Sở Công Thương đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những năm qua, Sở Công Thương đã chủ động triển khai nhiều chính sách hỗ trợ DN, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển ổn định, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ

Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giúp DN tiếp cận chính sách, nguồn vốn, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Năm 2024, tỉnh đã thực hiện 60 đề án khuyến công với tổng kinh phí hơn 5,6 tỷ đồng, trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Đặc biệt, thông qua chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tỉnh đã có 21 sản phẩm được công nhận cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đứng đầu cả nước về số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Ông Võ Mai Hưng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết: Chúng tôi luôn đồng hành cùng DN trong quá trình phát triển sản xuất. Các chính sách hỗ trợ khuyến công, xúc tiến thương mại và phát triển công nghiệp hỗ trợ đã giúp nhiều DN cải thiện năng lực sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một trong những điển hình về hiệu quả của chương trình khuyến công là Đề án đầu tư máy móc thiết bị để đúc kim loại bằng điện do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đường Minh thực hiện, với công suất 120 tấn sản phẩm/năm, tổng vốn đầu tư 450 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng. Đề án đã giúp DN cải thiện đáng kể quy trình sản xuất. Hiện tại, hệ thống đã đi vào hoạt động, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đào Quyết Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đường Minh, chia sẻ: Việc ứng dụng hệ thống lò trung tần vào sản xuất giúp sản phẩm có chất lượng đồng đều hơn, giảm hao hụt nguyên liệu, đồng thời nâng công suất từ 80 tấn lên 120 tấn sản phẩm/năm. Nhờ sự hỗ trợ từ Sở Công Thương và chương trình khuyến công, chúng tôi mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất. Chất lượng sản phẩm được cải thiện đáng kể, giúp DN mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, nhiều DN khác trên địa bàn tỉnh cũng tận dụng tốt sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công để phát triển sản xuất. Chẳng hạn, Công ty TNHH Dulah (Hoài Ân) chuyên sản xuất trà hoa hòe đã đầu tư máy sàng phân loại hoa hòe công suất 100 - 200 kg/giờ, với tổng vốn đầu tư 280 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 140 triệu đồng. Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, sản phẩm trà hoa hòe của công ty đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giúp DN nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Dàn máy sàng phân loại hoa hòe của Công ty TNHH Dulah (Hoài Ân) công suất 100 - 200 kg/giờ với tổng vốn đầu tư 280 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 140 triệu đồng. Ảnh: HẢI YẾN

Dàn máy sàng phân loại hoa hòe của Công ty TNHH Dulah (Hoài Ân) công suất 100 - 200 kg/giờ với tổng vốn đầu tư 280 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 140 triệu đồng. Ảnh: HẢI YẾN

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, Sở Công Thương còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm giúp DN kết nối với thị trường trong và ngoài nước. Năm 2024, tỉnh đã triển khai 20 đề án xúc tiến thương mại cấp tỉnh, hỗ trợ 12 DN tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Nhờ những chính sách hỗ trợ kịp thời, các DN trong tỉnh đã tiếp cận tốt hơn với thị trường trong nước và quốc tế, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu. Đặc biệt, các DN chế biến gỗ - một trong những ngành chủ lực của tỉnh - đã có thêm nhiều đơn hàng xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ.

Ông Võ Mai Hưng chia sẻ: Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN tham gia các hội chợ chuyên ngành trong nước và quốc tế để quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối. Đồng thời, tỉnh sẽ tạo điều kiện để DN ứng dụng thương mại điện tử, tận dụng nền tảng số để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Sở Công Thương cũng phối hợp với UBND huyện Tây Sơn tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2024 “Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm bột bánh canh, bánh hỏi từ rau củ quả gắn với du lịch” do Công ty TNHH MTV VITA thực hiện tại xã Bình Nghi. Đề án này không chỉ góp phần phát triển sản xuất mà còn giúp quảng bá đặc sản địa phương, thúc đẩy du lịch kết hợp thương mại.

Thời gian tới, ngành Công Thương tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ DN, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, sản xuất hàng xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ chú trọng phát triển hạ tầng thương mại, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển.            

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null