Quốc Cường Gia Lai giải thể công ty con ở TP.HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cuối ngày giao dịch 18-4, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố văn bản của Quốc Cường Gia Lai báo cáo về việc giải thể Công ty CP bất động sản Hiệp Phát tại TP.HCM do hoạt động không hiệu quả.
Hiện tại, cổ phiếu QCG vẫn đang trong nằm trong diện bị cảnh báo, giao dịch dưới mệnh giá, đạt 5.290 đồng/cổ phiếu chốt ngày giao dịch 18-4 - Ảnh: TRẤN KIÊN
Hiện tại, cổ phiếu QCG vẫn đang trong nằm trong diện bị cảnh báo, giao dịch dưới mệnh giá, đạt 5.290 đồng/cổ phiếu chốt ngày giao dịch 18-4 - Ảnh: TRẤN KIÊN
Công ty CP bất động sản Hiệp Phát là một trong bảy công ty con của Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), do Quốc Cường Gia Lai sở hữu 90% vốn, trụ sở tại số 26 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP.HCM. QCG tuyên bố sẽ rút toàn bộ vốn tại công ty con giải thể, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.
Trước đó, vào ngày 9-1-2019, Hội đồng quản trị của Quốc Cường Gia Lai từng ra nghị quyết giảm 195,3 tỉ đồng vốn góp ở Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng.
Ngày 31-12-2018, doanh nghiệp này cũng hoàn tất việc chuyển nhượng 49,9% vốn cổ phần tại công ty CP bất động sản Sông Mã, chỉ còn giữ lại 49,9% vốn cổ phần, chuyển thành khoản đầu tư vào công ty liên kết.
Việc thu hẹp sở hữu và giải thể công ty con của QCG diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp sóng gió.
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toàn năm 2018 cho thấy lợi nhuận sau thuế của QCG chỉ còn khoảng 101 tỉ đồng, giảm bốn lần so với năm 2017.
Đáng lưu ý là khoản mục hàng tồn kho bất động sản dở dang tăng 600 tỉ đồng, lên mức trên 7.000 tỉ đồng, trong khi dự phòng rủi ro trích lập chỉ có 5 tỉ đồng, giảm 3 tỉ đồng so với năm 2017.
QCG giải thích rằng các dự án dang dở điển hình bao gồm dự án khu dân cư Phước Kiển, dự án Lavida, dự án De Capella, dự án Sông Đà, dự án Central Premium, dự án Marina Đà Nẵng, dự án khu dân cư 6B...
Doanh thu từ bất động sản của QCG chiếm trên 50% doanh thu thuần, nhưng sụt giảm gần 150 tỉ đồng trong năm 2018. Hoạt động thoái vốn công ty con vào năm ngoái tạo ra khoản thâm hụt 6,5 tỉ đồng, đồng thời lãi cơ bản trên một cổ phiếu QCG chỉ còn 352 đồng, giảm hơn 75% so với năm 2017.
Hiện tại, cổ phiếu QCG vẫn đang trong nằm diện bị cảnh báo, giao dịch dưới mệnh giá, đạt 5.290 đồng/cổ phiếu chốt ngày giao dịch 18-4, ước tính giá trị vốn hóa khoảng 1.455 tỉ đồng.
Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, sau khi ông Nguyễn Quốc Cường từ nhiệm các chức vụ từ ngày 16-11-2018, doanh nghiệp chưa có người thay thế.
Tính đến ngày 8-12-2018, ông Cường vẫn nắm 527.500 cổ phiếu QCG và mẹ ông Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan đang nắm gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương khối tài sản trên 500 tỉ đồng.
TRẤN KIÊN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null