Quảng trường Đại Đoàn Kết đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-3, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết khánh thành, đưa vào sử dụng và trao bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Đến dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã nêu một số thông tin khái quát về quá trình xây dựng Quảng trường Đại Đoàn Kết. Theo đó, với mong ước khôn nguôi được đón Bác về với đồng bào Tây Nguyên và xuất phát từ sự đồng thuận của cán bộ, nhân dân và cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, ngày 30-6-2008, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có Tờ trình số 23 gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xin chủ trương xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Đến ngày 2-8-2008, Bộ Chính trị có Thông báo số 171-TB/TW về việc đồng ý xây dựng Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại TP. Pleiku. Đây là niềm vui, là vinh dự lớn đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu đề dẫn. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu đề dẫn. Ảnh: Lam Nguyên

Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là một trong những hạng mục quan trọng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết hiện nay. Quảng trường nằm ở trung tâm TP. Pleiku, được hoàn thiện và tổ chức lễ khánh thành vào ngày 9-12-2012. Công trình có tổng diện tích 10,6 ha với nhiều hạng mục như: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, dàn cồng chiêng, mô hình núi Hàm Rồng, hồ phun nước nghệ thuật, cột cờ, sân Quảng trường, thạch thư, tháp đá, hòn đá mã não, hồ sen, nơi thờ Bác Hồ, vườn cây…

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: “Quảng trường sau khi đưa vào sử dụng đã trở thành niềm tự hào của Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Sự hình thành của Quảng trường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, giá trị về mặt kiến trúc xây dựng mà còn là biểu tượng của sự phát triển văn hóa-xã hội. Đây là công trình tiêu biểu, điểm nhấn quan trọng đối với du lịch địa phương, đồng thời là địa điểm vui chơi, giải trí của đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”.

Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng và phát huy giá trị Quảng trường Đại Đoàn Kết từ năm 2012 đến nay, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thông tin: Quảng trường Đại Đoàn Kết do Bảo tàng tỉnh Gia Lai quản lý, với lực lượng lao động trực tiếp là 38 người; công tác phối hợp đảm bảo an toàn an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Đến thời điểm hiện tại, có gần 2.000 cây được trồng ở Quảng trường Đại Đoàn Kết với nhiều chủng loại khác nhau. Đơn vị quản lý đã phân công nhiệm vụ cụ thể, thực hiện tốt việc duy trì, chăm sóc vườn cây, thảm cỏ và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trong thời gian qua, đơn vị đã đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đoàn đại biểu tỉnh bạn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh tới tham quan, dâng hoa báo công với Bác và trồng cây lưu niệm tại Quảng trường. Từ khi khánh thành đến nay, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Chương trình chào đón giao thừa nhân dịp Tết Nguyên đán; Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018; Sự kiện Trình diễn kết nối cung-cầu công nghệ và Hội nghị về Hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 (Tech Demo 2019); Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 62…

Ở cấp tỉnh có các sự kiện lớn: Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên năm 2012; Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đô thị Pleiku và công bố Quyết định công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ngày 4-12-2019; Ngày hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai diễn ra từ 18 đến 20-4-2022; Tuần lễ các sự kiện chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022)…

Khu vực vỉa hè đường Anh hùng Núp thuộc Quảng trường cũng là địa điểm tổ chức các hoạt động như: Hội sách nhân Ngày sách Việt Nam hàng năm; các sự kiện triển lãm ảnh, Ngày hội văn hóa, hội chợ, gian hàng ẩm thực, biểu diễn văn nghệ, đêm thơ… Đối với người dân TP. Pleiku nói riêng và Nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, Quảng trường Đại Đoàn Kết đã và đang là điểm tham quan, vui chơi, giải trí hàng ngày và vào các dịp lễ hội, ngày nghỉ, ngày Tết.

Đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-mong muốn Quảng trường Đại Đoàn Kết luôn xứng đáng là "trái tim của TP. Pleiku". Ảnh: Lam Nguyên
Đồng chí Hà Sơn Nhin-nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-mong muốn Quảng trường Đại Đoàn Kết luôn xứng đáng là "trái tim của TP. Pleiku".

Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia tọa đàm xoay quanh các nội dung: Phát huy giá trị công trình Quảng trường Đại Đoàn Kết trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức, lịch sử truyền thống; giá trị thẩm mỹ, kiến trúc, cảnh quan của Quảng trường; công tác phối hợp quy hoạch, mở rộng Quảng trường trong thời gian tới; đánh giá thực trạng bố trí giao thông khu vực này và đề xuất mở thông đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường…

Dịp này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 25-11-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xếp hạng di tích cấp tỉnh Quảng trường Đại Đoàn Kết. Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao Bằng xếp hạng cho lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng Ban quản lý Quảng trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long (bìa phải) trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Ngoài khu vực trung tâm là tượng đài Bác Hồ, Quảng trường Đại Đoàn Kết còn có những điểm nhấn đặc sắc như: thạch thư, tháp đá, phòng thờ Bác Hồ, cụm 3 Bảo tàng trong khu vực Quảng trường, dàn cồng chiêng và hoa viên cây xanh rất đẹp, rất phong phú… Với tổng thể đó, Quảng trường xứng đáng là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lam Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm. Ảnh: Lam Nguyên

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ban quản lý Quảng trường, lãnh đạo TP. Pleiku tiếp tục phối hợp trong công tác bảo dưỡng, chăm sóc, bổ sung hiện vật nhằm phát huy đồng bộ các giá trị hiện có của Quảng trường để đây luôn là điểm đến hấp dẫn đối với Nhân dân và du khách; là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần cân nhắc về đề xuất mở thông đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường nhằm đảm bảo tính tôn nghiêm xung quanh khu vực được bảo vệ đặc biệt này.

Trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp để di tích ngày càng hoàn thiện và phát huy vai trò, giá trị, trở thành địa điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh nhà và là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách khi đến với Gia Lai.

Các đại biểu đã tham quan triển lãm “Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm, một chặng đường”. Ảnh: Lam Nguyên

Các đại biểu đã tham quan triển lãm “Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm, một chặng đường”. Ảnh: Lam Nguyên

Bên lề buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham quan triển lãm “Quảng trường Đại Đoàn Kết-10 năm, một chặng đường” do Bảo tàng tỉnh tổ chức tại buổi tọa đàm. Triển lãm nhằm giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng Quảng trường; các hoạt động, sinh hoạt đã được tổ chức tại đây, qua đó nhấn mạnh vai trò của Quảng trường Đại Đoàn Kết với Nhân dân địa phương; nâng cao ý thức bảo vệ di tích.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

Xây dựng Gia Lai thành tỉnh phát triển khá của cả nước

(GLO)- Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng, mang theo khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách chiến lược của Ðảng cho chặng đường phát triển mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều 20-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai quyết tâm chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng và thế mạnh, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai chung sức giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giữ vững biên cương, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

(GLO)- Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên toàn tỉnh bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã góp phần nhân lên niềm tin, lan tỏa không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng đến khắp các thôn, làng, người dân khu vực biên giới.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Công an Gia Lai: Sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đổi mới việc học và làm theo Bác từ mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học”

(GLO)- Thời gian qua, Đảng ủy Phòng Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình "Mỗi câu chuyện, một bài học", đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên trở thành việc làm thiết thực, hiệu quả. 

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

(GLO) - Đại hội XIV của Đảng được xác định là dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV Nguyễn Văn Nên đã dành thời gian trả lời phỏng vấn về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.

null