Rầu rĩ nhìn cá ế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông tin về việc cá xuất bán ra thị trường được kiểm soát chất lượng và nguồn gốc đã phần nào trấn an tâm lý người tiêu dùng. Tuy vậy, tình hình mua bán vẫn trong tình cảnh ế ẩm.

Giá thấp không kéo nổi khách mua


Lâu nay, những điểm bán hàng ở đường Lê Lai, Nguyễn Đình Chiểu, chợ Phù Đổng (TP. Pleiku) nổi tiếng là nơi bán cá tươi ngon về chiều với đủ loại từ bình dân đến cao cấp. Thế nhưng, cảnh mua bán tấp nập không còn nữa kể từ vụ cá chết dọc vùng biển miền Trung. Người dân e dè hơn, nhiều nhà nói không với cá biển khiến tình hình ảm đạm thấy rõ.

 

 Các sạp hàng bán cá luôn trong tình trạng ế ẩm.
Các sạp hàng bán cá luôn trong tình trạng ế ẩm.

Đang loay hoay gói mấy khúc cá thu, cá bớp cất vào thùng xốp, chị Lâm-tiểu thương bán hải sản ở chợ Phù Đổng rầu rĩ nói: “Hàng bán chậm quá để ra ngoài trời nắng nóng thế này rất dễ ươn nên mình phải ướp đá liên tục. Hôm nay bán không hết thì khỏi mong ngày mai đông người mua. Có nhiều bữa hàng để qua ngày kém tươi ngon đành phải hạ giá ngang bằng với giá nhập. Việc bán cá thời điểm này chẳng lời lãi gì”. Chị Lâm cho biết thêm, từ sau kỳ nghỉ lễ đến nay, trung bình mỗi buổi chiều sạp của chị bán khoảng 20 kg cá. Mặc dù so với trước đó không là gì nhưng cũng cảm thấy mừng lắm rồi.

Chị Nhi-Chủ quầy bán hải sản ở ngã ba đường Nguyễn Du-Nguyễn Đình Chiểu cho hay: Mấy ngày qua, cá bán không hết. Do vậy, chị phải đưa hàng lên bán ở chợ Bà Định vào sáng hôm sau. Bình thường cá nhập lên chừng nào là bỏ mối và bán cho khách hết, đặc biệt là các loại cá ngon. Tuy nhiên, hiện nay nhà hàng cũng lấy cá dè dặt, trường mẫu giáo cũng lơ luôn.

Chợ sáng cũng không “ăn” nhau là mấy khi trung bình lượng cá bán ra giảm đến một nửa. Cảnh ế ẩm diễn ra từ ngay chợ đầu mối Trung tâm Thương mại Pleiku đến các chợ lớn nhỏ trên địa bàn. Bình thường mỗi ngày phải có đến cả chục xe cá liên tục giao hàng cho Trung tâm Thương mại Pleiku. Hiện nay, chỉ còn vài chiếc xe cá, còn lại chủ yếu là các loại hải sản khác. Sức tiêu thụ kém nên giá đầu vào giảm, cộng với việc các tiểu thương giảm bớt phần lãi nên cá mới rẻ. Theo đó, cá ngừ giảm còn 60 ngàn đồng/kg, cá liệt còn 100 ngàn đồng, cá hố chỉ còn 80 ngàn đồng/kg. Đặc biệt, cá nục giảm một nửa, hiện chỉ còn 25 ngàn đồng/kg; cá đổng 70 ngàn đồng/kg giảm còn 40 ngàn đồng/kg, cá bớp loại nhỏ giá 120 ngàn đồng nay giảm còn 70 ngàn đồng/kg… Hầu như loại cá nào cũng giảm giá mạnh, chỉ có cá thu và cá ngừ đại dương là giữ giá.

Cá sạch thâm nhập thị trường

Mặc dù đã đi vào hoạt động được vài tháng, nhưng gần đây nhà phân phối cá sạch (204 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) mới được nhiều người tiêu dùng biết đến. Theo chia sẻ của anh Trung-nhà phân phối hàng của Công ty TNHH Vua Biển, thương hiệu Vua Biển hiện đã có chỗ đứng trên thị trường cả trong và ngoài nước. Tại Gia Lai, Công ty đã có một lượng khách hàng ổn định, kể cả khách lẻ và nhiều nhà hàng lớn trên địa bàn. Mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ khoảng 30-40 kg cá sạch đông lạnh với các loại chính như: cá ngừ đại dương, cá cờ gòn, cá dũa, cá thu, cá hồi, cá bè cam…

“Vua Biển cam kết chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn cá sạch chất lượng quốc tế. Tất cả sản phẩm cá hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, chất phụ gia và được sản xuất từ nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, bằng dây chuyền máy móc hiện đại”-anh Trung cho biết.

Hiện nay, người dân đã chú trọng hơn đến vấn đề sức khỏe. Do đó, hàng cá đông lạnh ở các siêu thị cũng tiêu thụ nhanh hơn chứ không chậm chạp như trước. Nắm bắt được xu hướng tiêu dùng, nhiều cửa hàng mới mọc lên như cửa hàng Biển Xanh (trên đường Phạm Văn Đồng) cũng chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản tươi sống và cả hàng đông lạnh của những công ty uy tín. Sắp tới, nhà phân phối của Vua Biển tại Gia Lai sẽ tiếp tục mở thêm cửa hàng ở các khu đông dân cư để quảng bá hình ảnh cũng như tạo thuận lợi hơn cho khách hàng tiếp cận được sản phẩm cá sạch.

Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null