Những gương mặt xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào năm mới 2025, niềm vui lớn đã đến với ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai khi có đến 50 em đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Chính sự cố gắng nỗ lực của những học sinh tiêu biểu đã mang về thành tích tốt nhất cho tỉnh nhà.

Tự học là chìa khóa thành công

Đó là kinh nghiệm của em Nguyễn Đăng Khang (lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương). Với kết quả 18,43 điểm, Khang đã giành giải nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Theo Khang, để chinh phục được “ngọn núi” tri thức này, em luôn đề cao tinh thần tự học.

“Ngoài giờ học ở trường, ở lớp thì sự tìm tòi, tự học không ngừng nghỉ mới thỏa mãn được những thắc mắc luôn nảy sinh trong đầu của em. Sau 2 năm tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, năm học này, em đã đạt được nguyện vọng của mình”-Khang chia sẻ.

Khi thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương, Khang trúng tuyển cả 2 nguyện vọng chuyên Toán và chuyên Anh và theo học lớp chuyên Toán. Nhưng rồi, lực hấp dẫn của môn Tin học cộng với tính cách thích chinh phục thử thách đã khiến em quyết định đề đạt nguyện vọng với nhà trường được chuyển sang lớp chuyên Tin khi kết thúc học kỳ I năm lớp 10.

Bước đệm để Khang tự tin rẽ lối chính là việc tiếp cận với tin học qua các kỳ thi toán và tiếng Anh trên internet từ bậc tiểu học đến THCS. Từ năm lớp 4, lớp 5, em đã là tài năng Tin học trẻ khi giành giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia. Đến năm lớp 9, thành tích này tiếp tục được Khang duy trì với giải nhất ở hội thi Tin học trẻ cấp thành phố và cấp tỉnh.

em-nguyen-dang-khang-lop-12c3a-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-tp-pleiku-dat-giai-nhat-mon-tin-hoc-tai-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-thpt-nam-hoc-2024-2025-a-td.jpg
Em Nguyễn Đăng Khang (lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải nhất môn Tin học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Ảnh: T.D

Tự tin kể về hành trình chinh phục bộ môn Tin học, Khang cho biết: “Lên bậc THPT, em xác định lựa chọn gắn bó cùng Tin học và nỗ lực hết mình để chinh phục từng chặng đường. Em đã mang về huy chương đồng (bảng siêu cúp) tại kỳ thi Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên lần thứ V-2024; giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023; giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 và đặc biệt là giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Bản thân em xem đây là thành tích vượt bậc mà mình đã không ngừng cố gắng mỗi ngày”.

Khang cho rằng: Tin học là môn học có đặc thù riêng, kiến thức lý thuyết đi đôi với thực hành. Bộ môn Tin học không thể chỉ học rập khuôn mà phải có sự liên tưởng, mở rộng khối kiến thức. Nếu chỉ đơn thuần học trong chương trình căn bản thì rất khó để vươn cao hơn. Cùng với sự hướng dẫn của thầy-cô giáo, Khang tự tìm tòi các bài tập, công thức nâng cao sau mỗi giờ học. Nhờ đó, em nhận ra sự mới mẻ, thú vị của môn học này nên ngày càng cảm thấy hứng thú.

“Để học tốt môn Tin học, người học phải có sự đam mê, tìm tòi và học hỏi. Bên cạnh đó, người học cần được thực hành trên máy tính nhiều mới nhanh tiến bộ. Ngoài việc trang bị cho mình kiến thức khoa học về Tin học, phát triển tư duy, em còn chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành, ứng dụng, nắm bắt và tiếp cận những công nghệ mới của tin học phục vụ học tập và đời sống. Hiện nay, em đang nỗ lực trau dồi kiến thức để bước vào vòng thi tuyển vào đội tuyển thi Olympic Quốc tế sắp tới”-Khang tâm sự.

