Phú Thiện quyết liệt ngăn chặn bệnh viêm da nổi cục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 24-6, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) công bố bệnh viêm da nổi cục (VDNC) trên đàn trâu, bò tại xã Ia Piar. Trước mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, UBND huyện chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

70 con bò bị nhiễm bệnh

Gia đình bà Nay H'Kiep (buôn Plei Rbai) là hộ đầu tiên ở xã Ia Piar phát hiện bò bị bệnh VDNC. Trong 8 con bò của gia đình, con bê gần 7 tháng tuổi được nhốt riêng sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh VDNC. Bà H'Kiep cho biết: Ngày 19-6, con bê đột nhiên bị nổi cục trên da. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ nó bị con gì cắn, nhưng sau thấy các vết sần trên da bê xuất hiện ngày càng nhiều nên đã báo với chính quyền địa phương. Được cán bộ thú y hướng dẫn, gia đình đã nhốt riêng con bê, đàn bò còn lại cũng nuôi nhốt tại chuồng, không chăn thả như trước.

“Nhìn con bê bị bệnh, mình rầu lắm, tiêm hết 1 triệu đồng tiền thuốc mà vẫn chưa khỏi. Mấy hôm nay, bệnh có vẻ nặng hơn. Nó ăn ít, dịch chảy ra từ miệng, trông ốm hẳn đi. Mình phải nấu cháo cho ăn thêm. Riêng bò mẹ tuy chưa bị bệnh nhưng do nhốt gần, mình cũng tiêm phòng hết 600 ngàn đồng. Không có tiền, mình phải bán lúa chữa bệnh cho bò. Chỉ mong chúng mau khỏi bệnh”-bà H'Kiep nói.

Nhiều hộ chăn nuôi chủ động phun thuốc tiêu độc, khử trùng xung quanh chuồng trại để phòng trừ dịch bệnh. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều hộ chăn nuôi chủ động phun thuốc tiêu độc, khử trùng xung quanh chuồng trại để phòng trừ dịch bệnh. Ảnh: Vũ Chi


Trong khi đó, gia đình ông Nay Ngân (buôn Plei Chrung) cũng có 1 con bò bị bệnh VDNC từ ngày 25-6. Ông bộc bạch: “Mấy ngày nay, nghe loa truyền thanh thông báo về bệnh VDNC trên đàn bò, tôi cũng lo lắm, không dám chăn thả như trước, chỉ nhốt trong chuồng cho ăn rơm khô. Để bệnh không lây ra cả đàn, ngày nào tôi cũng phun thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại. Riêng con bò bị bệnh, tôi mua thêm một số thuốc bổ cho uống để tăng cường sức đề kháng”.

Xã Ia Piar có trên 3.000 con trâu, bò. Sau khi công bố dịch tại buôn Plei Rbai, đến nay, 7/7 buôn, làng của xã đều đã có bò nhiễm bệnh. Trong đó, buôn Plei Ia Kơ Il có 31 con nhiễm bệnh, buôn Plei Rbai 22 con, Plei Chrung 1 con, Plei Gok 9 con, Plei Ksing 3 con, Plei Kmek 3 con và buôn Mơ Nai 1 con. Trước mức độ lây lan nhanh của dịch bệnh VDNC, UBND xã đã thiết lập chốt, đặt biển báo tại các trục đường chính để kiểm soát số bò ra vào địa bàn. Bên cạnh đó, xã tổ chức phun tiêu độc, khử trùng tại toàn bộ các hộ gia đình có vật nuôi; hướng dẫn người dân nhốt riêng vật nuôi nhiễm bệnh để theo dõi, đồng thời cấp phát thuốc khử trùng, thuốc diệt côn trùng để phun hàng ngày, tránh dịch lây lan.

Quyết liệt dập dịch

Sáng 29-6, sau khi có thông báo từ địa phương, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ xuống lấy mẫu xét nghiệm để có hướng xử lý kịp thời. Dự kiến kết quả sẽ có trong 1-2 ngày tới. Với những con bò nhiễm bệnh và nghi nhiễm, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân nhốt riêng, tiêu độc, khử trùng để phòng dịch bệnh lây lan.

Huyện Phú Thiện hiện có trên 23.000 con bò, chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ. Theo ông Kim Ngọc Lượng-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh VDNC phát sinh tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là do không đảm bảo vệ sinh môi trường. Mặc dù ngành chức năng đã khuyến cáo song các hộ chưa chủ động diệt côn trùng-yếu tố trung gian lây truyền bệnh. Bên cạnh đó, hầu hết đàn bò của huyện chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh VDNC.

Cũng theo đánh giá của ngành chức năng, nguy cơ dịch bệnh VDNC tiếp tục phát sinh và lây lan ra diện rộng là rất cao bởi đây đang là giai đoạn giao mùa, thời tiết thay đổi, tạo điều kiện cho các vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển. Vì vậy, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng-chống dịch bệnh một cách quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, chú trọng phun thuốc tiêu độc, khử trùng, thuốc diệt côn trùng, tiêm vắc xin VDNC cho trâu, bò; tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch.

“Để tránh dịch lây lan, người dân không được bán chạy, không giết mổ, không vứt xác gia súc chết, gia súc bị bệnh ra môi trường. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về nguy cơ, dấu hiệu nhận biết, tác hại và các biện pháp phòng-chống dịch bệnh VDNC để người dân nắm được, chủ động phòng trừ”-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nhấn mạnh.

 

 VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null