"Sống khỏe" nhờ nhận khoán bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã tạo động lực để các cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng có nguồn thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.
Nguồn lực ý nghĩa
Ông Đinh Ủi-Bí thư Chi bộ làng Kon Ktonh (xã Kon Pne, huyện Kbang) cho hay: Nhiều năm qua, 167 hộ đồng bào dân tộc Bahnar làng Kon Ktonh “sống khỏe” nhờ nhận khoán quản lý, bảo vệ 1.100 ha rừng. Với mức chi trả 412.000 đồng/ha từ nguồn tiền DVMTR, mỗi hộ có thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/năm. Số tiền này giúp họ cải thiện cuộc sống, dần trở thành thu nhập chính của gia đình. “Từ khi nhận khoán, chúng tôi xem rừng như tài sản của mình mà ra sức trông coi, bảo vệ. Nhờ nguồn thu nhập ổn định này, nhiều gia đình còn đầu tư chăn nuôi để tăng thu nhập”-ông Ủi vui mừng nói.
Tương tự, hơn 3 năm nay, anh Đinh Gương-Tổ phó Tổ bảo vệ rừng làng Đak Trâu (xã Krong, huyện Kbang) cùng các hộ dân trong làng tham gia nhóm hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng. Từ khoản thu nhập gần 10 triệu đồng/năm, các hộ đã chủ động tạo sinh kế bền vững cho gia đình. Ông Hồ Ngọc Thọ-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Krông Pa (xã Krong, huyện Kbang) cho biết: Công ty tạo điều kiện cho 35 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ở làng Hro, Đak Trâu, Yueng tham gia nhận khoán bảo vệ hơn 456 ha rừng. Với mức thu nhập 8-10 triệu đồng/năm, các hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng đã có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Tổ bảo vệ rừng Kon Ktonh (xã Kon Pne, huyện Kbang) kiểm tra rừng nhạn khoán (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Minh Nguyễn
Kiểm lâm địa bàn phối hợp với tổ bảo vệ rừng làng Kon Ktonh (xã Kon Pne, huyện Kbang) kiểm tra rừng nhận khoán (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Minh Nguyễn
Những năm qua, Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đak Rong (huyện Kbang) cũng ưu tiên chọn các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Bahnar thuộc 11 tổ, nhóm cộng đồng làng với 809 hộ dân của xã Đak Rong nhận khoán bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Minh Sự-Giám đốc Công ty-thông tin: Với hơn 15.214 ha rừng, mỗi năm được chi trả hơn 4,7 tỷ đồng tiền DVMTR, đơn vị đã giao khoán 3.967 ha cho dân. Trong đó, mức chi trả đối với 3.000 ha rừng sản xuất là 300 ngàn đồng/ha/năm; gần 1.000 ha rừng phòng hộ là 400 ngàn đồng/ha/năm đã giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định ngoài các hoạt động sản xuất. “Đến nay, Công ty đã chi trả tiền khoán quý I, II cho 11 tổ, cộng đồng nhận khoán với tổng số tiền 450 triệu đồng. Đối với người dân, đây là nguồn thu nhập quan trọng, giúp họ trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình. Cái được lớn hơn là góp phần làm thay đổi nhận thức người dân, không tham gia phá rừng, cơi nới đất rừng làm nương rẫy”-ông Sự cho hay.
Bổ sung thu nhập, cải thiện đời sống
Ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh: “Chính sách chi trả DVMTR đã tạo động lực để các cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ rừng, gắn bó với rừng. Đặc biệt, chính sách này còn thúc đẩy ngành lâm nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững, góp phần cải thiện chất lượng, môi trường và diện tích rừng; cải thiện, ổn định đời sống của người dân tham gia bảo vệ rừng; góp phần giảm nghèo, tăng trưởng xanh và phát triển rừng bền vững”.
Theo ông Võ Đình Huy-Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang), toàn xã có 4 cộng đồng dân cư được giao khoán quản lý, bảo vệ hơn 4.296 ha rừng. Trong đó, 163 hộ dân làng Đê Tar nhận khoán 2.221 ha, thu nhập bình quân từ tiền chi trả DVMTR gần 10 triệu đồng/hộ/năm. “Chính sách chi trả DVMTR đã từng bước được ổn định và nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng. Chúng tôi đang lập đề án tiếp tục giao hơn 1.600 ha rừng mà xã đang quản lý cho cộng đồng dân cư, giúp họ nâng cao thu nhập, huy động bà con tham gia bảo vệ rừng”-Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng thông tin.
Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Tổ bảo vệ rừng Kon Ktonh (xã Kon Pne, huyện Kbang) kiểm tra rừng nhạn khoán (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Minh Nguyễn
Chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ dân tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Minh Nguyễn
Thời gian qua, việc thu, phân bổ và quản lý sử dụng tiền DVMTR bảo đảm đúng quy trình, mục đích và chế độ quy định. Các bên sử dụng DVMTR đã chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai chi trả tiền, bên cung ứng quản lý, sử dụng tiền DVMTR hợp lý, hiệu quả. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện chi trả kịp thời, công khai, minh bạch kết quả thu, chi tiền cho các bên cung ứng, bên sử dụng DVMTR và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Xuân Thưởng-Phó Giám đốc Phụ trách Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh-cho hay: Qua hơn 9 năm triển khai chính sách chi trả DVMTR, Quỹ thu được hơn 793,8 tỷ đồng và chi trả cho các bên cung ứng 708,8 tỷ đồng. Tính đến năm 2020, tiền DVMTR đã chi trả cho 22 ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng hơn 408 tỷ đồng; 11 công ty lâm nghiệp trên 126 tỷ đồng và 104 UBND cấp xã hơn 156 tỷ đồng. “Đây là nguồn lực tài chính quan trọng giúp các chủ rừng chi cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời có điều kiện để triển khai, mở rộng diện tích khoán cho dân hưởng lợi. Mức chi trả bình quân 6 triệu đồng/hộ/năm đã góp phần bổ sung thu nhập, cải thiện đời sống cho 12.170 hộ dân tham gia bảo vệ rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng”-ông Thưởng khẳng định.
MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Trao bằng khen cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 21 cá nhân dũng cảm cứu 32 thuyền viên gặp nạn trên biển

