Quảng Ngãi: Dịch lở mồm long móng lây lan ở một số địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một vài địa phương trên địa bàn tỉnh này.

Phun thuốc khử trùng ở ổ dịch lở mồm long móng xã Phổ Thuận, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) - Ảnh: H. Đông
Phun thuốc khử trùng ở ổ dịch lở mồm long móng xã Phổ Thuận, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) - Ảnh: H. Đông


Ngày 22.2, ông Ngô Hữu Hạ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dịch lở mồm long móng trên gia súc đã xuất hiện tại một vài địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, dịch lở mồm long móng xuất hiện ngày 15.2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) tại ổ dịch hộ gia đình bà Võ Thị Cúc, xã Phổ Thuận, TX.Đức Phổ, ban đầu chỉ một con, sau đó lây ra cả đàn 5 con bò.

Còn đến nay, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi, dịch lở mồm long móng đã lây lan trên đàn bò 289 con ở TX.Đức Phổ (7 xã, phường) và H.Tư Nghĩa (2 xã), với 111 hộ dân có gia súc mắc bệnh lở mồm long móng, trong đó có 10 con bị chết, đa số là bò bê.


 

Quảng Ngãi đã và đang hỗ trợ các địa phương hàng chục ngàn liều vắc xin phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc - Ảnh: H.Đông
Quảng Ngãi đã và đang hỗ trợ các địa phương hàng chục ngàn liều vắc xin phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc - Ảnh: H.Đông



Theo UBND xã Phổ Thuận, sau khi phát hiện bò bị bệnh lở mồm long móng, bà Cúc đã dùng muối, chanh và thuốc xanh sát khuẩn cho cả đàn bò, nên đến nay 5 con bò nhà bà Cúc đã thuyên giảm bệnh. Chính quyền nơi xảy ra dịch bệnh cũng huy động lực lượng chống dịch, phun thuốc sát khuẩn, tiêu độc khử trùng toàn bộ nơi có dịch,  hướng dẫn người dân phòng ngừa… để ngăn chặn lây lan.

Theo ông Ngô Hữu Hạ, đơn vị đang điều tra nguồn lây bệnh lở mồm long móng. Tuy nhiên, việc lây lan dịch lở mồm long móng trên gia súc một phần là do việc thiếu ý thức của người chăn nuôi, nhất là tiêm phòng cho bò. Ngoài ra, thời tiết trước và sau tết rất dễ lây lan dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách chống dịch lở mồm long móng, đã khoanh vùng và khử trùng tiêu độc môi trường ổ dịch; giám sát chặt việc giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc; hướng dẫn người dân chăm sóc gia súc bị bệnh...

Chi cục này cũng đã cũng lấy mẫu biểu mô lưỡi ở bò gửi lên Chi cục Thú y vùng 6 xét nghiệm tìm vi rút và định type vi rút lở mồm long móng. Trước tết, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ngãi đã cấp 26.000 liều vắc xin và chuẩn bị cấp tiếp 15.000 liều để hỗ trợ các địa phương chống dịch lở mồm long móng. "Đến nay, đã có 100 con gia súc bị bệnh lở mồm long móng đã được chữa trị thuyên giảm bệnh và hy vọng dịch bệnh này sẽ bị đẩy lùi", ông Hạ cho biết.

Theo PHẠM ANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

null