong đó, kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ hơn 310,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương đảm bảo hơn 572,2 tỷ đồng. Tổng kinh phí các đơn vị đã thực hiện trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 từ năm 2020 đến nay hơn 802 tỷ đồng (gồm kinh phí mua thuốc, vật tư, hóa chất, kit thử, trang-thiết bị, phương tiện phòng-chống dịch, điều trị Covid-19...). “Tuy nhiên, các đơn vị, cơ sở cần tăng cường quản lý, sử dụng nguồn lực có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình sử dụng các nguồn lực phòng-chống dịch tại các cơ sở y tế để có kế hoạch điều chuyển cho phù hợp; tránh trường hợp được phân bổ kinh phí nhưng không sử dụng hết dẫn đến chuyển nguồn, hủy dự toán”-Giám đốc Sở Tài chính đề xuất.

Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát-cho rằng: Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách, quy định của pháp luật về huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; các chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Các nguồn lực huy động phục vụ công tác phòng-chống dịch kịp thời và sử dụng hiệu quả, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ đề ra.

HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null