Sôi động màn tranh tài của các "kình ngư" vùng khó Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giải Bơi lứa tuổi học sinh, thanh-thiếu niên huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) năm 2022 không chỉ là dịp để các “kình ngư nhí” đua tài mà còn góp phần phổ cập môn bơi lội nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước cho các em.

Ngày 1-10, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bơi lứa tuổi học sinh, thanh-thiếu niên năm 2022. Giải quy tụ 110 vận động viên (VĐV) đến từ 13 xã, thị trấn và các trường học trong toàn huyện. Các tay bơi được chia làm 5 nhóm tuổi gồm: 6-8, 9-11, 12-13, 14-15 và 16-18 để tranh tài ở các tư thế bơi ếch, bơi ngửa, bơi tự do thuộc 2 cự ly 25 m và 50 m.

 Các VĐV thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV thi đấu dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Ảnh: Văn Ngọc


Theo ông Ngô Đức Mạo-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, đây là hoạt động được UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao. Krông Pa là địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Thời gian qua, trên địa bàn xảy ra không ít vụ đuối nước thương tâm, nhất là ở lứa tuổi thanh-thiếu niên. Mới đây, ngày 5-9, cháu Ksor Phút (SN 2015, trú tại xã Chư Gu) khi đi tắm trên sông Ba đã bị nước cuốn trôi và tử vong. Trước đó, vào tháng 6-2022 cũng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ ở xã Chư Rcăm và Krông Năng tử vong. Do đó, vấn đề phổ cập môn thể thao bơi lội trên địa bàn huyện là rất cấp thiết.

“Những năm gần đây, nhiều đơn vị trường học tại Krông Pa đã đưa môn bơi lội vào chương trình giảng dạy. Các trường đã đầu tư bể bơi mi ni giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận với môn bơi lội một cách an toàn. Tại thị trấn Phú Túc đã có 1 bể bơi đủ tiêu chuẩn để các em tập luyện và thi đấu. Do đó, nhiều phụ huynh đã cho con em đi tập bơi nhằm nâng cao sức khỏe và phòng tránh tai nạn đuối nước”-ông Mạo cho hay.

Với 110 VĐV tranh tài, giải bơi thực sự tạo ra bầu không khí sôi động trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Do điều kiện kinh tế còn eo hẹp, nhiều VĐV chưa được trang bị từ quần áo bơi, mắt kính, mũ bơi… nhưng vẫn thi đấu hết mình với quyết tâm rất cao. Các phần thi đều diễn ra với những màn cạnh tranh quyết liệt trên từng mét đường đua xanh. Qua đó đã xuất hiện những tay bơi trẻ giàu tiềm năng có thể bồi dưỡng trong tương lai.

Em Nay Anh (xã Phú Cần) đoạt 2 huy chương vàng nội dung 25 m ngửa và 25 m ếch nam lứa tuổi 14-15. Em hồ hởi chia sẻ: “Trước kia, em thường tập bơi trên sông Ba cùng các bạn. Từ khi nhà trường có bể bơi, chúng em được thoải mái tập bơi và yên tâm đua tài. Em rất vui vì đã giành được 2 huy chương vàng. Nếu được tạo điều kiện đi thi cấp tỉnh, em sẽ nỗ lực luyện tập để đạt thành tích tốt nhất”. Còn em Trần Hà Anh (Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạt 2 huy chương vàng 25 m ếch và 25 m tự do nữ lứa tuổi 12-13) thì tâm sự: “Trước kia, em rất sợ nước nhưng mẹ đã động viên em đi học bơi. Được các thầy chỉ dạy, em đã không còn sợ nữa mà rất thích môn này. Hàng ngày, sau khi học xong, em dành 1-2 tiếng đồng hồ để tập bơi”.

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 26 bộ huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao. Theo đó, Trường THPT Chu Văn An giành giải nhất toàn đoàn, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) giành giải nhì và xã Chư Ngọc giành giải ba. “Qua giải đấu này, chúng tôi tuyển chọn một số VĐV hạt nhân để bồi dưỡng nhằm hướng đến các giải đấu cấp tỉnh. Hy vọng một ngày không xa, bơi lội sẽ là một trong những môn thể thao thế mạnh của Krông Pa”-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện cho biết thêm.

 

 LÊ VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null