Sôi động thị trường dịp nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, không khí mua sắm ở các chợ, siêu thị diễn ra rất sôi động. Ước lượng sức tiêu thụ tăng gấp đôi so với ngày thường, từ thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu đến hàng thời trang, điện máy.
Thực phẩm tiêu thụ mạnh, giá tăng nhẹ
Tại các chợ trên địa bàn TP. Pleiku, không khí mua bán rất nhộn nhịp, nhất là ở các quầy bán thực phẩm tươi sống. Bà Lê Thị Nhi (tiểu thương bán cá) chia sẻ: “Ngoài bỏ hàng cho những mối sỉ, buổi sáng tôi bán lẻ ở chợ Bà Định, chiều bán ở chợ Hoa Lư. Trong 2 ngày lễ, trung bình mỗi ngày, tôi bán khoảng 35-40 triệu đồng, tương đương khoảng 250 ký hải sản các loại/ngày”. 
Nghỉ lễ người dân tiêu dùng thực phẩm nhiều hơn, bà bà Lê Thị Chuyên-tiểu thương chợ Kbang (thị trấn Kbang, huyện Kbang) sớm bán hết hàng. Ảnh: Ngọc Minh
Trong ngày 30-4, bà Lê Thị Chuyên-tiểu thương chợ Kbang (thị trấn Kbang) bán hết hàng từ 8 giờ sáng. Ảnh: Ngọc Minh

Theo bà Nhi, hàng hải sản năm nay rất dồi dào, giá tăng nhẹ đối với một số loại như: tôm sú 400-500 ngàn đồng/kg, ghẹ 180-250 ngàn đồng/kg, mực 250-280 ngàn đồng/kg, cá mú 300 ngàn đồng/kg, cá bớp nhỏ 230-250 ngàn đồng/kg. Còn bà Nguyễn Thị Khiết (tiểu thương bán gà ở chợ Hoa Lư) thì cho biết: “Mỗi ngày, tôi bán hơn chục con gà. Giá gà hiện tại tăng 5-10 ngàn đồng/kg”. 

Tại thị trường một số huyện, thị xã phía Đông tỉnh, không khí mua bán cũng khá sôi động. Bà Hồ Thanh Nga (tiểu thương bán hải sản tại chợ An Khê) cho hay, bà đã nhập lượng hàng nhiều hơn ngày thường khoảng 20%; giá vẫn được giữ nguyên như: tôm sú 170-350 ngàn đồng/kg, ghẹ 80-150 ngàn đồng/kg, cua 150-350 ngàn đồng/kg, bạch tuộc 120 ngàn đồng/kg, hàu sữa tách vỏ 120-150 ngàn đồng/kg. 
Những ngày nghỉ lễ, bà Lê Thị Chuyên-tiểu thương chợ Kbang (thị trấn Kbang) vẫn đều đặn bán hàng. Bà chia sẻ: “Bình thường, tôi lấy khoảng 60 kg thịt heo các loại về bán, nhưng mấy ngày qua tôi nhập lượng hàng tăng lên. Ngày lễ người dân mua nhiều, có người còn mua cả chục ký thịt gửi cho người thân nên bán nhanh hết. Giá tôi vẫn bán như cũ, không tăng. Thịt vai, sườn non giá 90 ngàn đồng/kg, ba chỉ 100 ngàn đồng/kg… Riêng trong ngày 30-4, mới 8 giờ sáng, tôi đã bán hết hàng”.
Để chuẩn bị cho bữa tiệc cho gia đình, sáng sớm ngày 1-5, chị Nông Thị Mỹ Linh (làng Đầm Khương, xã Tơ Tung, huyện Kbang) vượt quãng đường gần 20 cây số đi chợ tại thị trấn Kbang. Ngoài mua thịt, cá, rau, củ quả, chị Linh mua thêm trái cây, nước ngọt. Chị tâm sự: “Tôi đi làm công nhân trong Bình Dương gần 3 năm nay. Nghỉ lễ tới 4 ngày nên tôi về nhà. Hôm nay đi chợ, tôi thấy hàng hóa phong phú, tươi ngon và giá cả phải chăng”. 
Cùng với sự sôi động ở các chợ, lượng người đổ về các siêu thị rất đông. Nếu ngày cuối tuần bình thường lượng khách bình quân đến Siêu thị Co.op Mart Pleiku khoảng 2.000 lượt thì trong các ngày lễ, lượng khách đến tham quan, mua sắm đạt khoảng hơn 3.000-4.000 lượt/ngày, doanh số bán hàng tăng gấp 3 lần.
Nhiều mặt hàng thời trang tại NK Fashion được giảm đến 70%. Ảnh: Vũ Thảo
Nhiều mặt hàng thời trang tại NK Fashion được giảm đến 70%. Ảnh: Vũ Thảo

Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh-Tổ trưởng Tổ Marketing và Dịch vụ khách hàng Siêu thị Co.op Mart Pleiku-thông tin: “Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, Co.op Mart đã làm việc với các nhà cung cấp, nhà sản xuất để tăng lượng hàng thiết yếu lên 2-4 lần. Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ đầu tiên, doanh số bán hàng đã đạt hơn 2 tỷ đồng/ngày. Trong dịp này, đến hết ngày 4-5, siêu thị sẽ đồng loạt áp dụng giảm giá mạnh đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm, trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến sẵn, các loại nước giải khát”.

