Quy Nhơn: Băng nhóm, côn đồ nổi lên nhiều

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong thời gian ngắn, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra nhiều vụ băng nhóm giang hồ thanh toán nhau, đòi nợ "khủng bố"... khiến người dân hoang mang, dư luận bức xúc.



Ngày 4-6, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục làm việc với 2 đối tượng Lê Thanh Lâm (24 tuổi) và Đoàn Thanh Hùng (51 tuổi; cùng ngụ phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) về vụ bắn người ở Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn.

Dùng súng giải quyết mâu thuẫn

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 2-6, ông Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, phụ xe khách Mạnh Mùi) và ông Đoàn Thanh Hùng thấy một phụ nữ đến Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn để đi TP HCM nên đến mời lên xe của mình. Sau đó, hai ông xảy ra mâu thuẫn, ông Hùng dọa đánh ông Phúc thì được mọi người can ngăn. Ông Hùng lấy xe máy chở Lê Thanh Lâm (cháu của Hùng) tới "giải quyết". Đến nơi, Lâm rút súng bắn vào mặt ông Phúc và dùng báng súng đánh ông.

 

 Những đối tượng tham gia hỗn chiến tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào đêm 25-3 bị tạm giữ
Những đối tượng tham gia hỗn chiến tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào đêm 25-3 bị tạm giữ



Trước đó, rạng sáng 16-5, tại ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên của 2 băng nhóm khiến một người tử vong. Nguyên nhân bắt nguồn từ ngày 15-5, Lê Văn Khánh (thuộc nhóm Nhà Đèn, phường Lê Lợi) lên phường Đống Đa mua cỏ Mỹ về hút. Khi Khánh đi qua nhà Huỳnh Văn Hiền ở gần đó thì bị Hiền chặn lại đánh vì lý do không mua cỏ Mỹ của Hiền. Tối cùng ngày, Lê Minh Hòa (thuộc nhóm Nhà Đèn) phát hiện vết thương trên tay Khánh, hỏi chuyện thì Khánh kể lại vụ việc bị đánh. Ngay sau đó, Hòa dẫn theo 5 người (trong đó có Lê Văn Khánh) lên nhà Huỳnh Văn Hiền đánh trả. Hậu quả, Hiền bị thương nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong tối 15-5, em trai Hiền là Huỳnh Văn Hậu vào bệnh viện thăm Hiền thì được nghe kể lại sự việc. Ngay sau đó, Hậu gọi điện cho Lê Minh Hòa để "nói chuyện" và 2 bên hẹn nhau "huyết chiến".

Sau cuộc gọi trên, Lê Minh Hòa tụ tập nhóm khoảng 16-18 thanh niên mang theo dao, kiếm… gặp nhóm của Hậu gồm 12-15 người cũng chuẩn bị hung khí tại ngã tư Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu để đánh nhau. Hậu quả, một người trong nhóm của Hậu bị chém đứt lìa tay và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Tương tự, đêm 25-3, tại phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn cũng xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm gây náo loạn cả khu vực. Nhóm thứ nhất ở phường Trần Quang Diệu do Nguyễn Hoàng Hải cầm đầu và nhóm thứ hai ở phường Bùi Thị Xuân, do Nông Văn Phú cầm đầu. Hai nhóm mang theo súng hoa cải, súng ngắn, dao, rựa… hỗn chiến. Phú bị trúng đạn vào đầu.

Công an TP Quy Nhơn đã khởi tố cả 2 vụ băng nhóm đánh nhau nói trên.

Nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh bị "khủng bố"

Cũng tại TP Quy Nhơn, trong tháng 4 vừa qua, hàng loạt cơ sở kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn liên tục bị "khủng bố" khiến nhiều người bất an.

Cụ thể, tối 8-4, quán cà phê S.T ở TP Quy Nhơn, do ông T.S.T (ngụ địa phương) làm chủ bị một số đối tượng lạ mặt tạt sơn. Đến tối 9-4, tại văn phòng kinh doanh cũng do ông T.S.T làm chủ, một nhóm người kéo đến dùng chất bẩn ném vào văn phòng và đập phá ôtô. Sự việc chưa dừng lại ở đó, vào khoảng 19 giờ ngày 17-4, một chiếc thuyền đâm trực diện gây hư hại nhà hàng nổi S.T (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn).

Không chỉ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, nhiều người dân Quy Nhơn cũng bị "khủng bố" bằng cách tạt sơn, ném chất bẩn, đập phá tài sản... để đòi nợ. Sau gần 2 năm ly hôn, thời gian gần đây, bà Đào Thị Ngọc Hải (38 tuổi, ngụ phường Quang Trung) liên tiếp bị một phụ nữ dẫn theo nhiều người đến yêu cầu trả số tiền mà chồng cũ của bà vay. Theo bà Hải, dù đã trả lời rằng vợ chồng bà đã ly hôn và không biết gì về số nợ nhưng vẫn bị nhóm người này đe dọa. Từ ngày 27-3 đến nay, nhóm người này nhiều lần kéo đến nhà hoặc công ty nơi bà Hải làm việc để gây áp lực, hăm dọa, sỉ nhục...

Mới đây nhất, sáng 4-5, nhóm người này đến nhà bà Hải quan sát, thấy bà đi làm bằng taxi thì bám theo. Đến nơi làm việc, bà Hải xuống xe thì bị nhóm người này giữ lại, không cho vào công ty. Sau khi lực lượng công an của phường Quang Trung đến, bà Hải mới được giải thoát.


Quyết tâm triệt phá

Đại tá Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết trước tình trạng nhiều băng nhóm giang hồ hỗn chiến, đòi nợ thuê... gây mất an ninh trật tự trong thời gian gần đây, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các đơn vị, địa phương rà soát các đối tượng, băng nhóm giang hồ để có biện pháp triệt phá.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng đã chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng cường những biện pháp đấu tranh trấn áp tội phạm và phải chịu trách nhiệm nếu hành động thiếu quyết liệt, để trên địa bàn, lĩnh vực mình phụ trách có tội phạm hoạt động lộng hành, thách thức pháp luật, tội phạm hoạt động theo băng nhóm, theo kiểu "xã hội đen", gây bức xúc dư luận.

Theo Đức Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null