Quốc hội Anh giải thể mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4-7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-5, Quốc hội Anh đã giải thể, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4-7. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ấn định thời điểm diễn ra tổng tuyển cử thay vì cuối năm như dự đoán của giới phân tích.

Cuộc tổng tuyển cử có thể sẽ đưa đảng Lao động trở lại nắm quyền Vương quốc Anh sau 14 năm thuộc về đảng Bảo thủ, TTXVN và www.congluan.vn đưa tin.

Cụ thể, theo kế hoạch bầu cử, giai đoạn vận động tranh cử kéo dài 5 tuần chính thức bắt đầu từ 6 giờ 1 phút ngày 30-5 (giờ Việt Nam).

Trước đó, trong bài phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing, Thủ tướng Rishi Sunak bất ngờ ấn định cuộc bầu cử vào ngày 4-7. Đây được xem là nỗ lực nhằm lấy lại động lực cho đảng Bảo thủ cầm quyền của ông, vốn đang “trượt dốc” trong các cuộc thăm dò dư luận. Trong khi đó, Công đảng đối lập dưới sự lãnh đạo của cựu luật sư Keir Starmer giờ đây đang có cơ hội giành lại quyền lực sau 14 năm.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Anh ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Anh ở London. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tổng cộng 129 nghị sĩ cho đến nay đã thông báo rằng họ sẽ không tái tranh cử, thì có tới 77 đảng viên đảng Bảo thủ, đây là một làn sóng rời bỏ nghị trường chưa từng có đối với một đảng cầm quyền ở Vương quốc Anh, đặt ra không ít thách thức đối với đảng Bảo thủ trong nỗ lực giành được thế đa số trong Quốc hội mới.

Tại diễn biến liên quan, nhandan.vn cho biết, Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) đã tuyên bố các bác sĩ trẻ sẽ xuống đường đình công trước thềm cuộc tổng tuyển cử của nước này trong 5 ngày từ ngày 27-6 đến 2-7 nhằm yêu cầu tăng lương 35%. Theo đó, cuộc đình công sẽ có tác động đến hầu hết các dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ do các chuyên gia tư vấn sẽ phải thay thế các bác sĩ trẻ, hiện chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động y tế của Anh.

Có thể bạn quan tâm

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

Ukraine giành lại nhiều làng ở Donetsk, hòa đàm với Nga vẫn bế tắc

(GLO)- Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số làng ở Donetsk và nhận thêm viện trợ lớn từ phương Tây, trong khi triển vọng thượng đỉnh Nga-Ukraine vẫn xa vời. Giới quan sát nhận định cán cân quyền lực trên chiến trường cùng toan tính địa chính trị khiến tiến trình hòa bình ngày càng phức tạp.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

Israel khởi động chiến dịch chiếm thành phố Gaza: Bài toán khó chưa có lời giải

(GLO)- Quân đội Israel vừa bước vào giai đoạn đầu của kế hoạch chiếm TP. Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của Dải Gaza. Động thái này cho thấy quyết tâm của Tel Aviv trong việc đánh bật Hamas khỏi “thủ phủ” biểu tượng, song đồng thời cũng hé lộ thách thức chưa từng có sau gần hai năm giao tranh.

null