Kbang: Bàn giao nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” cho hội viên nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh (CCB) giúp nhau xóa nhà tạm, nhà dột nát”, sáng 6-5, Hội CCB huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) bàn giao nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên CCB nghèo Đinh Hlíp (làng Hợp, thị trấn Kbang).

fc2e39974d74ff2aa665.jpg
Hội CCB huyện Kbang bàn giao nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên CCB nghèo Đinh Hlíp (thứ 4 bên phải ở làng Hợp, thị trấn Kbang). Ảnh: Hữu Nở

Theo đó, căn nhà “Nghĩa tình cựu chiến binh” bàn giao cho gia đình ông Đinh Hlíp rộng 42 m2, có tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Nghĩa tình CCB" huyện, hội viên CCB hỗ trợ ngày công và gia đình đóng góp 40 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, Hội CCB huyện Kbang đã xóa được 8 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Dự kiến từ nay tới cuối năm, Hội tiếp tục vận động kinh phí, hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây dựng mới 6 căn nhà.

Việc trao tặng nhà “Nghĩa tình CCB” của Hội CCB huyện Kbang góp phần vào mục tiêu chung của huyện Kbang về xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái, thắm tình đồng đội của cán bộ, hội viên CCB.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh THPT góp quỹ chung tay xóa nhà tạm

Học sinh THPT góp quỹ chung tay xóa nhà tạm

(GLO)- Với hình thức vận động học sinh nuôi heo đất, tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng ngày và kêu gọi nguồn lực từ các nhà hảo tâm, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nguồn quỹ để hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh”.

Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ xã Nghĩa An 1.120 công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát

Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ xã Nghĩa An 1.120 công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Chiều 17-4, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã Nghĩa An (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5).