Phóng viên Báo Tuổi Trẻ bị đe dọa "cho đứt đi cánh tay"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong quá trình tác nghiệp, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng, 1 phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã bị người đàn ông gọi điện đe dọa "cho đứt đi cánh tay" cùng với những lời chửi bới tục tĩu.

Ngày 8-4, ông Nguyễn Tài Đại (bút danh Trung Tân), phóng viên thường trú của Báo Tuổi Trẻ tại Tây Nguyên, cho biết đã làm đơn trình báo gửi Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc có người gọi điện đe doạ "cho đứt đi cánh tay" khi tìm hiểu, viết bài về sai phạm đất đai, xây dựng.

 

Khu vực xây dựng trái phép mà ông Nguyễn Tài Đại phản ánh. Ảnh T.T
Khu vực xây dựng trái phép mà ông Nguyễn Tài Đại phản ánh. Ảnh T.T


Theo đơn trình báo, sáng 5-4, từ nguồn tin của người dân về việc một số cá nhân tiếp tục san lấp mặt bằng, xây dựng trái phép, chặn suối, thác Cá Sấu nằm giữa phường Nghĩa Tân và Nghĩa Trung (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), ông Đại đã tiếp cận hiện trường, ghi hình ảnh. Trước đó, ngày 6-5-2021, ông Đại từng phản ánh sự việc san lấp tại khu vực này.

Sau đó, ông Đại làm việc với ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa, và đến chiều lại gặp ông Nguyễn Xuân Bính, Phó chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, để nắm thông tin. Chiều cùng ngày, đoàn liên ngành của phường Nghĩa Tân vào hiện trường kiểm tra, xác nhận những thông ông Đại cung cấp là đúng, sẽ xử lý nghiêm.

Bất ngờ, chiều tối 5-4, 1 người xưng tên Trọng, gọi điện cho ông Đại đe dọa "cho đứt đi cánh tay" nếu tiếp tục thông tin, viết bài về việc san đồi xẻ núi, xây dựng trái phép tại thác Cá Sấu cùng với những lời lẽ tục tĩu, thóa mạ.

Người gọi điện cho rằng việc phóng viên phản ánh khiến địa phương kiểm tra nên việc xây dựng trái phép tại đây bị cản trở. "Mày đưa báo cho đàng hoàng, chứ bọn nó có kiểm tra cũng chẳng làm được gì tao. Tao chấp nhận bỏ tiền cho mày đứt đi cánh tay chứ sợ gì đâu. Bữa sau viết đàng hoàng, không tao bóp đầu đi đó…" - người đàn ông tên Trọng đe dọa phóng viên.

Sau khi bị đe dọa, ông Đại đã gửi file ghi âm cho ông Đỗ Tấn Sương và ông Nguyễn Xuân Bính đề nghị xác minh người tên Trọng này. Sau đó, ông Bính xác nhận người gọi là ông B.Đ.Trọng. Ông này có 4ha rẫy gần thác Cá Sấu và đang có ý định xây dựng nên khi bị kiểm tra đã đánh một cán bộ địa chính và gọi điện điện đe dọa phóng viên.

"Bằng đơn này, tôi kính trình đến Công an, Sở TT-TT tỉnh Đắk Nông đề nghị có biện pháp bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của phóng viên các cơ quan báo chí theo đúng Luật Báo chí. Bên cạnh đó, tôi đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ cần xử lý triệt để hành vi đe dọa phóng viên của ông B.Đ.Trọng" - trong đơn ông Đại trình bày.

Hiện lực lượng công an đã triệu tập ông B.Đ.Trọng lên làm rõ hành vi đánh cán bộ đoàn kiểm tra và đe dọa phóng viên.

 

Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.