Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt:

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Xã Ayun được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng các xã Ayun và Đăk Jơ Ta (thuộc huyện Mang Yang cũ) với tổng diện tích tự nhiên 20.225 ha. Toàn xã có 12 thôn, làng với 2.819 hộ, trong đó có 327 hộ nghèo và 697 hộ cận nghèo.

dong-chi-truong-van-dat-phat-bieu-chi-dao-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực
HĐND tỉnh Gia Lai, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Ayun, nhằm đảm bảo triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, không để gián đoạn, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, kịp thời thành lập các phòng, ban của xã; kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt; ban hành quyết định tiếp nhận và bố trí công chức tại các phòng, ban; ban hành quy chế làm việc để hệ thống chính trị đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

dong-chi-nguyen-thi-thanh-nga-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-xa-ayun-bao-cao-tai-buoi-lam-viec-anh-ha-duy.jpg
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ayun Nguyễn Thị Thanh Nga báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Ayun được bố trí tại bộ phận một cửa của xã Đak Jơ Ta trước đây. Tính đến ngày 11-7, Trung tâm đã tiếp nhận 50 hồ sơ, chủ yếu ở các lĩnh vực: hộ tịch; tư pháp; chứng thực hợp đồng giao dịch; chứng thực sao y từ bản chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong đó, có 43 hồ sơ đã giải quyết trước hạn (đạt 100%), không có hồ sơ trễ hạn; tỷ lệ giải quyết trực tuyến đạt 100%.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ayun đã có một số kiến nghị đối với tỉnh như: quan tâm hỗ trợ địa phương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; tập huấn cho công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; hướng dẫn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

dong-chi-truong-van-dat-di-thuc-te-de-kiem-tra-hoat-dong-cua-cac-phong-ban-sau-sap-nhap-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiểm tra hoạt động
của các phòng, ban sau sáp nhập. Ảnh: Hà Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Ayun từ khi sáp nhập đến nay; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trương Văn Đạt nhận định: Thời gian đến, nhiệm vụ của xã còn rất nặng nề khi Ayun là xã khó khăn với tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm đến hơn 80%; số hộ nghèo, hộ cận nghèo còn nhiều; điện, thủy lợi khó khăn…

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh… nhưng chưa khai thác hiệu quả giá trị, người dân vẫn chưa được hưởng lợi, kể cả việc khai thác nguồn lợi dưới tán rừng.

Đồng chí Trương Văn Đạt yêu cầu thời gian tới xã cần tiếp tục làm tốt công tác sắp xếp bộ máy; quan tâm hơn đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ ở xa về; đầu tư các phương tiện, máy móc cần thiết phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ngoài ra, xã tiếp tục lưu ý nhiều hơn nữa đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phối với hợp các đơn vị có liên quan rà soát để đề ra những nhiệm vụ quan trọng theo từng lĩnh vực và tập trung thực hiện, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2025.

Xã cũng cần tập trung rà soát các mỏ khoáng sản và đưa vào quy hoạch để sẵn sàng cung cấp nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sắp triển khai. Đặc biệt, xã Ayun tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng ủy xã cần rà soát từng vị trí, cơ cấu cán bộ, nhân sự cũng như những nội dung cần thiết để đưa vào văn kiện đại hội.

Ghi nhận các ý kiến, đề xuất của xã Ayun tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã trao đổi, làm rõ và nêu giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong vận hành tổ chức bộ máy cũng như triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã trong thời gian tới.

pho-chu-tich-thuong-truc-hdnd-tinh-truong-van-dat-tham-tang-qua-cua-tinh-uy-hdnd-ubnd-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-cho-cac-co-quan-don-vi-cua-xa-ayun-anh-ha-duy.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Trước đó, đồng chí Trương Văn Đạt đã đi thực tế kiểm tra hoạt động của các phòng, ban sau sáp nhập; tìm hiểu tình hình giải ngân vốn đầu tư công; hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, của lực lượng Công an xã…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng các phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các cơ quan, đơn vị của xã Ayun.

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

Hai thế hệ, một tấm lòng tri ân

(GLO)- 25 năm qua, lần lượt ông Đoàn Văn Tiến (75 tuổi) rồi đến người con trai Đoàn Văn Quyết (42 tuổi, cùng ở thôn Bầu Zút, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đảm nhận công việc quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Sê.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

(GLO)- Sáng 22-7, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ (tổ dân phố 4) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và xem xét các phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

null