Ngày 6-1-1946 đã đi vào lịch sử như một dấu mốc đặc biệt của dân tộc: lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu ra cơ quan đại diện cao nhất của mình.
(GLO)- Ngày 30-5, Quốc hội Anh đã giải thể, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4-7. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã ấn định thời điểm diễn ra tổng tuyển cử thay vì cuối năm như dự đoán của giới phân tích.
Ông Leo Varadkar tuyên bố: "Tôi sẽ từ chức Chủ tịch và lãnh đạo đảng Fine Gael hôm nay và sẽ từ chức Thủ tướng ngay khi người kế nhiệm có thể đảm nhận vai trò này".
Có lẽ từ trước đến nay, chưa có lời hiệu triệu nào làm lay động lòng người một cách sâu sắc, mãnh liệt như Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu cho ngày tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử lập quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Mọi sự chú ý đang đổ dồn về Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing sau khi các chính trị gia của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền bị bắt giữ sáng 1-2 và quân đội lên nắm quyền.
(GLO)- 75 năm trước, ngày 6-1-1946, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đi bầu cử Quốc hội-cơ quan đại diện cao nhất cho quyền làm chủ đất nước của mình. Đó là cuộc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết trong ngày 30-4 - ngày đầu tiên tiếp nhận đơn đăng ký tranh cử của các đảng chính trị trong nước, cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký tranh cử của hai đảng chính trị là đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Hun Sen và đảng Thanh niên Campuchia (CYP) cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 29-7 tới.
Nhiều nhân vật trong chính giới Thái Lan ngày 14-3 đã bày tỏ quan ngại rằng việc luật bầu hạ nghị sỹ được chuyển sang Tòa án Hiến pháp xem xét theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) Meechai Ruchupan có thể dẫn đến trì hoãn cuộc tổng tuyển cử ở nước này.