Pleiku xử lý nghiêm các trường hợp xả rác thải không đúng nơi quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có Công văn phản hồi về việc kiểm tra, xử lý đối với các phản ánh của Báo Gia Lai điện tử liên quan đến việc xả rác nơi công cộng.

Cụ thể, ngày 10-3-2023, Báo Gia Lai điện tử có đăng bài: “Cần có giải pháp ngăn chặn hành vi xả rác nơi công cộng”, phản ánh tại khu vực ngã ba Lý Chính Thắng - Nguyễn Bá Ngọc (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) tồn tại bãi rác tự phát làm mất cảnh đô thị và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Thành phố Pleiku sẽ xử lý việc xả rác thải không đúng nơi quy định. Ảnh TP. Pleiku cung cấp

Thành phố Pleiku sẽ xử lý việc xả rác thải không đúng nơi quy định. Ảnh TP. Pleiku cung cấp

Trên cơ sở kết quả xử lý, đề xuất của phòng Quản lý đô thị tại Báo cáo số 405/BC-QLĐT ngày 22-3-2023, UBND thành phố thông tin: Về tình trạng “Đỗ rác tại điểm rác ngã tư đường Lý Chính Thắng-Nguyễn Bá Ngọc, hiện nay, trên tuyến đường Lý Chính Thắng, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đang tăng cường thu gom theo lịch 7 lần/tuần vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến thứ chủ nhật, thời gian thu gom từ 6-9 giờ hàng ngày.

Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy tại điểm tập kết rác công cộng ngã 3 đường Lý Chính Thắng-Nguyễn Bá Ngọc, ngoài khoảng thời gian thu gom theo lịch của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, người dân vẫn mang rác vứt bừa bãi, khối lượng rác phát sinh khá lớn gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Mặc dù UBND phường Chi Lăng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, thông báo lịch thu gom rác đến khu dân cư nhưng có một số hộ dân ở các hẻm, khu vực xung quanh vẫn vứt rác chưa đúng nơi quy định. Vì vậy, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Chi Lăng, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nêu trên.

Bên cạnh đó, ngày 10-2-2020, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 291/UBND-QLĐT về việc triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị trên địa bàn thành phố, qua đó chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai một số biện pháp. Cụ thể, thông báo, tuyên truyền, vận động người dân tại địa phương trên từng tuyến đường, từng tổ dân phố để người dân biết rõ thông tin đưa rác thải ra để thu gom đúng thời gian, đúng nơi quy định nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, theo lịch trình đã được Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã gửi cho các UBND các xã, phường.

Xử lý nghiêm các trường hợp xả rác thải không đúng thời gian theo lịch thu gom, không đúng nơi quy định làm ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị theo quy định Khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Điểm a, Khoản 9 Điều 20 Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày ngày 24-5-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường).

Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng người dân xả rác không đúng nơi quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận những thông tin của Báo Gia Lai điện tử, xem đây là kênh thông tin để có những giải pháp xây dựng TP. Pleiku ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

Mở rộng mạng lưới nước sạch, nâng chất lượng cuộc sống

(GLO)- Tập trung mở rộng mạng lưới cấp nước, đẩy nhanh tiến độ đấu nối và vận động người dân sử dụng nước sạch là những giải pháp phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) đang triển khai nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị.

Thi công cầu vượt thuộc Dự án thành phần 3, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đoạn qua địa bàn xã Ia Băng.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính Dự án thành phần 3 đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tuyến chính với tổng chiều dài 35 km, thuộc địa bàn 6 xã, phường phía Tây tỉnh.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

null