Phú Thiện: Nông dân trồng khoai lãi lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng trăm héc ta khoai lang Nhật Bản trên địa bàn huyện Phú Thiện đã được tiêu thụ gần hết. Mặc dù năng suất không cao như mọi năm nhưng bà con nông dân vẫn rất phấn khởi vì được các hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm với giá cao.
Vụ Đông Xuân 2019-2020, nông dân huyện Phú Thiện trồng khoảng 450 ha khoai lang Nhật Bản, tập trung chủ yếu ở xã Ia Sol và Chư A Thai. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đến nay, người dân đã thu hoạch được hơn 70% diện tích. Năng suất ước đạt 25 tấn/ha, giá khoai lang xô được thương lái thu mua tại ruộng với giá 5,5-6 triệu đồng/tấn. Trừ chi phí, mỗi héc ta khoai lang Nhật Bản, nông dân lãi gần 50 triệu đồng.
Xã Ia Sol có trên 180 ha khoai lang Nhật Bản. Ông Nguyễn Hữu Khóa-Chủ tịch UBND xã-thông báo tin vui: “Năm nay, khoai lang được giá, thương lái khắp nơi về tận ruộng mua mà không cần giải cứu như vụ trước. Giá bán đầu vụ là 3.500 đồng/kg, hiện nay là 6.500 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, nông dân thu nhập cao gấp 2 lần trồng lúa. Ngoài bán củ, dây khoai lang còn được bán để làm giống với giá 1 triệu đồng/sào”.
Nông dân huyện Phú Thiện thu hoạch khoai lang Nhật Bản. Ảnh: T.Đ
Nông dân huyện Phú Thiện thu hoạch khoai lang Nhật Bản. Ảnh: T.Đ
Đang trong những ngày dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng trên cánh đồng thôn Thắng Lợi (xã Ia Sol), bà con nông dân vẫn đeo khẩu trang tranh thủ thu hoạch khoai lang để bán cho được giá. Ông Mã Văn Thủy-Trưởng thôn Thắng Lợi 1 (xã Ia Sol) cho hay: “Tôi trồng 1 ha khoai lang Nhật Bản, năng suất đạt 25 tấn/ha. Nhiều nông dân không có đủ nhân công thu hoạch thì bán nguyên ruộng khoai lang với giá gần 100 triệu đồng/ha. Thương lái tranh nhau mua ngay tại ruộng. Họ đưa máy cày vào để cày xới khoai lên, thuê người nhặt củ đóng thành từng sọt, chất lên xe chở đi nhập cho các doanh nghiệp ở miền Trung và miền Bắc”-ông Thủy cho hay.
Giá khoai lang đang ở mức cao khiến bà con nông dân phấn khởi. Năm trước, dù được các đơn vị đến tận ruộng “giải cứu”, giá khoai lang cũng chỉ ở mức 3.000-3.500 đồng/kg. Ông Võ Trương Ánh (làng Chă Wâu, xã Chư A Thai) cho biết: “Với giá 5.500 đồng/kg bán xô, sau khi trừ chi phí, người dân lãi khoảng 30 triệu đồng/ha. Những hộ trồng khoai lang nhiều năm, có kinh nghiệm thì năng suất đạt cao, thu về có khi đến 70 triệu đồng/ha”.
Theo ông Đỗ Văn Năm-Giám đốc Hợp tác xã Nông sản an toàn Phú Thiện, mỗi ngày, đơn vị nhập khoảng 50-60 tấn khoai lang của bà con nông dân. “Năm nay, chúng tôi liên kết với chuỗi siêu thị, các chợ đầu mối phía Bắc cùng một số công ty ở tỉnh Lâm Đồng tiêu thụ khoai lang cho các thành viên và bà con nông dân mà không cần phải kêu gọi “giải cứu” như năm trước. Càng về cuối vụ, giá khoai lang tăng dần lên nên người dân lãi nhiều hơn. Ai cũng phấn khởi”-ông Năm lạc quan nói.
Ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho hay: Để giúp bà con tiêu thụ hết sản lượng, ngay từ đầu vụ thu hoạch, UBND huyện đã tổ chức hội nghị mời gọi các doanh nghiệp và hệ thống siêu thị lớn trong nước về địa phương để giới thiệu và ký cam kết thu mua khoai lang cho nông dân. Ngoài ra, nông dân trên địa bàn cũng đã chủ động giảm hơn 200 ha khoai lang. Nhờ vậy, vụ này không xảy ra tình trạng tồn đọng và phải “giải cứu” như năm trước. Dù năng suất có giảm hơn so với năm ngoái do nắng hạn nhưng nông dân vẫn phấn khởi vì bán được giá cao. Với sức mua hiện nay, chỉ khoảng 2 tuần nữa, toàn bộ sản lượng khoai lang còn lại trên địa bàn sẽ được tiêu thụ hết.
TRẦN ĐỨC

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm măng khô của xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh. Ảnh: T.D

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh trong vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Dựa trên tiềm năng, thế mạnh và nguồn tài nguyên sẵn có tại địa phương, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã tư vấn, triển khai có hiệu quả các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng Việt Nam lâm nguy

Sầu riêng từng được ví như loại trái "tỷ đô" với kim ngạch xuất khẩu liên tiếp phá kỷ lục nhiều năm nhưng lại đang phải trải qua thời kỳ khó khăn chưa từng có khi sản lượng xuất khẩu giảm tới 80% trong những tháng đầu năm.

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Điểm sáng xuất khẩu nông sản

Xuất khẩu nông sản năm qua là một trong những mảng sáng của bức tranh kinh tế đất nước, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu nông lâm thủy sản hàng đầu thế giới.

Hộ ông Rmah Tuân (làng Plei Thơh Ga B, xã Chư Don) mượn giống lúa Đài Thơm 8 để đưa vào sản xuất trong vụ mùa 2024. Ảnh: N.D

Chư Pưh hỗ trợ nông dân gieo trồng giống lúa mới

(GLO)- Vụ mùa 2024, Hội Nông dân huyện Chư Pưh đã triển khai mô hình “Chuyển đổi giống lúa mới”. Theo đó, Hội kết nối với doanh nghiệp cho người dân mượn giống lúa để sản xuất, sau khi thu hoạch thì trả lại. Đây là cách làm mới trong phát triển cây lúa nước của địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tuyệt đối không sử dụng các hoá chất cấm, hoá chất độc hại trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Hồng Thương

Gia Lai cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

(GLO)- Sở Nông nghiệp và PTNT vừa có Công văn số 391/SNNPTNT-QLCLNLSTS gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản trên địa bàn tỉnh về việc cảnh báo vi phạm quy định về an toàn thực phẩm các nước nhập khẩu.

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

Nông dân ước vọng mùa màng bội thu

(GLO)- Sau những ngày nghỉ Tết, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã trở lại guồng quay của công việc, bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Ai nấy đều gửi gắm ước vọng vào một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, việc kinh doanh thuận lợi để cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.