Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an chủ trương làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ông Tô Ân Xô, các vụ cảnh tỉnh cả vùng như như với thao túng thị trường chứng khoán là vụ FLC, vụ Tân Hoàng Minh, vụ SCB, vụ khai thác cát ở An Giang...
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều nay, ngày 5/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an đã thông tin về việc xử lý các vụ án trọng điểm năm 2023.

Theo ông Tô Ân Xô, công cuộc đấu tranh tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2023 được coi là một trong những điểm sáng của cả hệ thống chính trị, trong đó công an là lực lượng chủ công.

"Bộ Công an chủ trương làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và rõ đến đâu làm đến đó, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, nhân dân", ông Xô nhấn mạnh.

Theo ông Tô Ân Xô, các vụ cảnh tỉnh cả vùng như như với thao túng thị trường chứng khoán là vụ FLC, thao túng trái phiếu là vụ Tân Hoàng Minh, thao túng ngân hàng là vụ SCB, thao túng chính sách là vụ đăng kiểm, liên quan đến tài nguyên, khoáng sản là vụ khai thác cát An Giang…

“Qua các vụ này, những người nào có ý đồ tiếp tục thao túng sẽ cơ bản bị ngăn chặn hoặc chùn bước,” ông Tô Ân Xô nói. Lãnh đạo Bộ Công an cũng khẳng định Bộ Công an luôn cởi mở trong việc thông tin kịp thời về các vụ án tới báo chí và người dân.

Ông Xô cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên Đán và lễ hội, Bộ Công an đã tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15 đến 29/12/2023.

Theo ông Tô Ân Xô, trong đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm từ ngày 15 đến 29/12, lực lượng công an chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các địa bàn trọng điểm. Kế hoạch tấn công trấn át tội phạm tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động tín dụng đen, cướp giật tài sản, các đường dây mua bán ma túy, đẩy mạnh đấu tranh chống tham những, buôn lậu, gian lận thương mại…

Cụ thể, đã điều tra, khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt và xử lý 3.544 đối tượng. Trong đó, khởi tố, bắt 103 vụ, 191 đối tượng liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Phát hiện 2.474 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, 38 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, 38 vụ phạm tội về sử dụng công nghệ cao, 97 vụ buôn lậu, 645 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, 49 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả. Lực lượng công an cũng đã triệt phá triệt phá 2.713 vụ phạm tội về ma túy, bắt 4.112 đối tượng, thu giữ 27,83 kg heroin.

“Đợt cao điểm tấn công trấn át tội phạm sẽ kéo dài đến giữa tháng 2/2024 để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán,” Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null