Hàng điện máy và thời trang hút khách
Tại các siêu thị, trung tâm điện máy lớn như Vĩnh Tín, Chợ Lớn, Nguyễn Kim, Điện máy Xanh…, lượng khách đến tham quan mua sắm tăng vọt trong 2 ngày nghỉ đầu tiên. Theo anh Nguyễn Văn Dương-quản lý Siêu thị Điện máy Xanh (56B Phan Đình Phùng, TP. Pleiku), ước lượng doanh số bán hàng tăng khoảng 70% so với ngày thường. “Cùng với chương trình chào mừng đại lễ, Điện máy Xanh vẫn tiếp tục chạy chương trình Clear hàng tồn để đón đầu model mới của năm nay với mức giảm giá lên đến 50%, tập trung vào những mặt hàng như máy lạnh, máy quạt, quạt làm mát, tủ lạnh, tivi”-anh Dương nói.   
Phấn khởi khi vừa mua được chiếc tivi Samsung 55 inch giá chỉ 12,5 triệu đồng, anh Nguyễn Thế Nhân (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: “Mấy ngày trước, qua các trang mạng xã hội, tôi biết thông tin chương trình ưu đãi dịp lễ lớn. Sau khi khảo sát giá và thấy được giảm đến 2 triệu đồng nên tôi quyết định mua luôn chiếc tivi này”.
Nhờ triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá lớn nên sức tiêu thụ hàng điện máy dự kiến tăng mạnh. Ảnh Vũ Thảo)
Nhờ triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá lớn nên sức tiêu thụ hàng điện máy tăng. Ảnh: Vũ Thảo

Để kích cầu tiêu dùng, từ ngày 22-4 đến ngày 3-5, Siêu thị Điện Máy Xanh tại thị xã An Khê đã tung ra chương trình khuyến mãi với nhiều mặt hàng giảm giá sâu như đồ gia dụng, máy lọc nước giảm đến 50%; điện lạnh, điện tử giảm 30%; laptop giảm 20%; điện thoại giảm 25%... Chị Phạm Thị Thu Hằng-quản lý siêu thị-cho hay: “Từ khi triển khai chương trình khuyến mãi lượng khách mua sắm nhiều hơn. Riêng những ngày lễ lượng hàng bán ra tăng gấp đôi so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt”.

Trong dịp lễ này, hàng thời trang như quần áo, giày dép cũng có mức tiêu thụ tăng cao. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích-quản lý cửa hàng thời trang NK Fashion (20 Bùi Hữu Nghĩa, TP. Pleiku) chia sẻ: “Từ khoảng 1 tuần nay lượng khách đến mua sắm quần áo tăng lên rất nhiều. Hiện cửa hàng đang áp dụng giảm giá tất cả sản phẩm với mức giảm 30-70%, chương trình triển khai đến hết ngày 5-5. Nhờ nhu cầu tăng cao cộng với việc chạy chương trình giảm giá lớn nên sức tiêu thụ mấy ngày qua tăng 50-70% so với ngày thường”. 
Trong gần 1 tuần trước kỳ nghỉ lễ, bình quân 1 ngày, Sở Công thương tiếp nhận khoảng 100 hồ sơ thông báo khuyến mại của các doanh nghiệp trên địa bàn về việc triển khai các chương trình ưu đãi dịp lễ. Theo thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4-2022 ước đạt gần 6.488 tỷ đồng (tăng 5% so với tháng 3-2022). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn gần 24.695 tỷ đồng (đạt 29,05% kế hoạch, tăng 3,76% so cùng kỳ năm trước). 
VŨ THẢO - NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Gạo chất lượng cao của các hợp tác xã khu vực phía Tây tỉnh hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu đặc trưng và mở rộng thị trường.

Gia Lai xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ

(GLO)- Không chỉ đầu tư nâng cao năng suất, nhiều hợp tác xã (HTX), hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn hướng đến mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo đặc trưng của địa phương. Ðây được xem là hướng đi bền vững nhằm nâng cao giá trị hạt gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Người dân khẩn trương dựng lại chuồng trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng sau cơn bão số 13, nỗ lực khôi phục sản xuất.

Nỗ lực khôi phục chăn nuôi sau bão

(GLO)- Bão số 13 khiến hàng nghìn chuồng trại và đàn gia súc, gia cầm của người dân ở các xã, phường khu vực phía Ðông tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Người dân đang khẩn trương dựng lại chuồng trại, chăm sóc đàn vật nuôi còn lại và mong mỏi chính sách hỗ trợ để tái sản xuất.

Hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”

Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. 

null