Sau lũ, nông dân Gia Lai bán tháo mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong đợt mưa lũ vừa qua, gần 1.500 ha mì tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị ngập úng và nguy cơ bị thối rữa. Nông dân đang phải nhổ mì bán thốc bán tháo, chấp nhận tổn thất nặng nề.

Hàng ngàn ha mì chìm trong nước lũ

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng-chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Pa, từ ngày 1 đến 4-11, trên địa bàn huyện liên tục có mưa lớn với lượng mưa lên đến 500 mm. Ở các địa phương lân cận như Ia Pa, Ayun Pa cũng có mưa với lượng tương tự hoặc cao hơn nên mực nước ở các sông, suối trong khu vực đột ngột tăng nhanh. Bên cạnh đó, Thủy điện An Khê-Ka Nak xả lũ với lượng nước có thời điểm lên đến 1.000 m3/s. Bởi vậy, khu vực ven sông Ba và các vùng trũng bị úng ngập từ 3 đến 7 ngày. Theo báo cáo sơ bộ, tại huyện Krông Pa có đến hơn 2.000 ha cây trồng các loại bị ngập, trong đó có 1.498,6 ha mì. Diện tích mì đang trong quá trình tạo củ này khi bị úng nước sẽ thối rữa chỉ sau vài ngày.

 

Gần 1.500 ha mì tại Krông Pa bị ngập trong nước. Ảnh: Văn Ngọc
Gần 1.500 ha mì tại Krông Pa bị ngập trong nước. Ảnh: Văn Ngọc

Những ngày vừa qua, anh Ksor Luyêt (buôn Blak, xã Ia Rmok) như ngồi trên đống lửa khi 8 sào mì nhà anh vẫn đang chìm trong nước. Theo anh Luyêt, rẫy mì của anh nằm ở một vùng trũng. Khi thi công đường Trường Sơn Đông cách đây vài năm, nhà thầu đã lấp luôn lối thoát nước từ khu vực này về hướng sông Ba. Nhưng suốt gần chục năm qua, rẫy mì chưa bao giờ chịu cảnh ngập úng như hiện nay. Trong đợt mưa lớn vừa rồi, 8 sào mì của gia đình anh đều bị ngập. Sau một tuần, dù mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chỉ rút được một phần nên phần lớn rẫy mì vẫn chìm trong nước.

“Mì mới trồng hồi tháng 5, nhanh cũng phải gần 3 tháng nữa mới nhổ bán được. Nhưng giờ phải gấp rút nhổ thôi vì để nữa là củ thối hết thì trắng tay. Mọi năm, trừ chi phí tôi cũng thu được hơn 20 triệu đồng nhưng năm nay thì chắc chắn là bị lỗ vì củ còn nhỏ lắm, giá lại chỉ có 700 đồng/kg…”-anh Luyêt ngậm ngùi. Nói rồi, anh vội vã lội bì bõm vào rẫy bốc những đống mì củ chỉ nhỏ như ngón chân cái đưa lên xe. Sáng 7-11, anh Luyêt kêu được gần 20 nhân công để nhổ mì nhưng nhẩm đi tính lại, anh buồn bã cho hay tiền bán mì không đủ trả tiền công.

 

Ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cho hay, huyện đã gửi văn bản đề nghị nhà máy mì thu mua tất cả mì tươi của nông dân và đặc biệt ưu tiên những hộ có diện tích mì bị ngập nước do mưa lũ.

Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

Cũng như anh Luyêt, chiều 7-11, tại rẫy mì thuộc buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, anh Lê Văn Thanh (trú tại phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) cay đắng nhìn những củ mì nhổ lên đã bốc mùi hôi thối. Trong 3 ha mì anh trồng thì hơn 1,5 ha bị ngập trong nước. Dù nước đã rút, mì chỉ bị ngập 3 ngày nhưng như vậy cũng đủ để loại củ này bắt đầu hư hỏng. Anh buồn bã: “Vùng đất này không bị hạn như những nơi khác nên tôi mạnh dạn đầu tư vào đây mỗi ha gần 24 triệu đồng. Giờ nhổ sớm năng suất giảm gần một nửa, chưa kể sẽ bị trừ tạp chất cao hơn và trữ bột cũng thấp hơn. Hy vọng còn đủ tiền trả công nhổ và tiền xe chứ thu hồi vốn thì chịu rồi”.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, theo ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, toàn huyện có khoảng 700 ha cây trồng thuộc phần đất mà Thủy điện sông Ba Hạ đã đền bù nhưng người dân vẫn tranh thủ canh tác, tập trung ở các xã Ia Rmok, Ia Hdreh và Krông Năng cũng bị úng ngập. Nhưng trong báo cáo thiệt hại do mưa lũ, huyện không đưa diện tích này vào vì đây là phần đất đã được đền bù.

“Sau khi có báo cáo sơ bộ, chúng tôi vẫn đang tiến hành xác minh cụ thể từng hộ, từng diện tích bị thiệt hại để đề nghị các cấp hỗ trợ người dân. Cây mì là cây trồng chủ lực, chịu được hạn ở vùng Krông Pa này nhưng dính nước là lại thối rữa. Bởi vậy, các diện tích mì bị ngập đều thiệt hại trên 70%”-ông Duyên cho biết. Theo ông Duyên, mỗi ha mì người dân bị tổn thất trung bình 14 triệu đồng do mưa lũ. Vì vậy, trong đợt lũ vừa qua, riêng các hộ trồng mì trên địa bàn huyện đã bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

Gia Lai: Bồi dưỡng quản trị tài chính công, tài sản công cho 440 cán bộ, công chức cấp xã

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

Chấm dứt mã số thuế, doanh nghiệp phải hoàn thành những nghĩa vụ gì?

(GLO)- Doanh nghiệp ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế vẫn phải xử lý các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng. Việc đóng mã số thuế không chỉ là thủ tục hành chính mà còn gắn với trách nhiệm kê khai, thanh toán và xử lý các khoản liên quan đến ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

null