Hệ thống kiến thức hợp lý để học Ngữ văn dễ dàng hơn

Chia sẻ về kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua, cô nữ sinh nhỏ nhắn Nguyễn Ngọc Hương Giang (lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương) khiêm tốn nói: “Khi biết tin mình giành giải nhì ở bộ môn Ngữ văn, em rất xúc động. Ngoài sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo thì chính sự đổi mới trong cách học, cách ôn luyện và hệ thống kiến thức đã giúp em tích lũy và nâng cao kỹ năng, từ đó việc học môn Ngữ văn cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn”.

Trước đây, Giang thường không tự tin vào khả năng của mình và rụt rè khi tham gia các kỳ thi. Điều đó đã cản trở em khá nhiều trong việc thể hiện năng lực bản thân. Để cải thiện điều này, được sự động viên của thầy-cô giáo và gia đình, năm lớp 10, Giang mạnh dạn đăng ký tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh bảng B và giành giải khuyến khích bộ môn Ngữ văn.

Lên lớp 11, cũng tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh bảng B, Giang vươn lên giành giải nhì. Năm lớp 12, khi có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần cũng như kiến thức, em xuất sắc đạt giải nhì tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

nguyen-ngoc-huong-giang-lop-12c1-truong-thpt-chuyen-hung-vuong-tp-pleiku-dat-giai-nhi-mon-ngu-van-anh-td.jpg
Em Nguyễn Ngọc Hương Giang (lớp 12C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương) đạt giải nhì môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Ảnh: T.D

“Hành trình chạm tay tới giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn của Giang có thể được coi là câu chuyện của sự tự tin, bản lĩnh. Em từng có tâm lý e ngại bởi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là một sân chơi lớn. Nhưng không muốn phụ lòng tin tưởng của thầy-cô giáo và bạn bè, người thân, em đã học cách tự tin hơn.

Ban đầu, để học tốt môn Ngữ văn, em tập trung học lý luận, nghiên cứu cấu trúc bài, kỹ năng viết… Sau đó, em hệ thống lại kiến thức một cách hợp lý và mở rộng chúng để ôn luyện, thực hành”-Giang bày tỏ.

Xem đọc sách là kim chỉ nam cho việc học tốt môn Ngữ văn, Giang luôn dành nhiều thời gian để tìm và đọc những cuốn sách bổ ích, phù hợp. Càng đọc nhiều, em càng nhận thấy được niềm vui trong trang sách. Ngoài việc chăm chú tiếp thu bài trên lớp học, tranh thủ sự hỗ trợ, định hướng của các thầy cô, em còn thường xuyên đọc sách, theo dõi các chương trình trên ti vi để phục vụ tốt hơn trong học tập.

Ngoài khả năng cảm thụ văn học, Giang luôn dành thời gian để luyện viết, trau dồi kỹ năng diễn đạt, trình bày bài sạch đẹp... Đặc biệt, khi làm bài, em luôn xây dựng dàn ý rõ ràng, phân bổ khoảng thời gian làm bài khoa học, hợp lý để đảm bảo viết đúng, đủ ý... Giang cũng là học sinh có tư duy nhanh nhạy trong quá trình làm bài và trong việc xử lý đề thi.

Cần tích lũy kiến thức

Bí quyết giúp em Trần Xuân Phú (lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đạt kết quả cao chính là việc tích lũy kiến thức trong suốt quá trình học tập. Phú cho hay: “Hiểu sâu bản chất hiện tượng, kết hợp làm cả bài cơ bản và nâng cao, kịp thời trao đổi với thầy-cô giáo về những vấn đề, kiến thức chưa hiểu rõ... chính là những bí quyết đã giúp em đạt được nhiều thành tích cao ở các cuộc thi Vật lý, trong đó có giải nhì học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025”.

Ông Trần Bá Công-Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, tỉnh Gia Lai có 50 thí sinh đạt giải ở 9 môn thi gồm: 1 giải nhất, 4 giải nhì, 18 giải ba và 27 giải khuyến khích; tăng 12 giải so với năm học 2023-2024 và chất lượng giải cũng cao hơn. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thường niên, nhằm đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các địa phương. Các thí sinh của Gia Lai đã bình tĩnh, tự tin và gặt hái kết quả xứng đáng, phát huy khả năng trí tuệ của mình để đạt được kết quả cao, mang về thành tích tốt nhất cho tỉnh.

