Pleiku xây dựng làng nông thôn mới thông minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, bộ mặt thôn làng ở TP. Pleiku đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Thôn làng khởi sắc

Hệ thống đường giao thông của làng Bong Phrâo (xã An Phú) hiện đã được xây dựng, nâng cấp rộng rãi, khang trang và sạch sẽ. Nhiều tuyến đường rực rỡ sắc màu của các loại hoa giấy, hoa mười giờ, hoa ngũ sắc do hội viên phụ nữ, thanh niên trong làng trồng và chăm sóc. Các công trình cơ sở hạ tầng khác như nhà văn hóa, sân thể thao, hệ thống cấp nước sạch, đèn đường chiếu sáng… cũng được đầu tư hoàn thiện. Nhà cửa của người dân ngày càng khang trang, kiên cố. Đó là thành quả của việc thực hiện chương trình xây dựng NTM tại làng trong những năm qua.

Đường vào làng Bong Phrâo (xã An Phú, TP. Pleiku) khang trang, sạch đẹp. Ảnh: K.N

Đường vào làng Bong Phrâo (xã An Phú, TP. Pleiku) khang trang, sạch đẹp. Ảnh: K.N

Ông Ơn-Trưởng thôn Bong Phrâo-cho biết: Làng đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2021. Hiện nay, làng có 146 hộ với gần 700 khẩu, trong đó, hơn 95% là người Jrai. Những năm qua, nhờ sự tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương, người dân trong làng đã đoàn kết, cố gắng vươn lên bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình. Hiện 97% lao động chính trong làng có việc làm ổn định. Thu nhập bình quân đạt hơn 41 triệu đồng/người/năm. Làng hiện chỉ còn 5 hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Còn tại xã Tân Sơn, sau khi làng Têng 2 được công nhận đạt chuẩn NTM, xã đang tiếp tục phấn đấu có thêm làng Têng 1 đạt chuẩn NTM. Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Tuyên cho hay: “Toàn xã có 1.479 hộ với 6.118 khẩu phân bố ở 3 thôn, 2 làng. Tỷ lệ người DTTS chiếm gần 30% dân số của xã. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp; một số ít thì kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Những năm qua, người dân sống hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hương ước, quy ước của khu dân cư. Chúng tôi triển khai xây dựng NTM đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”. Bên cạnh sự đầu tư hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì xã đã phát huy tốt nội lực của cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM”. Cũng theo ông Tuyên, qua tuyên truyền, vận động, người dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 48,5 triệu đồng/năm.

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) được đầu tư, nâng cấp, ngày càng hoàn thiện, góp phần trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.D

Hệ thống giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn (TP. Pleiku) được đầu tư, nâng cấp, ngày càng hoàn thiện, góp phần trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: H.D

Theo thông tin từ UBND TP. Pleiku, sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, diện mạo nông thôn và đời sống của đồng bào DTTS trên địa bàn đã có nhiều thay đổi. Đến nay, thành phố đã có 9 làng đồng bào DTTS được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Bong Phrâo (xã An Phú), Wâu, Chuet Ngol, Mơ Nú (xã Chư Á), Ia Nueng, Phung (xã Biển Hồ), Têng 2 (xã Tân Sơn), Nhao I, Nhao II (xã Ia Kênh).

Hướng tới NTM thông minh

Thành phố Pleiku có 14 phường và 8 xã với 175 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 37 làng đồng bào DTTS. Ông Trần Tấn Quang-Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku-cho biết: “Với mục đích nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã đã đạt chuẩn NTM, xây dựng các làng đồng bào DTTS thành các khu dân cư có cảnh quan, môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; gìn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu đã xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách công tác xây dựng làng NTM trong đồng bào DTTS, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên”.

Việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương và thôn, làng xây dựng làng NTM đã phát huy hiệu quả. Đặc biệt, các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chương trình xây dựng NTM nhằm phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng khu dân cư phát triển toàn diện, bảo đảm an ninh trật tự.

Con đường khang trang vào làng Têng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Con đường khang trang vào làng Têng 2 (xã Tân Sơn, TP. Pleiku). Ảnh: H.D

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1362/KH-UBND ngày 5-5-2023 về việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị.

Hơn 6 năm qua, toàn thành phố đã huy động được gần 77 tỷ đồng để triển khai xây dựng làng NTM. Trong đó, vốn trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gần 1,3 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố 3,5 tỷ đồng; vốn ngân sách xã gần 39 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án gần 25 tỷ đồng; người dân đóng góp gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã huy động được gần 1.550 ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm nhà rông văn hóa, nhà ở và các công trình phụ trợ khác. Người dân cũng đã hiến 22.473 m2 đất ở, đất vườn để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, hội trường thôn, đường giao thông nông thôn.

“Quả ngọt” sau nhiều năm triển khai xây dựng làng NTM ở Pleiku là nhận thức của người dân được nâng lên; hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư ngày càng hoàn thiện; thu nhập của người dân từng bước được nâng cao; đời sống tinh thần được chú trọng; tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định.

“Thành phố tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào DTTS trở thành một phong trào toàn dân. Việc phân công nhiệm vụ phụ trách từng phần việc trong triển khai xây dựng làng NTM gắn với công tác thi đua-khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Hiện có 2 làng đang trình UBND thành phố xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023 là làng C của xã Gào và làng Têng 1 của xã Tân Sơn”-ông Quang cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Thanh niên khuyết tật Gia Lai: Nghị lực viết tiếp ước mơ

Thanh niên khuyết tật với nghị lực viết tiếp ước mơ

(GLO)- Dù mang trong mình khiếm khuyết, mỗi thanh thiếu niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026 được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương đều bền bỉ vươn lên bằng nghị lực và niềm tin. Họ từng bước vượt qua rào cản, chọn sống tích cực, sống có ích, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null