Quảng Bình: Chuyển Công an điều tra vụ có dấu hiệu cung ứng giống lạc giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, số tiền cung ứng giống lạc khoảng 1 tỷ đồng nằm trong khung xử lý phải khởi tố vụ án nếu phát hiện sai phạm nên đơn vị chuyển hồ sơ sang Công an.
Bà con nông dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Ninh, chăm sóc lạc vụ Đông-Xuân 2023-2024. (Nguồn: báo Quảng Bình)
Bà con nông dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Ninh, chăm sóc lạc vụ Đông-Xuân 2023-2024. (Nguồn: báo Quảng Bình)

Ông Trần Quốc Chính, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an huyện Quảng Ninh điều tra khi phát hiện có dấu hiệu cung ứng giống lạc L14 giả cho người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Theo ông Trần Quốc Chính, số tiền cung ứng giống lạc rất lớn (khoảng 1 tỷ đồng) nằm trong khung xử lý phải khởi tố vụ án nếu phát hiện sai phạm nên đơn vị chuyển hồ sơ sang Công an, bao gồm mẫu lạc và một số biên bản làm việc.

Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Linh Linh Nguyễn có địa chỉ tại tỉnh Quảng Trị, song Công ty này không ký vào biên bản làm việc. Hiện, Công an huyện Quảng Ninh đang điều tra vụ án.

Trước đó, người dân xã Trường Sơn đã phản ánh đến cơ quan chức năng về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Linh Linh Nguyễn cung ứng giống lạc L14 cho bà con, song trong lần cung ứng đầu tiên, lạc được đóng gói trong bao lạc không có nhãn mác. Khi người dân phản ánh, đợt cung ứng tiếp theo, đơn vị cung cấp in thêm thông tin trên bao đựng lạc giống. Tuy nhiên, khi người dân bóc vỏ ra, thấy chất lượng hạt có dấu hiệu không đúng là lạc giống.

Trước những phản ánh của người dân, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc cung ứng lạc giống tại xã Trường Sơn. Đoàn cũng kiểm tra các vật tư nông nghiệp bao gồm giống, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi tại địa phương này và mời chính quyền xã Trường Sơn, Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn làm việc.

Vụ lạc Đông Xuân năm 2023-2024, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Linh Linh Nguyễn đã bán cho Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Trường Sơn 20 tấn lạc giống L14.

Thời điểm đoàn Thanh tra làm việc, khối lượng lạc giống gần 20 tấn đã phát hết, người dân đã bóc vỏ, chỉ còn lại 2kg còn nguyên vỏ nằm trong kho của Hợp tác xã. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2kg giống lạc này và niêm phong, lập biên bản, điều tra sự việc.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.