Sân bay Long Thành phải về đích vào 31.12.2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng yêu cầu tất cả các đơn vị phải khẩn trương đẩy tiến độ các dự án thành phần, đảm bảo đưa sân bay Long Thành về đích vào 31.12.2025.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận cuộc họp tiến độ của Thủ tướng về dự án sân bay Long Thành.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành sáng 3.12
Thủ tướng kiểm tra tiến độ sân bay Long Thành sáng 3.12

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu đối với một số công việc đang triển khai rất chậm, không đáp ứng yêu cầu cần có ngay giải pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ.

Về dự án thành phần 4, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng GTVT chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch rõ việc, rõ cơ quan, đơn vị và rõ người thực hiện, rõ thời hạn hoàn thành là 31.12.2025.

Với dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành, nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu liên quan đến các khó khăn, vướng mắc của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Thủ tướng giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo, xử lý dứt điểm trước ngày 10.12.

Các tồn tại phải được xử lý dứt điểm, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến sân bay, đường cao tốc phục vụ khai thác sân bay trong tháng 12 năm nay. Đến 1.1.2025 đảm bảo có thể tiến hành khởi công đường cất hạ cánh thứ 2.

UBND TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, VEC chịu trách nhiệm triển khai nhanh các dự án tuyến đường vành đai TP.HCM và nút giao An Phú, khẩn trương hoàn thành các tuyến đường, bảo đảm tiến độ, chất lượng để khai thác đồng bộ với dự án sân bay Long Thành.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 8, đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành đến cuối năm 2026 thay vì mốc quý 3/2026, chậm 1 năm so với nghị quyết ban đầu của Quốc hội. Tuy nhiên, Chính phủ quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ ban đầu là cuối tháng 12.2025.

Theo Mai Hà (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.