R'Ô Thanh: "Đầu tàu" công tác Đội vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Là giáo viên Tổng phụ trách Đội, ngoài năng lực thì cần có trách nhiệm, tình yêu nghề, yêu học sinh. Phải luôn lắng nghe, sẵn sàng tiếp thu ý kiến, trở thành người anh, người bạn đồng hành với các em học sinh thì hoạt động, công tác Đội mới triển khai có hiệu quả”-đó là chia sẻ của thầy R'Ô Thanh-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng, huyện Ia Pa, Gia Lai).

 Luôn gần gũi, vui vẻ, thầy R'Ô Thanh (thứ 3 từ phải qua) nhận được sự quý mến của các em học sinh. Ảnh: T.B
Luôn gần gũi, vui vẻ, thầy R'Ô Thanh (thứ 3 từ phải qua) nhận được sự quý mến của các em học sinh. Ảnh: T.B


Anh Nguyễn Hữu Công-Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Ia Pa: “Anh R'Ô Thanh là Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, năng nổ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ đó, năm học 2018-2019, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là một trong 11 đơn vị khối trường học được được nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đây là thành tích nổi bật của một liên đội ở vùng khó”.

Trò chuyện cùng chúng tôi, thầy R'Ô Thanh-cho biết: Từ nhỏ, tôi khá nhút nhát, đặc biệt là khi đứng trước đám đông. Nhưng khi tốt nghiệp THPT, rồi theo học ngành Giáo dục Tiểu học, được tham gia nhiều hoạt động xã hội và tiếp thu những kỹ năng sư phạm nên tôi dần mạnh dạn, tự tin hơn. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp cao đẳng, tôi được biên chế về công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và được nhà trường tin tưởng giao đảm nhận nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội.

Nhớ lại những ngày đầu mới “làm tổng”, thầy Thanh tâm sự: Trường nằm ở vùng khó khăn nên cơ sở vật chất còn hạn chế, học sinh thiếu sân chơi, thiếu kỹ năng sống. Muốn các em thích thú, chủ động tham gia thì sân chơi cũng phải mới mẻ, hấp dẫn. Tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của học sinh, thầy nhận thấy hầu hết học sinh đều yêu thích các hoạt động ngoại khóa. Vì vậy, những hội thi như: Giai điệu tuổi hồng; vẽ tranh chủ đề “Em yêu chú bộ đội”; chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai”; giải bóng đá cấp trường; hội trại “Thiếu nhi vui khỏe”; hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường... liên tiếp được tổ chức trong năm học, tạo hứng thú cho các em học sinh.

Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” cũng được thầy Thanh triển khai có hiệu quả thông qua chương trình phát thanh măng non, qua đó nêu gương người tốt-việc tốt trên báo Thiếu niên Tiền phong để học sinh toàn trường cùng học tập. Ngoài ra, thầy còn thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê… tạo sự sôi nổi, đoàn kết, gắn bó. Em Ngô Thị Kim Chi-Liên đội phó Trường Tiểu học Võ Thị Sáu-chia sẻ: “Những hoạt động ngoại khóa do thầy Thanh triển khai đều mới mẻ và có sức hấp dẫn, giúp em giảm căng thẳng sau những giờ học và hứng thú hơn khi đến trường”.

Vào đầu năm học, Liên đội còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ học sinh khó khăn như: cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn vượt khó”, “Giúp bạn tới trường-cùng hướng tới tương lai”. Liên đội cũng phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ hơn 100 suất học bổng, 40 xe đạp, hàng trăm bộ quần áo, tập vở... cho các em học sinh.

Với sự nhiệt huyết đó, nhiều năm liền, thầy Thanh được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tại hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, thầy được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Thầy cũng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019. Thầy Thanh bộc bạch: “Càng gắn bó với học sinh vùng khó, tôi thấy trách nhiệm của mình càng lớn. Đó là phải tạo được nhiều sân chơi, rèn cho các em nhiều kỹ năng sống, tạo niềm vui cho các em khi đến trường. Nhận được sự tôn trọng, quý mến của học trò chính là món quà lớn nhất đối với tôi. Năm học 2019-2020 vừa bắt đầu, Liên đội Võ Thị Sáu có 488 học sinh theo học, trong đó có gần 50% học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp nối những thành công đã đạt được, tôi sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết mình để đưa hoạt động Đội của trường ngày càng đi lên”.

 

 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.