"Siêu cướp" lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Quang Vinh (1992, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là tay đạo chích kiêm cướp giật vừa bị TAND Q. Liên Chiểu và Q. Cẩm Lệ tuyên án với hình phạt lên đến gần 100 tháng tù giam.

 Đối tượng Vinh bị bắt và khai nhận hành vi với cơ quan CA.
Đối tượng Vinh bị bắt và khai nhận hành vi với cơ quan CA.



Trung tá Nguyễn Công Hà - Đội phó Đội CSHS CAQ Liên Chiểu cho hay, chỉ trong thời gian 4 ngày (17 đến 20- 4-2020), Vinh đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật tài sản. Vinh là đối tượng hình sự rất nguy hiểm, hành vi đối tượng rất manh động và chủ yếu nhắm vào trẻ em để gây án. Như vụ việc xảy ra lúc 15 giờ ngày 19-4, sau khi đột nhập nhà số 172- Phạm Như Xương (Đà Nẵng) trộm 1 chiếc ĐTDĐ, Vinh điều khiển xe máy đến kiệt 703- Âu Cơ giật ĐTDĐ hiệu Oppo A83 của cháu Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013) rồi tẩu thoát. Trước đó, ngày 17 và 18- 4, Vinh liên tục gây ra liên tiếp 3 vụ cướp giật tài sản khác.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, lúc 15 giờ ngày 17-4, khi đang điều khiển xe máy tại K138- Hoàng Văn Thái (P. Hòa Khánh Nam), Vinh thấy cháu Hoàng Hữu Minh (2009) cầm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J3 trên tay nên tiến lại vờ hỏi chuyện rồi giật điện thoại tăng ga bỏ chạy. Hành động trót lọt, đối tượng tiếp tục điều khiển xe đến đường Âu Cơ (P. Hòa Khánh Bắc) giật dây chuyền vàng của cháu Nguyễn Ly Na (2012) khi cháu đang chơi trước nhà và đến tiệm vàng cùng tuyến đường bán cho chị Nguyễn Thị Phương (1994) lấy 1,5 triệu đồng. Với hành vi tương tự, tối 18-4, Vinh cướp giật 1 ĐTDĐ của cháu bé trên đường Phạm Như Xương (P. Hòa Khánh Nam) trong lúc dừng xe vờ hỏi đường.


Cũng theo Trung tá Hà, thông thường sau mỗi vụ cướp giật, chiếm đoạt tài sản thành công, đối tượng mang ngay đi tìm nơi tiêu thụ kiếm tiền tiêu xài cá nhân. Riêng những chiếc điện thoại, khi mang bán cho điểm thu mua điện thoại cũ, Vinh nói rằng quên mật khẩu nên nhờ nhân viên “bẻ khóa” hộ rồi “đàm phán” giá thu mua. Bình quân, mỗi chiếc điện thoại Vinh bán lại được 600-800.000 đồng. Tính đến cuối ngày 21-4, ngoài chiếc xe đối tượng trộm cắp dùng gây án, cơ quan CSĐT đã xác minh, thu hồi lại được 5 chiếc điện thoại để trao trả cho bị hại sau này.

Từ nhiều nguồn tin báo có một nam thanh niên điều khiển xe mô-tô không biển số liên tục gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn Q. Liên Chiểu, ngày 19-4, một chuyên án đã được Ban chỉ huy CAQ Liên Chiểu xác lập. Ban chuyên án cũng đã quyết định “tung” toàn bộ lực lượng CSHS và các đội nghiệp vụ vào cuộc xác minh, truy bắt nóng thủ phạm gây án.

Thông qua trích xuất hình ảnh camera tại địa điểm xảy ra một số vụ cướp, cơ quan CA xác định đối tượng gây án là 1 người và tất cả các phi vụ đối tượng thực hiện đều sử dụng chiếc xe không gắn BKS, nên huy động các tổ trinh sát vào cuộc truy xét, phá án, trả lại sự bình yên cho nhân dân.


 

Lực lượng CA bắt giữ Vinh trên đường đối tượng này đi gây án.
Lực lượng CA bắt giữ Vinh trên đường đối tượng này đi gây án.


Lúc 17 giờ ngày 20-4-2020, trên đường tuần tra phối hợp giữa lực lượng CSHS CAQ và CAP Hòa Khánh Bắc, khi đến đường Đoàn Phú Tứ thì phát hiện Vinh đang điều khiển xe máy hiệu Honda Air Blade, xe không có BKS có nhiều nét tương đồng với đặc điểm của đối tượng nghi vấn liên quan đến chuyên án đang đấu tranh nên tiến hành bám đuôi. Trong một thời gian di chuyển ngắn, thấy Vinh có nhiều biểu hiện bất thường nên tổ tuần tra quyết định áp sát, yêu cầu Vinh dừng xe, mời về làm việc. Tại đây, bên cạnh truy nhanh chiếc xe Vinh đã tháo BKS 92B1- 261.97 để trong cốp và chiếc điện thoại tắt nguồn Vinh để trong người nhưng không nhớ mật khẩu mở máy, chân tướng “siêu cướp” đã hiện nguyên hình.

Vinh khai, chiếc xe mô-tô dùng để đi gây án mang BKS 92B1-261.97 là trộm cắp tại P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ) ngày 17-3. Sau khi trộm được xe, Vinh tháo BKS bỏ vào trong cốp xe rồi sử dụng đi lại. Riêng chiếc điện thoại cơ quan CA phát hiện Vinh cất giữ trong người, Vinh trộm tại tiệm bánh mì trên đường Âu Cơ của một người tên Hường ngày 20-4 trước khi bị CA mời về làm việc.

Với hàng loạt vụ án gây ra, tại phiên xét xử ngày 29-10-2020, TAND Q. Cẩm Lệ đã tuyên phạt Vinh 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó không lâu, TAND Q. Liên Chiểu tuyên phạt Vinh 84 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo CÔNG HẠNH (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

(GLO)- Ngày 1-6, Thượng tá Đỗ Hải Quân-Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: trinh sát vừa di lý và bàn giao đối tượng truy nã Vũ Văn Thỏa (42 tuổi, quê Ninh Bình) cho Trại tạm giam số 1 để chấp hành án phạt tù về tội “Đánh bạc”.

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài thông qua việc rà soát địa bàn, kiểm tra cơ sở lưu trú và triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

null