Quảng Ngãi: Thanh tra toàn diện nhà máy rác bị dân chặn đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn thanh tra gồm 17 người, thời hạn thanh tra 45 ngày đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ.
 
Ngày 6-9, tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa ký Quyết định 1517/QĐ-UBND thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng và môi trường; việc sử dụng vốn vay ưu đãi đối với Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ.
Mục đích thanh tra nhằm làm rõ những nội dung mà người dân địa phương phản ánh, kiến nghị tại cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh ngày 15-8-2018 (xử lý ô nhiễm môi trường, di dời nhà máy... - PV).
 
Người dân vây trụ sở UBND xã Phổ Thạnh ngày 4-9. Ảnh: HQ
Đoàn thanh tra được thành lập gồm 17 người, do ông Cao Đình Hòa, Phó chánh thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 45 ngày.
Các ông Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh và Trần Hoàn Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại – Sở KH&ĐT làm Phó đoàn.
Theo quyết định này, Đoàn thanh tra được quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra cung cấp cho đoàn thanh tra.
Tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh trưng cầu giám định khi cần thiết. Chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận thanh tra, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kết luận.
 
Người dân dùng quan tài, gạch đá chặn đường vào nhà máy rác. Ảnh: HQ
Được biết, bãi rác ở xã Phổ Thạnh được thành lập năm 2007 trên diện tích 15.000 m2, phục vụ việc chứa rác của huyện Đức Phổ bằng hình thức chôn lấp.
Năm 2016, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD (trụ sở tại phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) đầu tư hệ thống xử lý rác bằng phương pháp đốt tại bãi rác.
Song song với xử lý chất thải hàng ngày, nhà máy này còn bới bãi rác chôn lấp cũ lên để xử lý triệt để ô nhiễm môi trường. Chính việc bới hố chôn lấp cũ đã gây ra mùi hôi, khởi đầu cho việc người chặn bãi rác.
Như đã thông tin, liên tục từ ngày 29-7 đến nay, trước khu vực ngã ba đường tránh Tây quốc lộ 1 đoạn qua Sa Huỳnh với đường lên Nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt MD thường xuyên có khoảng từ 10 đến 15 người dân tập trung phong tỏa, đặt vật cản không cho phương tiện ra vào nhà máy.
Đỉnh điểm ngày 4-9, hàng trăm người dân bao vây trụ sở UBND xã Phổ Thạnh không cho hoạt động. Trong lúc giằng co, có hai người gồm một công an, một quản đốc nhà máy rác bị người dân vây giữ, đến 16 giờ cùng ngày thì cho về.
Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ chín người (hai nam, bảy nữ) có hành vi gây rối trật tự công cộng, lập biên bản vi phạm hành chính với 21 người khác. Quá trình thực thi nhiệm vụ, có hai cán bộ chiến sĩ bị thương.
Tấn Việt (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null