Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra phòng-chống dịch.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 11-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh đã có buổi làm việc với phường Thắng Lợi về triển khai phòng-chống dịch Covid-19 và kiểm tra thực tế các khu vực phong tỏa phòng-chống dịch trên địa bàn phường Thắng Lợi và xã An Phú (TP. Pleiku).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tại khu vực phong tỏa tổ 5, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tại khu vực phong tỏa tổ 5 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi làm việc với phường Thắng Lợi, đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng-chống dịch trong tình hình mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin và các quy trình liên quan trong phòng-chống dịch. Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 phường Thắng lợi, khi nhận định có 2 ca F0 trong chùm ca bệnh liên quan 5 quân nhân chuyên nghiệp cạo mủ cao su trên địa bàn phường, Ban Chỉ đạo phường đã chủ động xin ý kiến phong tỏa các khu vực chợ Thắng Lợi, dừng hoạt động chợ tạm, phong tỏa 3 hẻm dân cư; đồng thời chủ động truy vết và phun khử khuẩn các khu vực trên và đề nghị lấy mẫu dịch tễ cho 674 trường hợp liên quan. Địa phương đã xây dựng phương án và kích hoạt cho các tình huống xấu hơn; phòng-chống dịch với phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và phát huy vai trò của cấp ủy, của Tổ Covid cộng đồng, hệ thống chính trị tại chỗ, xác định xây dựng tổ dân phố, làng là 1 “pháo đài” trong phòng-chống dịch.

Sau nắm bắt tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường Thắng Lợi, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại các khu vực phong tỏa tổ 5 (phường Thắng Lợi) và thôn 2, thôn 3 (xã An Phú); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các chốt phong tỏa phải thực hiện nghiêm quy tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại các chốt phong tỏa. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình trong phòng-chống dịch, địa phương phải đảm bảo trang bị đầy đủ trang phục phòng hộ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt. Bên cạnh đó, việc xử lý rác thải trong khu vực phong tỏa phải đảm bảo đúng quy định. Để tăng cường quản lý và thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu thành lập các nhóm Zalo để trao đổi công việc, báo cáo nhanh công tác phòng-chống dịch kịp thời xử lý các tình huống xảy ra…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện


Kết luận tại buổi làm việc với phường Thắng Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu: Phường Thắng Lợi cần đánh giá nguy cơ của địa phương và từ đó có các phương án đáp ứng trong công tác phòng-chống dịch. Địa phương cần rà soát các phương án đáp ứng dịch trong tình hình mới, lên kịch bản sẵn sàng phòng-chống dịch trong tình huống cao nhất để không bị động, lúng túng khi dịch bùng phát; xác định phương châm “4 tại chỗ” trong phòng-chống dịch. Đối với Tổ Covid cộng đồng cần chọn người có năng lực, uy tín và tình nguyện tham gia công tác phòng-chống dịch để hoạt động hiệu quả tránh tình trạng hành chính hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các chốt phong tỏa thì phải đảm bảo quy tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”; phải trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa; trang bị máy phun khử khuẩn.... Các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu phong tỏa cũng phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Phường Thắng Lợi cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và TP.Pleiku cần nhân rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch trên toàn địa bàn thành phố. Đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu xong thì Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ phân bổ về từng địa phương và tiêm cho người dân. Về việc triển khai cho học sinh đi học lại, địa phương cần rà soát đánh giá đầy đủ và triển khai tổ chức an toàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị địa phương lập danh sách những người làm ngành y đã về hưu trên địa bàn để khi có tình huống cao sẽ huy động vào công tác phòng-chống dịch.

Dịp này, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch cho phường Thắng Lợi. Ảnh: Như Nguyện
Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch cho cán bộ phường Thắng Lợi. Ảnh: Như Nguyện


Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch cho cán bộ phường Thắng Lợi. Trong đó, hướng dẫn cách tạo các Group Zalo để thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Covid cộng đồng hoặc Tổ dân phố, Group Zalo của Ban Chỉ đạo cấp xã để trao đổi công việc, báo cáo nhanh; triển khai đăng ký tiêm chủng; hướng dẫn người dân cài Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cách ly y tế tại nhà; hướng dẫn sử dụng cổng thông tin tokhaiyte.vn để quản lý những người khai báo y tế trên địa bàn.
 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null