(GLO)- Thời gian qua, Sở Tài chính Gia Lai đã rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí cơ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trình UBND tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu xung quanh vấn đề này.
* Việc bố trí trụ sở làm việc và công tác bàn giao, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Châu-Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: T.SỸ
- Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Tài chính đã sớm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được bố trí làm việc tại trụ sở chính trên địa bàn TP Quy Nhơn (cũ) và tại TP Pleiku (cũ), phục vụ công tác chuyên môn giai đoạn đầu. UBND tỉnh cũng đã phân bổ cho mỗi cơ quan 1 tỷ đồng để sửa chữa trụ sở làm việc.
Sở Tài chính cũng thành lập tổ công tác rà soát các trụ sở, tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ), trực tiếp làm việc với các đơn vị để kiểm tra, hướng dẫn xây dựng phương án xử lý nhà, đất dôi dư trình UBND tỉnh xem xét.
Theo đó, đối với cấp xã, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt phương án bố trí trụ sở làm việc cho Đảng ủy, UBND xã, phường; ưu tiên địa điểm nằm ở vị trí trung tâm các địa phương, có cơ sở vật chất, hạ tầng hoàn thiện, nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân được tốt hơn. Đến nay, việc bố trí trụ sở cấp xã mới đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, tránh lãng phí.
* Việc xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư được triển khai ra sao?
- Đến nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt phương án xử lý cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh có trụ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) không bao gồm cơ sở nhà, đất thuộc khối Đảng. Trong tổng số 67 trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các đơn vị sự nghiệp còn dôi dư, Sở Tài chính đề xuất điều chuyển và chuyển giao cho các cơ quan chức năng có nhu cầu quản lý, xử lý 29 cơ sở; thu hồi 38 cơ sở và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác theo đúng quy định.
Ngày 16-7-2025, Sở Tài chính ban hành công văn đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp dôi dư, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét xử lý theo quy định, nhằm phát huy hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí.
Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục rà soát kế hoạch xử lý trụ sở, tài sản dôi dư của tỉnh Bình Định (cũ) và tỉnh Gia Lai (cũ) để tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch xử lý, bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trên cơ sở đó, triển khai quyết liệt, không để thất thoát, xuống cấp, lãng phí tài sản.
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định (cũ) đã được tỉnh bố trí cho UBND phường Quy Nhơn Đông quản lý, sử dụng. Ảnh: T.SỸ
* Tỉnh bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thế nào để bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?
- Để đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị 2 cấp, ngày 22-7, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 của tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 28-7-2025 giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các sở, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường để thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh giao.
Đặc biệt, trước thời điểm HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, nhằm không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XV rà soát, tạm cấp kinh phí cho các khoản chi thiết yếu như: chi trả lương, hoạt động thường xuyên và các chính sách an sinh xã hội tháng 7.2025 đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của các cơ quan chuyên môn khối tỉnh và UBND cấp xã, phường.
Bên cạnh đó, tỉnh chủ động khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, đồng thời bố trí thêm một phần từ ngân sách địa phương để hỗ trợ chính quyền cấp xã mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới sau sắp xếp. Toàn bộ việc bố trí, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí nói trên được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp sau sắp xếp.
Hàng ngàn dự án, hàng triệu tỉ đồng "chết" trong đất đang đứng trước cơ hội lịch sử để hồi sinh. Bởi chưa bao giờ, việc xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng được thực hiện quyết liệt như hiện nay.
Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên quốc lộ 20 qua khu vực đèo Bảo Lộc để phục vụ thi công sửa chữa các điểm sạt lở.
(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.
(GLO)- Người dân xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đang cùng chính quyền mở rộng đường giao thông nông thôn bằng những việc làm thiết thực như tự nguyện hiến đất, tháo dỡ cổng ngõ, đập bỏ hàng rào, góp ngày công lao động.
(GLO)- Trước tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống dưới chân đồi Gò Da, UBND phường Hoài Nhơn Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai và các sở, ngành liên quan có biện pháp khắc phục.
(GLO)- Nhiều tuyến đường và cầu dân sinh trên địa bàn xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đang hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Sáng 9-5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể của phường tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường kết hợp thực hiện công tác dân vận tại khu vực bờ kè suối Hội Phú.
(GLO)- Phát triển hạ tầng giao thông được xác định “đi trước mở lối”, tạo động lực kết nối vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
(GLO)- Trong dịp lễ 30-4, 1-5 vừa qua, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng máy móc thi công xuyên suốt ngày đêm tại dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát với không khí lao động khẩn trương, quyết liệt nhằm sớm hoàn thành công trình hạ tầng hàng không trọng điểm.
(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.
(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.
Đó là quy định tại Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội ban hành ngày 24.4.2026 và có hiệu lực từ 1.5.2026 quy định cơ chế đặc thù xử lý vi phạm và tháo gỡ dự án đất đai tồn đọng.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 26-4, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn đã khởi công đồng loạt 9 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư lên đến 184 tỷ đồng.
(GLO)- Từ một doanh nghiệp chỉ có 5 cán bộ, công nhân viên với điều kiện còn nhiều hạn chế, sau hơn 20 năm, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh (phường Diên Hồng) đã vươn lên trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực xây dựng.
(GLO)- Ngày 24-4, Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện cho biết, địa phương vừa ban hành thông báo nghiêm cấm các hoạt động mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 23-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với nhân dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua địa bàn xã.
(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.
Thanh khoản thị trường bất động sản quý 1 tiếp tục giảm nhẹ, mặt bằng giá cao và áp lực lãi vay khiến người mua nhà thực và giới đầu cơ đều thận trọng. Song theo đánh giá, thị trường vẫn có những tín hiệu tích cực.
(GLO)- Ngày 12-4, UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức lễ khởi công nhà máy chế biến hải sản và nước đá cây cùng nhiều công trình hạ tầng quan trọng trên địa bàn.
Đề xuất bỏ quy định bắt buộc công chứng giao dịch bất động sản được đưa ra tại Quốc hội đã 'làm nóng' thị trường. Vấn đề nhiều người quan tâm là bỏ công chứng, liệu có rủi ro hay không?
(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.