Hợp tác xã Minh Phát Farms: Liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tuy mới thành lập gần 2 năm nhưng Hợp tác xã (HTX) Minh Phát Farms (tổ 1, thị trấn Chư Prông) đã triển khai hiệu quả việc liên kết sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo ổn định đầu ra sản phẩm cho các thành viên.

Ông Nguyễn Văn Lập-Giám đốc HTX Minh Phát Farms-cho biết: Hợp tác xã được thành lập vào tháng 5-2022 với 9 thành viên, chủ yếu hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm mật ong hoa cà phê, nhung hươu, nhung nai, bột nghệ, trà, yến sào…

Đến nay, một số sản phẩm của thành viên HTX đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh như: nhung hươu Huy Thuận của hộ Nguyễn Văn Thuận (làng Xom, xã Ia Pia), yến sào thiên nhiên cao cấp Nhật Yến của hộ Nguyễn Văn Minh (làng Klũh Klãh, xã Ia Boòng)…

Hợp tác xã Minh Phát Farms đã xây dựng được điểm bán hàng cho các chủ thể OCOP và các thành viên, hộ dân liên kết. Ảnh: N.H

Hợp tác xã Minh Phát Farms đã xây dựng được điểm bán hàng cho các chủ thể OCOP và các thành viên, hộ dân liên kết. Ảnh: N.H

Cũng theo ông Lập, ngay từ khi đi vào hoạt động, HTX đã liên kết với các hộ dân có cùng ngành nghề nhằm hỗ trợ họ về kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, chế biến, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hiện HTX liên kết với 8 hộ nuôi ong, 5 hộ nuôi hươu và nai lấy nhung, 23 hộ trồng sầu riêng với diện tích 29,95 ha.

Đặc biệt, HTX đã thực hiện có hiệu quả việc liên kết sản xuất, tiêu thụ đối với 2 sản phẩm nhung hươu và mật ong hoa cà phê. Để phát triển nghề chăn nuôi hươu lấy nhung, HTX đã vận động hộ thành viên Nguyễn Văn Thuận hỗ trợ 10 cặp hươu giống cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng (hơn 20 triệu đồng/cặp), đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hươu. Hiện một số hộ đã thu hoạch nhung hươu và được HTX hỗ trợ về đầu ra sản phẩm.

Riêng đối với nghề nuôi ong, HTX kết nối với hơn 10 đầu mối bán sỉ ở các tỉnh: Đồng Nai, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Năm 2023, HTX đã thu mua hơn 12 tấn mật ong hoa cà phê cho các hội viên tại thị trấn và một số xã lân cận để bán cho các đầu mối này.

Bà Bùi Thị Xuân (tổ 3, thị trấn Chư Prông) cho hay: “Tôi nuôi ong đã 5 năm và hiện có 120 đàn ong. Trước đây, tôi bán lẻ mật ong theo giá thị trường. Từ khi liên kết với HTX Minh Phát Farms, tôi được HTX hỗ trợ vay 60 triệu đồng vốn ưu đãi để đầu tư nuôi ong. Năm 2023, nhờ được HTX hỗ trợ, tôi cũng đã tiêu thụ thêm được 1 tấn mật ong với giá ổn định. Nhờ sự hỗ trợ của HTX về đầu ra sản phẩm nên tôi yên tâm nhân rộng quy mô nuôi lên 150 đàn ong”.

Ngoài ra, HTX còn liên kết với 23 hộ trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP với tổng diện tích 29,95 ha. Các thành viên HTX trực tiếp xuống tận vườn hỗ trợ các hộ về kỹ thuật, ghi chép quá trình chăm sóc sầu riêng theo quy trình VietGAP và xây dựng mã số vùng trồng.

Ông Vũ Văn Thành (thôn 10, xã Ia Drăng) cho hay: “Nhà tôi có 1,5 ha sầu riêng Thái trồng từ năm 2013. Được HTX hỗ trợ về kỹ thuật, tôi chăm sóc sầu riêng đảm bảo theo đúng quy trình như: sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong chăm sóc, phòng bệnh và dùng nước giếng để tưới cho cây”.

Còn ông Nguyễn Văn Tuân (tổ 5, thị trấn Chư Prông) thì cho hay: “Gia đình tôi có hơn 3 ha sầu riêng đã cho thu hoạch 3 năm. Trước đây, gia đình chủ yếu bán lẻ nên giá rất bấp bênh. Từ khi liên kết với HTX trồng sầu riêng theo hướng VietGAP, gia đình không lo đầu ra khi thu hoạch”.

Hợp tác xã Minh Phát Farms mở rộng liên kết với các hộ dân trồng sầu riêng theo hướng VietGAP. Ảnh: N.H

Hợp tác xã Minh Phát Farms mở rộng liên kết với các hộ dân trồng sầu riêng theo hướng VietGAP. Ảnh: N.H

Ông Lập cho biết thêm: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, HTX đã hỗ trợ 5 hộ dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi tổng cộng hơn 300 triệu đồng để mở rộng quy mô chăn nuôi hươu và ong.

Bên cạnh đó, HTX cũng phối hợp với Sở Công thương xây dựng được 1 điểm bán hàng cho các chủ thể OCOP và thành viên; phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh xây dựng 1 mã số vùng trồng đối với cây sầu riêng.

“Mục tiêu của HTX là liên kết, hỗ trợ các hộ dân thay đổi phương thức canh tác nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, xây dựng thương hiệu để cung cấp cho thị trường với giá ổn định. Bên cạnh hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, HTX cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn về kỹ thuật; vận động người dân tự xây dựng thương hiệu sản phẩm để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ”-Giám đốc HTX thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

Nhiều áp lực khi vào vụ lúa Hè Thu

(GLO)- Những ngày đầu vụ lúa Hè Thu, nông dân Gia Lai khẩn trương làm đất, xuống giống theo khung thời vụ, chủ động nguồn nước để ứng phó nguy cơ nắng hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết được dự báo bất lợi, giá vật tư nông nghiệp tăng cao… khiến nhà nông chịu nhiều áp lực ngay từ đầu vụ.

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

Chế biến để nâng cao giá trị khoai lang

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đang lựa chọn khoai lang làm nguyên liệu chế biến các sản phẩm như bún, miến, bánh, rượu vang… Hướng đi này kỳ vọng giảm áp lực đầu ra, hạn chế tình trạng được mùa mất giá ở các vùng trồng khoai lang của tỉnh.

null