Năm lớp 10, sau khi đạt huy chương vàng bộ môn Vật lý tại kỳ thi Olympic 30-4, Phú tập trung chinh phục bộ môn này ở những cuộc thi lớn hơn. Càng học, Phú càng thấy yêu thích môn Vật lý. Từ đó, em đã tìm cho mình những cách học phù hợp, có hiệu quả nhất.

“Vật lý là môn học dễ tiếp cận. Tuy nhiên, để giỏi thì người học cần có tư duy thực tế chứ không chỉ áp dụng các công thức vào bài giải. Gặp những bài khó, hóc búa chưa thể giải quyết được ngay, em sẽ để đầu óc thư giãn, nghỉ ngơi rồi mới trở lại tìm tòi, tham khảo đáp án để tránh bị lãng phí thời gian”-Phú nêu bí quyết.

em-tran-xuan-phu-lop-11a7-truong-thpt-chi-lang-tp-pleiku-dat-gai-nhi-mon-vat-ly-tai-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-nam-hoc-2024-2025-anh-td.jpg
Em Trần Xuân Phú (lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đạt giải nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Ảnh: T.D

Khi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Phú xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh giỏi khác để mang về giải cao cho tỉnh nhà. Em chia sẻ: “Sau kỳ thi, em tự tin bản thân làm bài tốt và khá hài lòng. Chính vì vậy, khi nhận kết quả, em cũng không mấy bất ngờ. Em xem đây là cơ hội, tiền đề để cố gắng hơn nữa. Với thành tích này, vào tháng 3-2025, em vinh dự được tham gia thi chọn vào đội tuyển Olympic Quốc tế. Em xác định đây là cơ hội rất lớn để mình có thể cọ xát với nhiều học sinh giỏi từ các tỉnh, thành trong cả nước”.

Thời điểm này, dù cường độ ôn luyện cho kỳ thi sắp tới khá cao nhưng Phú không để bản thân quá căng thẳng. Em xem sự quan tâm, động viên của thầy-cô giáo, bạn bè, gia đình là món quà tinh thần ý nghĩa để bản thân quyết tâm chinh phục đỉnh cao tri thức phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

Gia Lai: Trao phần thưởng cho thủ khoa tốt nghiệp THPT của tỉnh tại Tuy Phước Đông

(GLO)- Sáng 20-7, Đoàn xã Tuy Phước Đông phối hợp cùng Đoàn Trường THPT Nguyễn Diêu và đại diện Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn đã đến thăm, chúc mừng và trao phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho em Phạm Ngọc Nhã Uyên-thủ khoa cấp tỉnh khối D01 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

Tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh sau hợp nhất tỉnh

(GLO)- Chủ trương tiếp nhận học sinh từ Trường THPT chuyên Hùng Vương về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và việc hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính sau hợp nhất tỉnh được nhiều người quan tâm.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 theo tỉnh, thành mới

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 theo tỉnh, thành mới

Công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra khi vừa sáp nhập tỉnh, thành, việc công bố điểm thi sẽ theo tỉnh, thành mới; Bộ GD-ĐT sẽ phân tích kết quả thi để đánh giá độ khó của đề thi; phân tích điểm hiệu chỉnh giữa các môn thi...là những điểm đặc biệt trong việc chấm thi và công bố kết quả thi.

Ngã rẽ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chọn đại học hay học nghề?

Ngã rẽ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chọn đại học hay học nghề?

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã khép lại nhưng cánh cửa tương lai của các sĩ tử vừa mới mở ra. Đề thi năm nay được đánh giá có độ phân hóa rõ rệt khiến nhiều em lo ngại điểm số không như kỳ vọng. Trước tình hình đó, nhiều học sinh bắt đầu trăn trở trước ngã rẽ: chọn đại học hay học nghề?

Trường ĐH Quy Nhơn, Tập đoàn GEO và Công ty TNHH O-Door Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Hồ Điểm

Gia Lai: Ký kết hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo hiện đại

(GLO)- Ngày 14-7, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Quy Nhơn, Tập đoàn GEO (Đức) và Công ty TNHH O-Door Việt Nam về việc xây dựng Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo.

null