Phong trào Hồi giáo Jihad Palestine và Israel ngừng bắn sau 5 ngày giao tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Một thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực ở Dải Gaza vào ngày 14/5, sau 5 ngày giao tranh khiến ít nhất 34 người Palestine và 1 người Israel thiệt mạng, theo AFP.
Khói bốc lên từ Dải Gaza sau đợt không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Khói bốc lên từ Dải Gaza sau đợt không kích của Israel. Ảnh: Reuters

Làm trung gian cho lệnh ngừng bắn mới, Ai Cập cho hay họ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ Israel lẫn Phong trào Hồi giáo Jihad của Palestine.

EU đánh giá cao nỗ lực của Ai Cập cũng như vai trò tích cực của Liên hợp quốc (LHQ) trong bối cảnh hiện nay. Tổ chức này cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác để cung cấp cứu trợ cho cả người Israel và người Palestine. EU cũng nhắc lại lời kêu gọi các bên hợp tác để giảm leo thang.

Cơ quan cứu thương Magen của Israel cho biết kể từ khi giao tranh bùng phát tại Dải Gaza, cơ quan này đã ghi nhận 2 nạn nhân tử vong và 22 người bị thương. Trong khi đó, cơ quan y tế có trụ sở tại Dải Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel khiến 33 người Palestine thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Đợt bạo lực bùng phát ngày 9/5 khi Israel không kích vào Dải Gaza, khiến 3 thành viên cấp cao của Phong trào Hồi giáo Jihad thiệt mạng. Quân đội Israel cho hay gần 1.100 quả rốc két đã được phóng từ Dải Gaza về phía Israel trong đợt giao tranh lần này, trong đó 300 quả bị đánh chặn, theo AFP.

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.