Pleiku: Người dân bức xúc vì đường thi công chậm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một số hộ dân ở đường Phan Đăng Lưu (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) rất bức xúc trước việc thi công nâng cấp tuyến đường này chậm trễ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của họ.
Ông Vũ Văn Cường (nhà số 63 Phan Đăng Lưu) bức xúc phản ánh: Công trình nâng cấp tuyến đường Phan Đăng Lưu bắt đầu triển khai từ cuối tháng 3-2018. Khi làm hệ thống mương, cống thoát nước, đơn vị thi công không bố trí lối đi khiến người dân ra vào nhà rất khó khăn, nguy hiểm. Có lúc, đơn vị thi công đổ vật liệu, đất đá thành đống lớn chắn trước nhà làm ảnh hưởng việc đi lại của gia chủ. Hiện nay, đơn vị thi công đang làm hệ thống bó vỉa hè, một số gia đình lại tiếp tục bị bít lối ra vào. “Nhiều ngày nay, trên công trường chỉ có 4-5 công nhân làm việc nên tiến độ rất chậm. Ngày mưa đi lại khó khăn, nguy hiểm còn ngày nắng thì bụi bặm. Xe cộ phải gửi nhờ gia đình khác”-ông Cường nói thêm.
 Công nhân đang thi công tại công trình nâng cấp đường Phan Đăng Lưu (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Hải Lê
Công nhân đang thi công tại công trình nâng cấp đường Phan Đăng Lưu (phường Thống Nhất, TP. Pleiku). Ảnh: Hải Lê
Tương tự, ông Nguyễn Chạ (nhà số 279/86 Phan Đăng Lưu) cho biết: Nhà ông ở cuối đường, nằm dưới dốc. Mùa mưa vừa qua, khi tuyến đường thi công dở dang, mưa lớn đã nhiều lần dồn nước xuống nhà ông và các hộ lân cận. “Chúng tôi phải đóng bao cát để chặn dòng nước chảy ập vào nhà. Vậy nhưng nước vẫn ngấm qua, người nhà phải canh chừng tát nước ra mới khỏi bị ngập”-ông Chạ cho biết.
Là người làm nghề xây dựng nên ông Cường nêu thắc mắc, với phần bó vỉa hè, đơn vị thi công đổ bê tông trên đất mà không đầm đất, đầm đá. “Tôi quan sát ngay đoạn thi công ngang qua nhà tôi, đoạn làm bó vỉa hè vốn nằm trên phần mương thoát nước trước đây. Nhà thầu thi công chỉ đổ thêm đất, san gạt và sau đó đổ bê tông trực tiếp trên mặt đất. Liệu thi công như thế công trình có đảm bảo chất lượng?”-ông Cường băn khoăn.
Trao đổi với P.V về những vấn đề xung quanh việc nâng cấp tuyến đường Phan Đăng Lưu, ông Phạm Toàn Vinh-Chủ tịch UBND phường Thống Nhất-cho biết: Dự án nâng cấp tuyến đường Phan Đăng Lưu do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku làm chủ đầu tư, Công ty TNHH một thành viên Việt Trực là đơn vị thi công và Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng giao thông An Bình là đơn vị tư vấn thiết kế. Đường Phan Đăng Lưu được nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 10 m thành 12 m, do đó có 76 hộ dân sinh sống ở hai bên đường phải di dời các công trình, vật kiến trúc như: tường rào, cổng ngõ… để đảm bảo mặt bằng. Công trình được khởi công ngày 30-3-2018; thời gian hoàn thành vào ngày 26-10-2018. Như vậy, so với thời gian quy định trong hợp đồng thì nhà thầu thi công đã quá hạn. “Nguyên nhân chậm tiến độ là do thời tiết năm nay mưa ròng rã suốt nhiều tháng, nhà thầu không thể triển khai thi công. Thứ hai là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, phần đường đã hoàn tất nhưng còn một số hộ chưa đồng ý phương án giải tỏa để làm vỉa hè. Phường và các đơn vị liên quan sẽ cố gắng giải quyết trong thời gian đến”-ông Vinh thông tin. Cũng theo ông Vinh, nguyên nhân khiến việc giải phóng mặt bằng gặp khó khăn là bởi theo quy định hiện nay, khi đầu tư nâng cấp hạ tầng đường giao thông, Nhà nước chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh còn người dân phải tự thực hiện việc tháo dỡ, giải phóng mặt bằng; trong khi nhiều hộ yêu cầu phải đền bù hoặc hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Trong khi đó, ông Trà Chí Nhất-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku thì cho biết: Dự án nâng cấp tuyến đường Phan Đăng Lưu có tổng chiều dài gần 509 m, tổng vốn đầu tư gần 5,5 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 4,294 tỷ đồng. Ông Nhất giải thích: “Với công trình đường giao thông phải đảm bảo sau mưa ít nhất một tuần mới có thể thi công để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, chỉ vướng 1-2 hộ chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng cũng sẽ khiến cả công trình gần như bị kéo theo bởi hệ thống đường, thoát nước… phải thi công đồng bộ. Về chất lượng, chủ đầu tư đã lựa chọn đơn vị thi công, tư vấn thiết kế và giám sát có đủ uy tín, năng lực để thực hiện. Việc thi công gây cản trở, khó khăn trong việc đi lại của người dân, chúng tôi cũng rất mong người dân chia sẻ bởi làm đường sẽ khó tránh khỏi”.
Ngày 30-10-2018, UBND TP. Pleiku đã có Công văn số 2056/UBND-TCKH đồng ý gia hạn thời gian thi công công trình trên đến ngày 15-12-2018 phải hoàn thành. “Chúng tôi nghiêm túc nhắc nhở nhà thầu phải tập trung lực lượng, triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc cam kết về tiến độ và chất lượng đã đưa ra”-ông Nhất cho biết.
Về các phản ánh liên quan đến chất lượng công trình, ông Nguyễn Trọng Thực-giám sát kỹ thuật công trình đường Phan Đăng Lưu-cho biết: “Theo hồ sơ thiết kế không có đệm đá phần bó vỉa hè mà đổ bê tông trực tiếp trên nền đất. Khi thi công phần hạng mục này, do địa hình sẽ ít nhiều có hộ ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian đơn vị thi công chờ nghiệm thu”.
Hải Lê

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null