(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Hoài Nhơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng phối hợp với UBND 2 phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ cứu 32 thuyền viên tàu QNa-90859-TS gặp nạn trên biển.

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

Từ quần áo từ thiện đến 300 tấn rác: Cho đi thế nào để không thành gánh nặng?

(GLO)- Khoảng 300 tấn quần áo cũ chất đống tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), phải thu gom, vận chuyển đi xử lý sau thời gian dài. Vấn đề đặt ra là quyên góp thế nào để lòng tốt đến đúng người mà không tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng và môi trường.

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

Từ nỗi lo sạt lở đến niềm vui an cư

(GLO)- Sau nhiều năm sống trong nỗi bất an vì sạt lở núi, hàng chục hộ dân xã Cát Tiến và xã Đề Gi (tỉnh Gia Lai) đang tất bật xây dựng nhà tại khu tái định cư. Những ngôi nhà mới dần hình thành không chỉ giúp người dân thoát nỗi lo sạt lở núi mà còn mở ra hy vọng về cuộc sống ổn định, an toàn hơn.

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

Khi “Gần dân nhất” trở thành hành động

(GLO)- Từ 13 kỳ sát hạch, 862 người dân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ và 475 giấy phép lái xe mô tô được cấp miễn phí, mô hình hỗ trợ người dân học, sát hạch và cấp GPLX đã góp phần cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”. 

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

Ủy quyền nhận lương hưu có thể bỏ giới hạn 12 tháng

(GLO)- Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng bỏ giới hạn thời hạn tối đa 12 tháng và thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ giúp người hưởng chế độ giảm thời gian, chi phí đi lại và thủ tục hành chính.

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

Canh Giao trong sắc màu ngày mới

(GLO)- Một con đường mở qua núi, bóng điện sáng trong căn nhà, một cuộc gọi kết nối với bên ngoài... Ở Canh Giao (xã Vân Canh), những điều ấy từng là niềm mong mỏi của người dân. Nay, ngôi làng xa xôi ấy đang chuyển mình trong nhịp sống mới.

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

Ước mơ đến trường của cô bé mồ côi

(GLO)- Bố của em Rơ Mah H’Hằng (SN 2017, học lớp 4A1.2, Phân hiệu Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) qua đời năm 2020. 2 năm sau, mẹ em lập gia đình và chuyển đến sinh sống tại huyện Krông Pa (cũ). Công việc không ổn định, mẹ em không có điều kiện chăm lo cho các con.

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13-10), Phó Giám đốc Sở NN&MT Vũ Ngọc An - Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và việc cần làm trong thời gian tới.

null